Tranh nghi là giả của danh họa Nguyễn Gia Trí thất bại trong phiên đấu giá Sotheby’s

VietTimes – Tối qua 5/10, bức tranh nghi là giả của danh họa Nguyễn Gia Trí đã đấu giá không thành công trong phiên “Modern and Contemporary Southeast Asian Art” tại nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong.
Bức tranh đề tên danh họa Nguyễn Gia Trí đã thất bại trong phiên đấu giá tối 5/10
Bức tranh đề tên danh họa Nguyễn Gia Trí đã thất bại trong phiên đấu giá tối 5/10

Tối qua 5/10, phiên đấu giá “Modern and Contemporary Southeast Asian Art” tại nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong đã diễn ra, thu tổng giá trị toàn phiên 40,665,000HKD.

Cao nhất, bức “Woman on the Terace” của Adrien Jean Le Mayeur de Merprès đã được bán ra tới giá 10.975.000 HKD (tương đương 1.398.764 USD).

Tác phẩm sơn mài “Tranh phong cảnh” đề tên danh họa Nguyễn Gia Trí (giá đề xuất 1.200.000 đến 1.800.000 HKD (tương đương 152.940 đến 229.410 USD) đã giao dịch không thành công.

Trao đổi với VietTimes, nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long nói: “Việc khó bán ra bức tranh nghi là giả đã đề tên danh họa Nguyễn Gia Trí chứng tỏ các nhà sưu tập đã cân nhắc thận trọng và suy xét ngày càng nghiêm túc khi đến với những cuộc đấu giá có biểu hiện trà trộn thật giả”.

“Thật ra, trước đây, một số nhà sưu tập có thể biết là tranh giả nhưng vẫn âm thầm mua, vì họ tin một khi đã trải qua các phiên đấu giá quốc tế, thì giá tranh sẽ nâng lên cao hơn nữa. Nhưng giờ đây, khi thông tin bắt đầu minh bạch hơn, dư luận đã ồn ào, thì nhà đầu tư, người sưu tập sẽ phải nghĩ đến lòng tự trọng cá nhân và cả cái lợi chung cho thị trường, trước khi bỏ ra những số tiền không nhỏ để đầu tư” – Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long nhận định.

Trong phiên đấu giá tối nay 6/10 sẽ còn các bức tranh khác nghi là giả đề tên nhiều danh họa thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương tiếp tục được đưa lên sàn đấu. Trong đó có bức tranh đề tên danh họa Nguyễn Sáng bị họa sĩ Nguyễn Thị Hiền lên tiếng phân tích, khẳng định là tranh giả; và hai bức tranh nghi là giả của họa sĩ Nam Sơn đã khiến gia đình họa sĩ phải lên tiếng mới đây. 

“Việc các họa sĩ trong nước và các nhà chuyên môn lên tiếng mạnh mẽ là cần thiết và sẽ góp phần từng bước minh bạch hóa thị trường mỹ thuật, nâng cao ý thức của giới kinh doanh, giới làm nghề và công chúng” – Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long nhấn mạnh.

Bức “Woman on the Terace” của Adrien Jean Le Mayeur de Merprès đã được bán ra tới giá 10.975.000 HKD (tương đương 1.398.764 USD)
Bức “Woman on the Terace” của Adrien Jean Le Mayeur de Merprès đã được bán ra tới giá 10.975.000 HKD (tương đương 1.398.764 USD)

Trong phiên đấu tối nay 6/10, Sotheby’s đang đưa lên sàn đấu tác phẩm "Looking at you " của Yoshitomo Nara có giá đề xuất ước lượng từ 1.789.620 đến 2.812.260 USD.

Tác phẩm "Kimpsons #1" của Kaws có giá đề xuất ước lượng từ 6.135.840 đến 8.692.440 USD.

Cũng trong phiên đấu giá tối nay 6/10, sẽ có một tác phẩm đương đại của một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt với mức giá đề xuất khá cao.

Tác phẩm "Red Bull" của Danh Võ có giá đề xuất ước lượng từ 383.490 đến 639.150 USD.

Bức
Bức "Red Bull" của Danh Võ - một nghệ sĩ gốc Việt
"Looking at you"
"Looking at you"
"Kimpsons #1"
"Kimpsons #1"