Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới
Đà Nẵng định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình thế hệ mới, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ tài chính và tài chính bền vững làm trọng tâm.
Đà Nẵng định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình thế hệ mới, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ tài chính và tài chính bền vững làm trọng tâm.
Các chuyên gia quốc tế và trong nước cho rằng Đà Nẵng cần đặt con người làm trung tâm, xây dựng AI riêng và thể chế mạnh mẽ.
Từ kinh nghiệm châu Âu và quốc tế, các chuyên gia cho rằng Đà Nẵng cần tạo đột phá về thể chế, thực thi chính sách và cơ chế thử nghiệm để thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc của Thủ tướng và đoàn công tác với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng diễn ra chiều 28/2.
Đà Nẵng dự kiến thí điểm sàn giao dịch dữ liệu trong 12 tháng từ 3/2026 nhằm hoàn thiện nền tảng kỹ thuật, cơ chế quản lý và kết nối với thị trường dữ liệu quốc gia, tiến tới tích hợp sâu với Trung tâm Tài chính quốc tế.
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng chia sẻ với VietTimes về lợi thế đặc biệt, chính sách và kỳ vọng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức khai trương và vận hành tại Khu công viên phần mềm số 2. Sự kiện đánh dấu bước chiến lược, tạo động lực mới cho Đà Nẵng và hội nhập tài chính toàn cầu.
UBND TP Đà Nẵng công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, gồm 9 tổ chức tài chính và 1 ngân hàng.
Thủ tướng nhấn mạnh để tăng trưởng hai con số, nước ta phải có nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính. Việc xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế là động lực để thu hút nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển.
"Đà Nẵng không thể so sánh với TP HCM về quy mô thị trường tài chính, nhưng lại có tiềm năng phát triển các lĩnh vực mới như tài chính xanh, tài chính số và các mô hình thử nghiệm có kiểm soát...", Bí thư Đà Nẵng nói.
Trong giai đoạn 2027-2030, khu vực lấn biển Vịnh Đà Nẵng có quy mô 1.500 ha với 5 đảo để hình thành đô thị mới với các chức năng của khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tham mưu cùng Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội xem xét có cơ chế, chính sách cho Trung tâm tài chính quốc tế; thực hiện Việt Nam hóa tinh hoa thế giới lĩnh vực này.