Trung Quốc triệt phá xưởng sản xuất iPhone giả

Chín người bị bắt giữ tại Trung Quốc sau khi chính quyền nước này triệt phá một xưởng sản xuất khoảng 41.000 điện thoại giả mạo iPhone của Apple, theo tin từ BBC News.
Hàng chục nghìn chiếc iPhone giả đã được phát hiện ở Trung Quốc. Ảnh minh họa AP
Hàng chục nghìn chiếc iPhone giả đã được phát hiện ở Trung Quốc. Ảnh minh họa AP

"Hàng trăm" công nhân được cho là đã lắp iPhone mới từ các linh kiện điện thoại thông minh cũ để xuất khẩu.

Tổng giá trị số điện thoại giả được ước tính khoảng 120 triệu nhân dân tệ (19 triệu đô la).

Xưởng này đã bị phát hiện vào ngày 14/5 nhưng vụ việc chỉ mới được Sở Công an Bắc Kinh tiết lộ trên mạng xã hội vào ngày Chủ nhật, 26/7, theo các nguồn tin.

Dây chuyền sản xuất iPhone giả được thiết lập ở nhà máy này từ tháng Một năm nay.

Điều hành xưởng là một cặp vợ chồng cư ngụ ở vùng ngoại ô phía Bắc của thủ đô Trung Quốc, giới chức Bắc Kinh cho biết.

Các nhà chức trách nói đã được chính quyền Hoa Kỳ, vốn đã tịch thu một số điện thoại giả, cảnh báo về nhà máy nói trên.

Tin về vụ việc được loan đi giữa lúc chính quyền Trung Quốc đang mở một chiến dịch trấn áp hàng giả, đồng thời thúc giục các doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của mình.

Trung Quốc cũng đã đồng ý hợp tác với nhà chức trách Mỹ trong nỗ lực ngăn chặn một lượng lớn hàng giả lưu thông giữa hai nước.

Vụ việc xảy ra bốn năm sau khi các cửa hàng Apple giả được phát hiện tại thành phố Côn Minh, Trung Quốc.

Các cửa hàng này, do blogger BirdAbroad phát hiện, giống thật đến nỗi cả nhân viên ở đây cũng tưởng là họ đang làm việc cho hãng Apple, blogger này nói.

CÔNG MINH theo BizLive