Tin tức 24h: Khó kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng vì chưa có tiền lệ; Dễ điều giáo viên đi tiếp khách “cũng chỉ vì vui vẻ”; “Ác mộng” smartphone phát nổ vẫn chưa dừng

VietTimes -- Tin trung tâm trong ngày 16/11 là màn trả lời chất vấn của các Bộ trưởng. Trong đó, Bộ trưởng Nội vụ "than" khó kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng vì chưa có tiền lệ, thì Bộ trưởng GTĐT cho biết dễ điều giáo viên đi tiếp khách “cũng chỉ vì vui vẻ“. Tin số hóa, lại có thêm smartphone phát nổ không rõ lý do.
Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng
Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

"Ác mộng" smartphone phát nổ vẫn chưa chấm dứt

Trong khi đang lái xe, người dùng 34 tuổi mang tên Amarjit Mann tại Canada đã cảm thấy chiếcGalaxy S7 trong túi quần của anh nóng dần. Ngay khi Mann vừa lấy smartphone ra khỏi túi, chiếc Galaxy S7 bất ngờ nổ tung trên tay anh xem thêm

Google hỗ trợ startup Việt qua 'Hội thảo Khởi nghiệp'

Google đã hợp tác cùng 500 Startups và Lãnh sự quán Mỹ cung cấp cho các công ty khởi nghiệp Việt Nam cơ hội tiếp cận những cố vấn giàu kinh nghiệm xem thêm

Hầu hết các nước đang bị động trước kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

VietTimes -- 224 nhà đầu tư toàn cầu với hơn 100 tỷ USD vốn đầu tư đánh giá các chính phủ trên thế giới chưa chuẩn bị gì cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đang đến, trong khi kỷ nguyên này được dự báo sẽ khiến người lao động mất việc hàng loạt xem thêm

Bphone: Giá vẫn "chát" sau 1 năm trình làng

Chính thức ra mắt ngày 26/5/2015, sau 1 năm 6 tháng người ta ít thấy siêu phẩm điện thoại được Bphone cho là tốt nhất thế giới này trên thị trường, thế nhưng hiện giờ Bphone vẫn có giá bán khá 'chát' xem thêm

Bộ trưởng Nội vụ: Kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng khó vì chưa từng có tiền lệ

VietTimes -- Từ 14h30 chiều 16/11, phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm nghị trường "nóng" lên, khi các ĐBQH đề cập đến một loạt những vấn đề được dư luận quan tâm như cách xử lý kỷ luật với ông Vũ Huy Hoàng, và việc bổ nhiệm người nhà ở 9 địa phương xem thêm

Bộ trưởng Giáo dục: Điều giáo viên đi tiếp khách “cũng chỉ vì vui vẻ thôi“

VietTimes -- Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ cho biết: "Đây không phải là trường hợp duy nhất" và "các địa phương mà điều giáo viên đi làm những việc không đúng mục đích và không phù hợp với thời gian là không được" xem thêm

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ: “Thà có trường dạy nghề tốt còn hơn có trường Đại học tồi“

VietTimes -- Sáng 16/11, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn ĐBQH. Bộ trưởng cho biết, đổi mới phương án hay hình thức thi chúng tôi rất cân nhắc vì ảnh hưởng hàng triệu người. Đổi mới phương án hay hình thức thi chúng tôi rất cân nhắc vì ảnh hưởng hàng triệu người. Thà có trường dạy nghề tốt còn hơn có trường ĐH tồi xem thêm

Chính phủ quy định Bộ Công Thương tiếp nhận, rà soát đăng ký giá sữa

VietTimes -- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định Bộ Công Thương tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết danh mục mặt hàng này xem thêm

Cơ quan quản lý chưa “hứng” khởi kiện nợ bảo hiểm

VietTimes -- Mặc dù Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã có những thay đổi về khởi kiện, thanh tra nợ bảo hiểm xã hội nhưng cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp vẫn chưa chủ động với Liên đoàn lao động để khởi kiện các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp xem thêm

Hà Nội giao thông, xử lý nước thải “ngốn” ODA lớn nhất

VietTimes -- Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng số các dự án ODA trên địa bàn TP Hà Nội là lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông đô thị (56%) và cấp, thoát nước, xử lý nước thải (31,8%) xem thêm

Cả nước chỉ có hơn 200 chuyên viên an toàn thực phẩm

VietTimes -- Cùng với việc kinh phí đầu tư cho ATTP phẩm ít, việc cán bộ quản lý ATTP còn thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn khiến việc kiểm tra, đảm bảo VSATTP khó có thể đảm bảo xem thêm

Chuyện lợi nhuận ngân hàng

VietTimes -- Với riêng lĩnh vực ngân hàng, mùa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 có lẽ là một mùa vui với nhiều thành viên hệ thống, chí ít là xét trên khía cạnh lợi nhuận xem thêm

Người Thái bắt đầu xóa tên Metro, đổi thành MM Mega Market

VietTimes --  Mua lại Metro chưa đầy 1 năm, Tập đoàn TCC của Thái Lan đã bắt đầu thay biển hiệu của 1 chi nhánh Metro ở Quận 2, TP.HCM. Theo đó, biển hiệu Siêu thị Metro An Phú đang được tháo dỡ, thay vào đó bằng tên MM Mega Market xem thêm

Donald Trump có thực sự để cho Nhật Bản, Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân?

VietTimes -- Ông Donald Trump đã phủ nhận mình từng tuyên bố Nhật Bản, Hàn Quốc hay nhiều nước hơn có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, cho thấy các chính sách của Donald Trump có thể không như phát biểu trong tranh cử xem thêm

Quan chức Trung Quốc đặt câu hỏi: Liệu Mỹ thời đại Donald Trump sẽ gia nhập ngân hàng AIIB?

VietTimes -- James Woolsey, cố vấn cao cấp của ông Donald Trump cho biết ông Barack Obama phản đối AIIB là một "sai lầm mang tính chiến lược", Mỹ cũng cần nhiệt tình hơn với chiến lược "một vành đai, một con đường" của Trung Quốc xem thêm

Trung Quốc, Biển Đông, Triều Tiên trong tầm ngắm của Donald Trump

Trang thông tin của Học viện Hải quân Mỹ (USNI News) đã tìm cách phác họa một số nét chỉ đạo về hướng giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia và an ninh sắp tới dựa trên phát biểu của tân tổng thống Donald Trump và hai nhân vật trong đảng Cộng hòa, dự kiến sẽ nắm những chức vụ trọng yếu trong chính quyền mới của Mỹ xem thêm

Donald Trump chọn những ai vào bộ máy đối ngoại và an ninh quốc gia Mỹ

VietTimes -- Chiến thắng của ông Donald Trump là một cú sốc cho giới chính trị ở Washington, nhưng việc vị tổng thống được bầu này chọn các vị trí trong nội các của mình cũng sẽ gây sốc không kém, Foreign Policy nhận định xem thêm

Vợ cũ của ông Donald Trump sẽ trở thành Đại sứ Cộng hòa Séc?

VietTimes -- Bà Ivana Trump (trước khi kết hôn mang họ Zelnichkova), người vợ đầu tiên của Trump đã nói với New York Post rằng, bà muốn trở thành Đại sứ Mỹ ở Cộng hòa Séc, nơi mà mỗi người đều biết đến bà xem thêm

VietTimes tổng hợp