Hãng Venus Aerospace thử nghiệm thành công động cơ siêu thanh Mach 6, cho phép máy bay từ Mỹ sang Nhật chưa đầy 2 giờ; quan chức Trung Quốc khẳng định robot hình người không thay thế việc làm của con người... là tin KHCN ngày 17/5.
VietTimes -- Một khi chính quyền Moscow triển khai các đầu đạn siêu thanh Avangard, nó cũng đồng nghĩa với việc các hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ lắp đặt ở châu Âu giờ đã lỗi thời - và rằng Washington cần phải chi thêm rất nhiều tiền để có thể bắt kịp công nghệ vũ khí của Nga.
VietTimes -- Việc bắn hạ các tên lửa hành trình được cho là rất khó và đầy thách thức bởi chúng bay ở tầng khí quyển trong suốt hành trình bay ở cao độ thấp. Hiện nay, Mỹ có nhiều loại tên lửa chống tên lửa hành trình như Standard Missile-2, Standard Missile-6, Hệ thống Phòng không tầm trung mở rộng (MEADS) và hệ thống tên lửa Seasparrow phiên bản cải tiến (ESSM). Các hệ thống này đều được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình siêu thanh.
VietTimes -- Cuối năm 2018, truyền thông không chính thức Nga đăng tải thông tin về về sự phát triển một máy bay chiến đấu mới mang tên ATN-51. Máy bay được người đọc đặt cho một biệt danh khá đáng sợ "Thảm họa đen". Nhưng không có nhiều thông tin về sự phát triển của loại máy bay này, các dữ liệu có được đều mâu thuẫn và gây nhiều tranh cãi.
VietTimes -- Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ John C. Rood cho biết: “Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được nghiên cứu chế tạo và triển khai trước đã không thể tiêu diệt được kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Trung Quốc hoặc Nga”.
Các máy bay siêu âm Tu-160 của Nga không chỉ bay nhanh hơn máy bay ném bom B1-B của Mỹ mà còn có thể bay ở các cự li xa hơn. Theo Focus , trong tương lai khoảng 50 máy bay Tu-160 mới được nâng cấp sẽ rời nhà máy sản xuất tại Nga.
VietTimes -- Theo trang Navy Recognition, lần đầu tiên Bộ quốc phòng Nhật Bản công bố video phóng thử nghiệm tên lửa chống tàu siêu âm XASM-3. Tên lửa sẽ được sản xuât hàng loạt và đưa vào biên chế vào năm 2018, mang tên gọi chính thức là ASM-3.
VietTimes -- Trong tương lai, các loại vũ khí có thể tiêu diệt hiệu quả tàu sân bay như tàu lặn không người lái, máy bay không người lái, tấn công mạng, vũ khí siêu thanh, vệ tinh lắp vũ khí...
VietTimes -- Không quân Mỹ rất có khả năng sẽ có được vũ khí siêu thanh sơ cấp trước sau năm 2020. Qua một số năm, trước sau năm 2030, Không quân Mỹ có khả năng sẽ có được máy bay không người lái hoặc máy bay trinh sát siêu thanh.
VietTimes -- Thời báo Ấn Độ đưa tin cho biết, quân đội nước này đã bắn thử thành công phiên bản tiên tiến nhất của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.
Tu-160 (tên gọi của NATO — "BlackJack") là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh mang tên lửa với cánh thay đổi góc nghiêng tùy chọn, mẫu sáng chế của Phòng Thiết kế Tupolev trong những năm 1970-1980. Tu-160 cũng là máy bay lớn nhất trong lịch sử phi cơ quân sự siêu thanh
Mỹ, Nga và Trung Quốc đang tham gia một cuộc chạy đua vũ trang bí mật mà theo giới chuyên gia hệ quả tất yêu là sự ra đời của một thế hệ vũ khí tốc độ cao mới, ưu việt hơn và chưa từng xuất hiện tại bất kỳ chiến trường nào.
15 năm qua, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhiều vũ khí hiện đại đã được chế tạo cho quân đội và nhu cầu của quân đội cũng là một trong những động lực chính của sự phát triển công nghệ.
Lực lượng Phòng không Nga đã nhận được tổ hợp radar mới nhất - Nebo-M (Sky-M). Hệ thống thông tin kỹ thuật số đầy uy lực được thiết kế cho các nhiệm vụ chiến đấu phòng không và sẽ triển khai ở Bắc Cực, nơi đang những mối đe dọa tiềm năng với Nga.
Tàu ngầm lớp Borei thuộc Dự án 955, hay còn gọi là tàu ngầm thế hệ thứ 4 của Nga đang được coi là trụ cột mới của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Hải quân Nga và là "công cụ răn đe hạt nhân tiên tiến nhất trên hành tinh".