Thuật dùng người của 2 ông thầy

VietTimes -- “Tôi đã sai lầm khi lựa chọn cầu thủ cho SEA Games 30”, ông Akira Nishino – HLV U22 Thái Lan đã thừa nhận như thế khi về đến Bangkok. Nhà vô địch 3 kỳ SEA Games đã phải ra về trong một kịch bản không thể buồn hơn. Trong khi đó ông Park đã đưa các học trò có mặt ở trận chung kết.
Niềm tin chiến thắng dành cho thầy trò ông Park tăng dần sau từng trận đấu. Ảnh AT
Niềm tin chiến thắng dành cho thầy trò ông Park tăng dần sau từng trận đấu. Ảnh AT

Cả ông Akira Nishino và Park Hang-seo đều phải “vừa bồng em, vừa xay lúa” nghĩa là nắm cả đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2022 châu Á và SEA Games 30. Nhưng xem ra cách thức dùng người của 2 ông thầy hoàn toàn khác nhau.

Nhân và quả

Do bận vòng loại World Cup 2022, ông Akira Nishino đã giao toàn quyền trợ lý Totchtawan Sripan được cắt cử sang đội U22 Thái Lan để chuẩn bị cho SEA Games 30. Thầy, trò HLV Akira Nishino chỉ tập trung làm việc với nhau 1 ngày rồi bay sang Philippines.

"Nishino có quá ít thời gian để hiểu các cầu thủ của mình ở đội U22. Ông thường chỉ làm việc với đội tuyển Thái Lan, trong khi hai đội bóng này là quá khác nhau - "cựu tiền đạo tuyển Thái Lan, Piyapong Pue-on từng 5 lần vô địch SEA Games với Thái Lan, và từng là đồng đội với HLV Park Hang-seo tại CLB Lucky Goldstar ở giải vô địch Hàn Quốc chia sẻ.

Thuật dùng người của 2 ông thầy ảnh 1

Tôi đã sai lầm khi lựa chọn cầu thủ cho SEA Games 30”, ông Akira Nishino – HLV U22 Thái Lan đã thừa nhận . Ảnh SiamSport

Khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đặt mục tiêu vô địch VCK U23 châu Á 2020 trên quê nhà vào đầu tháng 1 năm 2020 rồi mới đến SEA Games 30 thì việc U22 Thái Lan không vô địch SEA Games không phải là thất vọng quá lớn. Nhưng việc HLV Nishino cho biết sẽ nhiều cầu thủ có mặt tại Philippines sẽ được tham dự VCK U23 châu Á 2020 lại được coi là thất bại.

Xem SEA Games 30 là đấu trường để thử nghiệm cho các cầu thủ dự VCK U23 châu Á 2020, thậm chí ông còn không gọi 2 cầu thủ tăng cường trên 22 tuổi để có thêm cơ hội cho các tuyển thủ trẻ. Nhưng thực tế, sau vòng bảng ông mới phát hiện ra khá nhiều cầu thủ U22 Thái Lan không đạt yêu cầu. Việc dẫn trước 2 bàn nhưng để U22 Việt Nam gỡ hòa chứng tỏ trong U22 Thái Lan vẫn thiếu một thủ lĩnh đích thực, biết dẫn dắt đồng đội vào các thời khắc quyết định.

Ngược lại, trong 10 tháng ông Park đã triệu tập 71 cầu thủ, 9 đợt tập trung rải rác năm 2019. Nhiều đợt chỉ kéo dài vài ngày, xen kẽ với các vòng đấu V.League và Hạng nhất. Chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam có một kế hoạch dài hơi đến thế khi chuẩn bị cho một kỳ SEA Games. Ngay cả các đội tuyển trẻ của các quốc gia châu Âu và tại chính Hàn Quốc cũng chưa từng thực hiện điều đó bao giờ.

“U22 Hàn Quốc cũng thử nghiệm nhiều cầu thủ, nhưng chưa bao giờ thử quá nhiều và thử trong một khoảng thời gian dài như vậy ngay cả khi chúng tôi chuẩn bị cho Olympic", nhà báo Hong Jae-min, chủ biên Fourfourtwo phiên bản Hàn Quốc ngạc nhiên.

Hơn ai hết, ông Park hiểu được một số cầu thủ U22 Việt Nam không được ra sân thi đấu tại V.League và hạng Nhất nên kinh nghiệm xử lý bóng còn non. Nên mới có chuyện thủ môn Bùi Tiến Dũng để thủng lưới từ pha sút cầu âu, còn thủ môn Văn Toản không dùng chân thuận phát bóng khiến bóng trúng đầu cầu thủ Thái Lan vào lưới.

Linh hoạt điều chỉnh

Ông Park cũng hiểu được khoảng cách giữa các tuyển thủ quốc gia và các cầu thủ còn lại chưa thể lấp đầy. Cả ông Park lẫn ông Nishino đều không có nhiều thời gian làm việc với đội U22 nhưng sự thấu hiểu và chuẩn bị phương án dự phòng thì quả là ông thầy Hàn Quốc làm tốt hơn nhiều.

Trong 10 tháng ông Park đã triệu tập 71 cầu thủ, 9 đợt tập trung rải rác năm 2019. Ảnh VFF

Trong 10 tháng ông Park đã triệu tập 71 cầu thủ, 9 đợt tập trung rải rác năm 2019. Ảnh VFF

Trọng Hùng là phương án dự bị cho Quang Hải tại SEA Games 30. Nhưng rồi lần lượt Trọng Hùng, Quang Hải đều bị chấn thương, dường như điều đó không làm cho ông Park bối rối, lập tức ông chuyển từ 3-4-3 sang đá 3-5-2. Hai đội phó của U22 Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, nhưng khi Quang Hải nghỉ thi đấu thì Hùng Dũng mới là người đeo băng đội trưởng. Một quyết định “đè cờ” được coi là bất ngờ nhưng lại hợp lý tại thời điểm này.

Nói về việc lựa chọn thủ môn sau những sai lầm cá nhân, nhà báo Nguyễn Hưng (KT và ĐT) có nhận xét khá hay: “Trận đấu U22 Việt Nam – Campuchia, ông Park tiếp tục dùng Văn Toản, đó là cách dùng người vừa lý trí vừa rất tình cảm, nhìn con người trong một quá trình chứ không phải ở một khoảnh khắc”. Nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm này và thực tế diễn ra sân cỏ sau đó đúng như thế.

Không nói ra nhưng chính ông Park mới là nhà cầm quân đang dùng SEA Games 30 để lựa quân cho VCK U23 châu Á 2020 và đội tuyển quốc gia. Người ta đã thấy thấp thoáng bóng những cầu thủ xứng đáng đứng vào hàng ngũ đội tuyển như Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chinh và thậm chí cả thủ môn Văn Toản, nếu tiếp tục thể hiện phong độ tốt.

Cái cách ông Park chuẩn bị cho trận chung kết cũng thật tuyệt, ông và BHL đã đưa cả đội đến sân cổ vũ cho các cô gái vàng Việt Nam đá trận chung kết với đội tuyển nữ Thái Lan được coi là biện pháp khích lệ tâm lý khá tốt. Niềm vui bước lên bục nhận HCV SEA Games lần thứ 6 sẽ lan tỏa vào các cầu thủ U22 Việt Nam.