Bệnh nhân cuối cùng nhiễm virus SARS-CoV-2 ra viện:

“Tôi không cảm thấy sợ vì đã được các bác sĩ tận tình chăm sóc”

VietTimes -- Sáng nay (26/2), bệnh nhân cuối cùng nhiễm virus SARS-CoV-2 tại tỉnh Vĩnh Phúc đã khỏe mạnh xuất viện.  
Bệnh nhân V. khỏe mạnh trong ngày ra viện. Ảnh: Minh Thúy
Bệnh nhân V. khỏe mạnh trong ngày ra viện. Ảnh: Minh Thúy

Trong ngày bệnh nhân cuối cùng nhiễm virus SARS-CoV-2 khỏi bệnh và được ra viện, ThS. Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - cho biết: với bệnh nhân cuối cùng mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp được ra viện, đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã kết thúc quá trình điều trị cho 16 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, các bệnh viện vẫn đang tích cực theo dõi y tế đối với các trường hợp nghi mắc bệnh để chủ động ứng phó với dịch bệnh trong thời gian tới.

Bệnh nhân V. khỏe mạnh ra viện tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Tuấn Dũng - Bộ Y tế
Bệnh nhân V. khỏe mạnh ra viện tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Tuấn Dũng - Bộ Y tế

Chia sẻ về quá trình điều trị cho bệnh nhân, BS. Trần Quang Vịnh – người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân V. cho hay: Bệnh nhân N.V.V.,50 tuổi, sống tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc nhập viện ngày 12/2. Sau 15 ngày điều trị, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, thể trạng ổn định. Bệnh nhân được xét nghiệm lại âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 23/2, âm tính lần 2 ngày 24/2 và âm tính lần 3 ngày 25/2. Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, thể trạng tốt.

BS. Trần Quang Vịnh – người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân V. Ảnh: Minh Thúy
BS. Trần Quang Vịnh – người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân V. Ảnh: Minh Thúy 

Trong ngày ra viện, bệnh nhân V. xúc động: “Tất cả các bác sĩ tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà đều quá tuyệt vời. Các bác sĩ không chỉ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ mà còn động viên, khích lệ tinh thần giúp tôi chiến thắng được bệnh tật. Trong quá trình điều trị, tôi vẫn thông tin liên lạc hàng ngày với người thân nhưng không được gặp trực tiếp vì phải cách ly. Khi mắc bệnh, tôi không cảm thấy sợ vì được các bác sĩ hết lòng quan tâm, chăm sóc.”  

Như vậy, với bệnh nhân cuối cùng nhiễm SARS-CoV-2 được ra viện, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 16/16 bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp.