Thuốc giả, mỹ phẩm sai phạm vẫn trà trộn trên thị trường
Sau hàng loạt đợt hậu kiểm và thu hồi, thị trường dược phẩm và mỹ phẩm vẫn đối mặt nguy cơ hàng giả, khi nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tiếp tục lưu hành qua mạng và các kênh phân phối.
Sau hàng loạt đợt hậu kiểm và thu hồi, thị trường dược phẩm và mỹ phẩm vẫn đối mặt nguy cơ hàng giả, khi nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tiếp tục lưu hành qua mạng và các kênh phân phối.
Từ nay đến hết tháng 3/2026, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm sẽ được kiểm tra đồng loạt trên toàn quốc, đặc biệt trên Shopee, TikTok Shop, Facebook, nhằm chặn đứng hàng giả, hàng vi phạm lưu hành dịp Tết.
Thuốc giả len lỏi qua thương mại điện tử, mạng xã hội, gây nguy hại cho sức khỏe. Bộ Y tế đề xuất giải pháp tổng thể, từ siết bán thuốc trực tuyến đến ứng dụng blockchain truy xuất nguồn gốc...
Thủ tướng khẳng định phải tiếp tục kiên định mục tiêu, kiên quyết tuyên chiến, phòng, ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới quét sạch tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại...
Sáng nay, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã phát đi văn bản khẩn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố truy tìm 7 lô thuốc không rõ nguồn gốc, đồng thời, cảnh báo tình trạng lưu hành thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc.
“Người dân ra chợ, lên mạng vẫn không biết đâu là thật, đâu là giả. Nếu không xử lý tận gốc, sẽ rất khó cho quá trình quản lý”, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói và nêu những giải pháp để giải quyết vấn nạn hàng giả trong y tế.
Sữa giả, thuốc giả, thực phẩm kém chất lượng xuất hiện tràn lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo mở đợt cao điểm truy quét toàn quốc từ 15/5, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương.
Nhà thuốc Pharmacity đã thu hồi 4 sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Herbitech (công ty bị điều tra vì sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả) và cung cấp thông tin liên quan tới 4 sản phẩm này.
Bộ Công an vừa công bố thông tin chính thức về ba vụ án nghiêm trọng liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả trong lĩnh vực y tế và thực phẩm.
Trước câu hỏi về lỗ hổng trong quản lý sữa, thuốc và thực phẩm chức năng, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định "ngành y tế đã làm hết trách nhiệm" khi đã ban hành đầy đủ quy định liên quan.
Chị Nguyễn Thị Thắm có mẹ mua phải sữa giả khi mổ u ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chị nói: 'Nhà tôi cách Hà Nội 300km, nếu phải mang vỏ hộp sữa giả và hóa đơn đến viện mới lấy lại được tiền thì đúng là một đồng gà, ba đồng thóc'.
Cục Quản lý Dược sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin về thuốc giả với các bộ, ngành liên quan để kịp thời phát hiện và xử lý; đồng thời sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu về ngành dược để người dân dễ tiếp cận tra cứu, đối chiếu.
Sáng nay, 20/4, Bộ Y tế chỉ đạo giám đốc các bệnh viện Trung ương và các Sở Y tế rà soát để phát hiện kịp thời thuốc giả, sữa giả, đồng thời, chấn chỉnh việc kê đơn sữa, thực phẩm chức năng trong bệnh viện.
Cục Quản lý Dược gửi các Sở Y tế cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường và yêu cầu các bệnh viện rà soát.
Để tránh mua phải thuốc giả, người dân chỉ mua thuốc tại các cửa hàng thuốc được cấp phép, có uy tín và địa chỉ rõ ràng. Tránh mua thuốc không có nguồn gốc, mua ở chợ, mạng xã hội, livestream và cần chủ động tra cứu nguồn gốc thuốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 40 về xử lý vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả.
Mỗi năm, Bộ Y tế lấy khoảng 40.000 mẫu thuốc để kiểm nghiệm chất lượng, tỷ lệ thuốc giả phát hiện dưới 0,1%, theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đề nghị triệt để thu hồi các thuốc do đối tượng làm giả đã đưa ra thị trường.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc thu lợi gần 200 tỷ đồng.
FPT Long Châu cho biết đã liên hệ với người đăng thông tin trên để xác minh, cung cấp hồ sơ pháp lý của sản phẩm nhưng không thể thực hiện được.