Truyền thông Thái Lan: “Nên khóc hay cười với án phạt của HLV Park Hang-seo?“

VietTimes -- Truyền thông Thái Lan tranh luận "nên khóc hay cười với án phạt của HLV Park Hang-seo?" khi HLV người Hàn Quốc vẫn được chỉ đạo ở AFF Cup 2020.
“HLV Park Hang-Seo đã vô tình để lộ những cái tên mới chuẩn bị triệu tập cho vòng loại Wolrd Cup 2022 sắp tới. Đây là một hành động có thể coi là bất cẩn". Ảnh VTV
“HLV Park Hang-Seo đã vô tình để lộ những cái tên mới chuẩn bị triệu tập cho vòng loại Wolrd Cup 2022 sắp tới. Đây là một hành động có thể coi là bất cẩn". Ảnh VTV

Bóng đá Thái Lan đang rất cay cú việc mất cúp AFF 2018 rồi sau đó mất tiếp hai bộ HCV SEA Games 30 bóng đá nam và nữ. Nên mặc dù FAT và truyền thông Thái Lan cho rằng họ không còn coi trọng AFF Cup nhưng mặt khác lại soi vào từng trận đấu của đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo.

Fake news

Mới đây, truyền thông Thái Lan đã từng khuấy động chuyện “phạt bù” chiếc thẻ đỏ tại SEA Games 30. Theo đó, truyền thông nước này đã “thay mặt AFC” chuyển án phát cấm chỉ đạo bốn trận giao hữu quốc tế, sau lại chuyển sang bốn trận AFF Cup (!?).

Sự việc càng bùng lên khi truyền thông Indonesia cũng vô tình dính “fake news” này hả hê cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ bị cấm chỉ đạo 4 trận đấu tại AFF Cup 2020, khi mà dịch Covid-19 khiến LĐBĐ Việt Nam không thể tổ chức các trận giao hữu để xóa án cho ông Park. Thoạt nghe có vẻ rất lô-gich, nhất là khi khá nhiều tờ báo, trong đó có cả nhưng tờ tiếng Việt đồng loạt lên tiếng.

Truyền thông Thái Lan đã “thay mặt AFC” chuyển án phát cấm chỉ đạo bốn trận giao hữu quốc tế, sau lại chuyển sang bốn trận AFF Cup (!?). Ảnh AFC
Truyền thông Thái Lan đã “thay mặt AFC” chuyển án phát cấm chỉ đạo bốn trận giao hữu quốc tế, sau lại chuyển sang bốn trận AFF Cup (!?). Ảnh AFC

Nếu đúng như thông tin mà phía Thái Lan, Indonesia đưa ra thì có nghĩa HLV Park Hang-seo sẽ chỉ được quyền chỉ đạo trở lại khi Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2020. Điều này khiến VFF ngồi trên đống lửa để lập tức có công văn gửi AFC. Không lâu, LĐBĐ châu Á khẳng định ông Park không bị cấm chỉ đạo ở AFF Cup, án phạt trên chỉ được thực hiện ở những trận giao hữu có cấp độ tương tự với SEA Games.

Mới đây, tờ Siamsport của Thái Lan đã trích lại phát ngôn của lãnh đạo VFF: "Đó là tin tốt lành cho HLV người Hàn Quốc và ĐT bóng đá Việt Nam". Nhưng vẫn không quên cay cú giật tiêu đề: "Nên khóc hay cười với án phạt của HLV Park Hang-seo?". Việc HLV người Hàn Quốc vẫn được chỉ đạo ở AFF Cup 2020 khiến các đối thủ của ĐT Việt Nam "việt vị" trong thời gian qua.

Hơn ai hết, bóng đá khu vực lại thấy FAT và truyền thông Thái Lan vốn “thành thạo” trong các chiêu trò này. Ai cũng biết Supachai bị thẻ đỏ trận vòng loại U-23 châu Á nhưng họ đã bố trí đá giao hữu “tẩy thẻ” để cầu thủ này có mặt tại VCK U23 châu Á 2020 ngay trên đất Thái Lan. Trong khi đó Đình Trọng nhận thẻ đỏ ở giải U-23 châu Á và bị phạt sang vòng loại World Cup và nay là những án phạt chưa thực thi của HLV Park Hang-seo.

Lộ bài hay không lộ bài?

Chưa hết, tờ Siamsport cũng cho rằng HLV Park Hang- Seo và báo chí Việt Nam vừa có hành động bất cẩn khi để lộ những cái tên chuẩn bị triệu tập. Sự việc bắt đầu từ một phóng sự của VTV về quá trình chuẩn bị đội tuyển quốc gia của thầy Park và các cộng sự.

“HLV Park Hang-Seo đã vô tình để lộ những cái tên mới chuẩn bị triệu tập cho vòng loại Wolrd Cup 2022 sắp tới. Đây là một hành động có thể coi là bất cẩn. Nhiều khả năng là sau khi biết mình đã bị lộ chiến thuật, nhân sự, thì HLV Park sẽ có những sự thay đổi. Bởi nếu giữ nguyên thì những đối thủ sắp tối của họ sẽ có cơ hội khắc chế”, Siamsport tỏ vẻ lo lắng cho BHL đội tuyển.

"Nhiều khả năng là sau khi biết mình đã bị lộ chiến thuật, nhân sự, thì HLV Park sẽ có những sự thay đổi. Bởi nếu giữ nguyên thì những đối thủ sắp tối của họ sẽ có cơ hội khắc chế”, Siamsport tỏ vẻ lo lắng cho BHL đội tuyển. Ảnh màn hình
"Nhiều khả năng là sau khi biết mình đã bị lộ chiến thuật, nhân sự, thì HLV Park sẽ có những sự thay đổi. Bởi nếu giữ nguyên thì những đối thủ sắp tối của họ sẽ có cơ hội khắc chế”, Siamsport tỏ vẻ lo lắng cho BHL đội tuyển. Ảnh màn hình

Với các nhà cầm quân thì việc lộ những cái tên chuẩn bị gọi lên đội tuyển chả có gì phải bận tâm. Với các đội tuyển mạnh như Brazil, thậm chí người ta có thể công bố đội hình chính tham dự World Cup trước cả 6 tháng, các HLV cũng chả cần giấu diếm đội hình xuất phát.

Trong thời đại bùng nổ về thông tin, chả có gì có thể giấu các đội thủ, ông Park chưa hề có ý định phải giấu kín danh sách triệu tập và ý đồ chiến thuật. Bởi chỉ có ông Park mới hiểu được mình cần làm gì, đã không ít lần ông thầy xứ Kim chi “thực thực, hư hư” và tủm tỉm cười khi trả lời báo chí Thái Lan.

Có điều, qua đây mới thấy bóng đá Thái đang ngày đêm mong có dịp vượt qua Việt Nam để giành lại ngôi vị số 1 khu vực. Cuộc chiến truyền thông của người Thái còn sẽ nhiều ra với nhiều chiêu trò khác nhau.