close Đăng nhập
Bức ảnh quân đội Trung Quốc diễn tập tấn công Đài Loan bị rò rỉ trên mạng (Ảnh: Đa Chiều).

Rò rỉ ảnh quân đội Trung Quốc diễn tập đánh chiếm Đài Loan vào thời điểm nhạy cảm trong quan hệ hai bờ Eo biển

VietTimes -- Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, “thuyết chiến tranh” do người đứng đầu chính quyền Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) đưa ra đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi. Tuy nhiên, ngày 19/1, một bức ảnh về một hoạt động bị nghi ngờ là diễn tập tấn công ở Đài Loan của PLA được lan truyền trên mạng của Trung Quốc Đại lục đã thu hút sự chú ý lớn hơn của thế giới bên ngoài.
Sau khi thắng cử hôm 11/1, bà Thái Anh Văn đã thẳng thắn tuyên bố "Đài Loan đã độc lập" khi trả lời phỏng vấn đài BBC của Anh (Ảnh: CNA)

Bà Thái Anh Văn tuyên bố “Đài Loan đã độc lập” và tương lai quan hệ hai bên bờ Eo biển

VietTimes -- Gần đây, truyền thông Đài Loan quan sát thấy ông Hàn Quốc Du sau khi bị đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử Đài Loan hôm 11/1/2020 đã quay trở lại Cao Hùng và thay đổi hẳn phong cách vốn có. Ông hiếm khi chấp nhận các cuộc phỏng vấn công khai và chỉ trả lời “cảm ơn” trước các câu hỏi. Điều này khiến giới truyền thông cho là cuộc tổng tuyển cử đã khiến Hàn Quốc Du tổn thương và “mất giọng”. Nếu nói người thua lâm vào sự thất vọng, cô đơn và suy tư, hạ giọng; thì sự cao giọng và tự tin, vui mừng thái quá của người chiến thắng lại khiến người ngoài lo ngại về nguy cơ rơi vào sự mù quáng.
Ngày 12/11, Trung Quốc bắt đầu tổ chức di tản sinh viên Đại Lục đang học trong các trường đại học ở Hồng Kông sang Thâm Quyến. Ảnh: Đa Chiều.

Bạo lực lan vào sân trường, sinh viên Trung Quốc Đại lục lũ lượt rời khỏi Hồng Kông, tới đây tình hình sẽ diễn biến ra sao?

VietTimes -- Nhiều cơ quan truyền thông quốc tế ngày 14/11 đã đưa thông tin và hình ảnh các sinh viên Trung Quốc Đại lục được di tản bằng đường biển từ Hồng Kông sang Thâm Quyến trong khi báo chí Trung Quốc mạnh mẽ lên án những người biểu tình quá khích “tấn công vào giáo dục, phá hoại tương lai của Hồng Kông”; cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã có những diễn biến mới theo chiều hướng xấu...
Tình trạng bất ổn chính trị ở Hong Kong tạo điều kiện thuận lợi cho cả Mỹ và Đài Loan (Ảnh: France24)

Vì sao Mỹ và Đài Loan thắng lớn nhờ khủng hoảng Hồng Kông?

VietTimes -- Một số người nghĩ rằng Đài Loan và Mỹ đang tích cực trợ giúp tổ chức và rót tiền cho phong trào biểu tình ở Hồng Kông. Đó là một khả năng chứ không phải thuyết âm mưu, bởi từng có nhiều báo cáo về các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan liên quan tới chính phủ Mỹ và người biểu tình.
Thương chiến căng thẳng, Mỹ và Trung Quốc đều ra sức tìm chiến thuật mới để công kích lẫn nhau (Ảnh: Getty)

Chiến thuật mới của Trung Quốc trong thương chiến: “Rung cây dọa khỉ”

VietTimes --Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng “chỉ thị” các công ty Mỹ rút hết khỏi Trung Quốc, đánh tín hiệu một giai đoạn mới trong thương chiến Mỹ-Trung. Thế nhưng mối đe dọa lớn nhất với giới doanh nghiệp thực tế lại đến từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh đã và đang tung đòn hăm dọa địa kinh tế nhằm vào các công ty nước ngoài.
Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam (Ảnh: Reuters)

Hong Kong sẽ chính thức rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi

VietTimes -- Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam ngay trong chiều 4/9 sẽ thông báo về việc chính thức rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi vốn được xem là nguồn cơn của làn sóng biểu tình kéo dài suốt nhiều tháng qua và đẩy thành phố này vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất suốt nhiều thập kỷ qua. Reuters dẫn một nguồn tin chính phủ đã xác nhận về thông tin trên.
Chiến đấu cơ F-16 mà Mỹ mới phê chuẩn bán cho Đài Loan (Ảnh: Sputnik)

Trung Quốc dọa trừng phạt các công ty Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan

VietTimes -- Mỹ vừa "bật đèn xanh" cho thương vụ bán 66 chiến đấu cơ F-16 trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan nhằm giúp nước này hiện đại hóa lực lượng quân đội và tăng cường khả năng phòng thủ. Chính quyền Bắc Kinh lập tức lên tiếng chỉ trích động thái này và đưa ra cảnh báo với Washington.
Lần đầu tiên trong Sách trắng quốc phòng của Trung Quốc đề cập đến khả năng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề Đài Loan

Vấn đề Đài Loan trong Sách trắng “Quốc phòng Trung Quốc trong thời đại mới”

VietTimes -- Mấy ngày gần đây tình hình hai bên bờ eo biển Đài Loan đột nhiên trở nên căng thẳng: sau khi Mỹ quyết định bán 2,2 tỷ USD vũ khí; thiết bị quân sự cho Đài Loan, Trung Quốc đã tổ chức liên tiếp các cuộc diễn tập quân sự lớn để gây áp lực lên; ngày 31/7, tuyên bố ngừng cho phép các cá nhân tự do du lịch Đài Loan. Trước đó, ngày 24 tháng 7, Văn phòng Thông tin Quốc Vụ viện đã công bố Sách Trắng “Quốc phòng Trung Quốc trong thời đại mới”. “Chủ quyền lãnh thổ” là một trong những trọng điểm của Sách trắng và ít nhất ba lần vấn đề “Đài Loan độc lập” được đề cập đến.
Làn sóng biểu tình rộng khắp ở Hong Kong gây tác động tiêu cực tới nền kinh tế (Ảnh: Bloomberg)

Hong Kong ngấm dần ảnh hưởng kinh tế do làn sóng biểu tình

VietTimes -- Hong Kong đang ngấm dần ảnh hưởng về kinh tế gây ra do các cuộc biểu tình kéo dài nhằm phản đối dự luật dẫn độ mà chính quyền thành phố này đề xuất. Rất nhiều doanh nghiệp địa phương ngừng hoạt động, trong khi du khách từ Đại lục Trung Quốc tới Hong Kong cũng giảm mạnh.
Ông Donald Trump ký Đạo luật sáng kiến tái bảo đảm Châu Á với cam kết: Mỹ sẽ tiếp tục định kỳ bán vũ khí phòng ngự cho Đài Loan để đối phó lại sự uy hiếp từ Trung Quốc Đại Lục.

Trung - Mỹ tạm “chững” cuộc chiến mậu dịch nhưng rất “căng” về Đài Loan

VietTimes -- Quan hệ Trung - Mỹ tưởng như dịu đi sau khi cuộc chiến mậu dịch có được 90 ngày “ngừng bắn” thì ngay đầu năm mới đã căng thẳng trở lại với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành Đạo luật Sáng kiến tái bảo đảm Châu Á 2018 (Asia Reassurance Initiative Act 2018, ARIA) với nội dung tăng cường hỗ trợ, kể cả bán vũ khí cho Đài Loan. Và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra “Phương án Đài Loan” gồm 5 điểm thay thế cho Phương án “Giang [Trạch Dân] 8 điểm” trước đây nhằm thực hiện thống nhất Đài Loan.
Nhân tài công nghệ chế tạo chíp của Đài Loan là đối tượng được Trung Quốc Đại Lục ráo riết lôi kéo

Trung Quốc vung tiền lôi kéo nhân tài công nghệ chế tạo chip Đài Loan

VietTimes -- Năm 2015, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường công bố kế hoạch chiến lược “Made in China 2025”; để thực hiện kế hoạch này phải cần có rất nhiều nhân tài, nhất là nhân tài IT, trong đó trọng điểm là công nghệ sản xuất chíp điện tử. Một trong những chiêu thức được sử dụng là trả lương cao để lôi kéo các nhân tài của Đài Loan.