Thông báo trúng thưởng trong group mạng xã hội: Nhiều người mắc bẫy, mất hàng tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Gần đây, xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh nhân viên các thương hiệu nổi tiếng, đề nghị khách hàng tham gia vào nhóm trên Zalo hoặc Telegram, rồi tư vấn về các khuyến mãi/trúng thưởng, để lừa người dân chuyển tiền.

Thông báo trúng thưởng trong group mạng xã hội: Nhiều người mắc bẫy, mất hàng tỷ đồng

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh nhân viên một số doanh nghiệp và thương hiệu lớn để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Các thủ đoạn của chúng thường là mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng của một số thương hiệu được nhiều người biết đến như Shopee, Điện Máy Xanh, Yody, Nguyễn Kim... rồi thông báo khách hàng trúng thưởng. Sau đó, chúng đề nghị khách hàng tham gia vào nhóm trên Zalo hoặc Telegram, trong đó Admin tự xưng là giám đốc, hoặc cán bộ chăm sóc khách hàng, sử dụng avatar hoặc logo giả mạo của các thương hiệu lớn.

Sau đó, chúng tư vấn cho mọi người trong nhóm về các chương trình khuyến mãi/trúng thưởng, rồi chuyển cho khách hàng một ít tiền. Rồi chúng yêu cầu khách hàng chuyển số tiền này vào một tài khoản chỉ định để thực hiện nhiệm vụ, có thể là nâng cấp gói dịch vụ, hoặc đặt cọc nhận các ưu đãi lớn hơn. Các tài khoản này thường mang tên giống với các thương hiệu như Shopee, Điện Máy Xanh, Yody, Nguyễn Kim,…

Sau vài lần khách hàng thực hiện nhiệm vụ và chuyển khoản theo yêu cầu với số tiền ngày càng lớn hơn, đối tượng đột ngột khóa tài khoản và cắt đứt mọi liên lạc rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

lua-dao-1140.jpg

Một trong những trường hợp điển hình là chị N.T.H (36 tuổi), cư trú tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Chị H đã tham gia vào chương trình trên tài khoản Facebook giả mạo "Điện Máy Xanh cơ sở 1". Chương trình này hứa hẹn gửi tin nhắn để nhận quà miễn phí. Chị H tin lời làm theo hướng dẫn và đã mất hơn 3 tỷ đồng trong quá trình tham gia.

Cũng không kém phần đau lòng, khi chị L.T.C (33 tuổi), cư trú tại TP. Quảng Ngãi, đã bị những đối tượng giả mạo nhân viên sàn thương mại điện tử Shopee lừa bằng cách tuyển cộng tác viên làm việc online. Chị L.T.C đã bị mất gần 1,6 tỷ đồng khi tham gia làm cộng tác viên cho chúng và bị cuốn theo sự hướng dẫn của tội phạm.

Các biện pháp bảo vệ tài sản cá nhân:

Các cơ quan chức năng khuyến cáo: Khi nhận bất cứ cuộc gọi hoặc tin nhắn thông báo may mắn nhận được quà tri ân, trúng thưởng… mọi người cần hỏi rõ về công ty và điện thoại trực tiếp cho đường dây nóng, tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp đó, để liên hệ xác minh thông tin.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP… cũng như không bấm vào các link lạ, không tải các ứng dụng lạ. Chỉ cài đặt các phần mềm cung cấp bởi các đơn vị phát triển đáng tin cậy trên CH Play/Apple Store…

Báo ngay cho cơ quan Công an nếu nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.