Thiết bị đầu tiên được trang bị công nghệ gập của Apple sẽ không phải iPhone

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhà sản xuất điện thoại lớn nhất Hàn Quốc - Samsung tin rằng thiết bị có thể gập lại đầu tiên của Apple sẽ là iPad hoặc Macbook vào năm 2024.
Ảnh: Android Authority
Ảnh: Android Authority

Thiết bị gập đôi đầu tiên của Apple có thể không phải là iPhone. Theo The Elec, bộ phận di động của Samsung gần đây đã tổ chức một cuộc họp với các nhà cung cấp, nói rằng họ tin rằng Apple sẽ phát hành thiết bị có thể gập lại đầu tiên của mình vào năm 2024. Theo công ty, công nghệ gập sẽ được xuất hiện lần đầu trên iPad hoặc Macbook thay vì iPhone như nhiều người lầm tưởng.

Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nghe thấy những thông tin về một mẫu iPad có thể gập lại. Công ty phân tích CCS Insights gần đây cũng nói rằng một mẫu máy tính bảng có thể gập lại của Apple có thể ra đời trước iPhone.

“Một chiếc iPhone màn hình gập sẽ là rủi ro siêu cao đối với Apple. Thứ nhất, mẫu máy này sẽ phải cực kỳ đắt để không làm giảm doanh số của những chiếc iPhone hiện có, ”Ben Wood, Trưởng bộ phận Nghiên cứu của CCS Insight, nói với CNBC vào tháng 10.

Điện thoại có thể gập lại của Apple đã được đồn đại một thời gian, nhưng công ty chưa chia sẻ bất kỳ chi tiết cụ thể nào về nỗ lực phát triển thiết bị này.

Apple được đánh giá luôn có cách tiếp cận thị trường thận trọng. Sản lượng iPhone hàng năm rất lớn và họ có thể gặp vấn đề nguồn cung do công nghệ màn hình gập còn nhiều hạn chế và đắt đỏ. Ngoài ra, nếu thiết bị xuất hiện lỗi giống Galaxy Z Fold đời đầu, hãng sẽ phải hứng chịu nhiều chỉ trích và tổn thất. Các nhà phân tích tin rằng mẫu sản phẩm sẽ có giá khoảng 2.500 USD.

Trước đó, nhà phân tích Ming-chi Kuo nói Apple đang thử nghiệm thiết bị gập với màn hình 9 inch nhưng phải tới 2025 mới xuất hiện. Tuy nhiên, theo The Elec, nguồn tin từ Samsung đáng tin cậy hơn vì hãng đang cung cấp tới 82% số màn hình sử dụng trên iPhone 14 và 100% tấm nền cho iPhone 14 Pro Max. Trong khi đó, LG chỉ chiếm 12% và BOE là 6%.

Tuy nhiên, có vẻ như Samsung cũng đang chuẩn bị cho sự cạnh tranh trong thị trường điện thoại gập khi đối thủ không đội trời chung của họ chuẩn bị bước vào thị trường này. Công ty cũng chia sẻ rằng người dùng iPhone Hàn Quốc ở độ tuổi 20 và 30 đang đổi thiết bị của họ sang các mẫu máy có thể gập lại của Samsung với tốc độ cao hơn gấp 3 đến 4 lần so với trước đây.

Samsung cũng hy vọng có tới 90% người dùng điện thoại thông minh có thể gập lại sẽ tiếp tục sử dụng các dòng sản phẩm tiếp theo của họ.

Theo Android Authority