close Đăng nhập

Tin nóng công nghệ 17/5: Thử nghiệm thành công động cơ siêu thanh 7.400 km/h

Hãng Venus Aerospace thử nghiệm thành công động cơ siêu thanh Mach 6, cho phép máy bay từ Mỹ sang Nhật chưa đầy 2 giờ; quan chức Trung Quốc khẳng định robot hình người không thay thế việc làm của con người... là tin KHCN ngày 17/5.

1. Venus Aerospace thử nghiệm thành công động cơ siêu thanh Mach 6, mở ra kỷ nguyên mới cho hàng không

Động cơ siêu thanh đang được thử nghiệm. Ảnh: Venus Aerospace

Động cơ siêu thanh đang được thử nghiệm. Ảnh: Venus Aerospace

Công ty Venus Aerospace của Mỹ vừa đạt được bước tiến quan trọng trong công nghệ hàng không siêu thanh khi thử nghiệm thành công động cơ phản lực siêu thanh đầu tiên trên thế giới có khả năng đạt tốc độ Mach 6 (khoảng 7.400 km/h) ngay từ đường băng.

Động cơ này, sử dụng công nghệ Rotating Detonation Rocket Engine (RDRE), đã được thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Edwards, California, và đạt tốc độ Mach 6 chỉ trong vòng 4 phút.

Venus Aerospace đang phát triển máy bay Stargazer M4, dự kiến có thể bay từ Los Angeles đến Tokyo trong chưa đầy hai giờ. Máy bay này sẽ cất cánh bằng động cơ phản lực thông thường, sau đó chuyển sang RDRE ở độ cao lớn để đạt tốc độ siêu thanh.

2. Quan chức Trung Quốc: Robot hình người sẽ không thay thế con người

Robot Una.jpg
Robot hình người Una của UBTECH Robotics. Ảnh: Reuters

Ông Lương Lượng, Phó Giám đốc Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh, khẳng định robot hình người không nhằm mục đích thay thế con người mà để tăng năng suất và đảm nhiệm các công việc nguy hiểm hoặc nhàm chán.

Phát biểu tại Trung tâm Đổi mới Robot Hình người X-Humanoid, nơi phát triển robot Tiangong Ultra, ông nhấn mạnh robot sẽ hỗ trợ con người, không gây ra thất nghiệp hàng loạt.

Ông Lương cho biết robot có thể hoạt động trong môi trường nguy hiểm như không gian vũ trụ hoặc đáy đại dương, và tiếp tục làm việc khi con người nghỉ ngơi, giúp tăng hiệu quả và giảm chi phí sản xuất.

3. Mỹ và UAE hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới

chip NVIDIA.jpg
Trung tâm dữ liệu tại UAE sẽ sử dụng hàng nghìn chip NVIDIA

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kết thúc chuyến công du ba quốc gia Trung Đông gồm Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), với hàng loạt thỏa thuận kinh tế và công nghệ lớn.

Tại UAE, ông đã công bố sự hợp tác giữa công ty AI G42 và OpenAI để xây dựng trung tâm dữ liệu AI lớn nhất thế giới tại Abu Dhabi, công suất 5GW, sử dụng hàng trăm nghìn chip NVIDIA.

4. Tổng thống Trump không muốn Apple sản xuất iPhone tại Ấn Độ

Trump va Cook - AFP.jpg
Tổng thống Donald Trump và CEO Apple. Ảnh: AFP

Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, dừng việc mở rộng sản xuất iPhone tại Ấn Độ và chuyển sản xuất về Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi không muốn bạn sản xuất ở Ấn Độ. Chúng tôi muốn bạn sản xuất ở đây".

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc chuyển sản xuất iPhone về Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn do chi phí cao và chuỗi cung ứng phức tạp. Theo ước tính, một chiếc iPhone sản xuất tại Mỹ có thể có giá lên tới 3.500 USD, gấp ba lần so với mức giá hiện tại.

5. Vật liệu vi hạt mới có thể thay thế nhiều mũi tiêm vắc xin

Vi hat - MIT.jpg
Ảnh minh họa: Viện MIT

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã phát triển một loại vi hạt polymer mới có khả năng giải phóng vắc xin theo lịch trình định trước, mở ra triển vọng thay thế nhiều mũi tiêm bằng một lần tiêm duy nhất. Trong thử nghiệm trên chuột, các vi hạt này đã cung cấp hai liều vắc xin bạch hầu - một liều ngay sau khi tiêm và một liều sau đó hai tuần. Kết quả cho thấy mức độ kháng thể tương đương với việc tiêm hai mũi riêng biệt cách nhau hai tuần.

Công nghệ này hứa hẹn sẽ đơn giản hóa lịch trình tiêm chủng, đặc biệt hữu ích trong các chương trình tiêm chủng ở vùng sâu vùng xa hoặc trong các chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn, nơi việc theo dõi và thực hiện nhiều mũi tiêm gặp nhiều khó khăn.

Theo Reuters, CNBC, IE

Chuyển đổi số

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.