Hải Phòng lập khu thương mại tự do 6.200 ha: Giá trị sẽ hình thành ở đâu?
Việc Hải Phòng thành lập khu thương mại tự do quy mô khoảng 6.292 ha là một bước đi kinh tế quan trọng của thành phố cảng trong giai đoạn phát triển mới.
Việc Hải Phòng thành lập khu thương mại tự do quy mô khoảng 6.292 ha là một bước đi kinh tế quan trọng của thành phố cảng trong giai đoạn phát triển mới.
Việt Nam dự kiến thí điểm mô hình khu thương mại tự do tại Đà Nẵng, Hải Phòng và TP.HCM từ năm 2026, hướng tới cơ chế vượt trội, cạnh tranh quốc tế, tạo cực tăng trưởng mới cho nền kinh tế
Đà Nẵng sẽ miễn giấy phép đầu tư, ưu tiên thủ tục hải quan, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo; miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm cho chuyên gia AI, bán dẫn... cho doanh nghiệp đầu tư vào Khu thương mại tự do.
Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu thương mại tự do và hạ tầng logistics tại Đà Nẵng sẽ diễn ra vào ngày 28/11 tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng với khoảng 150 đại biểu tham dự.
Đà Nẵng hoàn thiện tổ chức Tổ công tác và lên phương án triển khai đối với 5 khu vực xây dựng Khu Thương mại tự do Đà Nẵng.
Trong giai đoạn 2027-2030, khu vực lấn biển Vịnh Đà Nẵng có quy mô 1.500 ha với 5 đảo để hình thành đô thị mới với các chức năng của khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế.
Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình tại Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu Thương mại tự do Đà Nẵng.
Khu thương mại tự do Đà Nẵng bao gồm 7 vị trí không liền kề, rộng 1.881 ha, phân bố chủ yếu khu vực phía bắc thành phố Đà Nẵng.
Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô 1.881 ha, bố trí tại các vị trí không liền kề, bao gồm các khu chức năng: Sản xuất – logistics; thương mại – dịch vụ; công nghiệp công nghệ số và đổi mới sáng tạo, và các loại hình khu chức năng khác.
Đơn vị có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chính sách thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách; trao đổi, làm việc với đơn vị tư vấn để có các chính sách vượt trội, đảm bảo tính cạnh tranh cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình bộ ngành thẩm định, lấy ý kiến, đề nghị Thủ tướng ban hành quyết định thành lập Khu thương mại tự do. TP phấn đấu tháng 3 sẽ trình theo đúng kế hoạch - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết.
Tại cuộc họp báo quý IV/2024, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trả lời các nội dung dư luận quan tâm về việc lấn 300 ha biển làm khu thương mại tự do.
Các chuyên gia đầu ngành đã đưa ra các ý kiến đóng góp để Đà Nẵng xây dựng thành công khu thương mại tự do.
Để hiện thực hoá và phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng, TS. Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ KH&ĐT) đã đưa ra 4 yếu tố then chốt.
“Bộ Công Thương sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng các Bộ ngành và Đà Nẵng trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án thành lập Khu thương mại tự do, cũng như các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển ngành logistics”, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nói
Tổ công tác triển khai thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng do ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP làm Tổ trưởng, giám đốc các Sở Công thương, Sở KH&ĐT, Trưởng ban Ban Quản lý KCNC và các KCN làm Tổ phó.
"Đà Nẵng cần xác định rõ mục đích khi triển khai xây dựng Khu thương mại tự do để từ đó có định hướng cụ thể, rõ ràng hơn", Giám đốc Đổi mới sáng tạo, Ban Quản lý các Khu thương mại tự do Hàn Quốc chia sẻ
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có báo cáo sơ bộ xác định 10 vị trí có thể nghiên cứu làm các phân khu thuộc Khu thương mại tự do, các vị trí này sẽ được nghiên cứu đưa vào dự thảo đề án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Một mặt đồng ý về chủ trương lấn biển để xây dựng Khu thương mại tự do, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý Đà Nẵng cần nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng các vấn đề.
Đà Nẵng đề xuất Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục hướng dẫn địa phương, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan các cơ chế, chính sách đặc thù.