close Đăng nhập

Thêm một bệnh nhân tử vong do dùng Tiểu đường hoàn

VietTimes -- Các bác sĩ đã xét nghiệm những viên Tiểu đường hoàn mà bệnh nhân đã sử dụng và kết quả cho thấy, trong viên thuốc màu xanh có Phenformin, là hoạt chất đã bị các nước trên thế giới và cả Việt Nam cấm lưu hành nhiều năm. Đáng nói, thuốc này đang được bán tràn lan trên thị trường với số lượng không giới hạn, và mức giá chỉ 50.000đ/gói, phục vụ tận nhà.

Cuối năm 2018, Bệnh viện Bạch Mai đã phải cảnh báo về việc người bệnh sử dụng thuốc đông dược không rõ nguồn gốc để tự điều trị bệnh tiểu đường, đặc biệt là viên Tiểu đường hoàn, khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu và không ít bệnh nhân đã tử vong. Thế nhưng, cuối chiều 22-2, một lần nữa, Bệnh viện lại phải tiếp tục lên tiếng sau khi có thêm một nữ bệnh nhân tử vong do tự ý điều trị đái tháo đường bằng Tiểu đường hoàn.

Đó là bệnh nhân V.T.H.Ng (63 tuổi, ở Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội). Gia đình cho biết bà Ng. mắc bệnh đái tháo đường cách đây 3 năm nhưng không điều trị bằng thuốc tây theo chỉ định của bác sĩ, mà mỗi ngày uống 8 viên Tiểu đường hoàn. Gần đây, bệnh nhân mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nên gia đình đưa bà vào Bệnh viện 354 điều trị. Sau đó, bệnh nhân bị sốc do nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, suy đa tạng và đã được điều trị tích cực, lọc máu 4 lần nhưng tình trạng không cải thiện, nên được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Theo BS. Mai Cường - Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai thì  bà Ng. được chuyển đến trong tình trạng suy đa tạng nghi do ngộ độc phenformin -một loại thuốc đã bị cấm 40 năm nay. Mặc dù các bác sĩ đã sử dụng nhiều biện pháp tích cực để điều trị nhưng cuối cùng bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Trưởng khoa Hồi sức tích cực cho biết thời gian gần đây, Khoa liên tục tiếp nhận các bệnh nhân bị biến chứng nặng do dùng thuốc Tiểu đường hoàn để điều trị bệnh tiểu đường. 4 trong số 5 bệnh nhân trên đã tử vong. Các bệnh nhân đều vào viện trong tình trạng giống nhau: đau bụng, mệt mỏi, sốc, suy đa tạng diễn biến xấu rất nhanh. Họ đều là những người mắc bệnh đái tháo đường nhiều năm nhưng không điều trị bằng thuốc tây mà dùng viên Tiểu đường hoàn không rõ nguồn gốc.

Viên thuốc Tiểu đường hoàn mà bệnh nhân đã sử dụng.
Viên thuốc Tiểu đường hoàn mà bệnh nhân đã sử dụng.

Các bệnh nhân cho biết thuốc này bán tràn lan trên thị trường và họ có thể mua bất cứ lúc nào, số lượng không giới hạn chỉ với giá 50.000đ/gói, phục vụ tận nhà. Thuốc được giới thiệu có tác dụng hạ đường tốt, mà lại không phải đi khám bệnh hằng tháng, giá rất rẻ nên nhiều người đã dùng mà không cần biết đây là loại thuốc rất độc hại.

Các bác sĩ đã xét nghiệm những viên Tiểu đường hoàn mà bệnh nhân đã sử dụng và kết quả cho thấy, trong viên thuốc màu xanh có Phenformin, là hoạt chất đã bị các nước trên thế giới và cả Việt Nam cấm lưu hành nhiều năm.

Theo TS. Nguyễn Quang Bảy - Trưởng Khoa Nội tiết đái tháo đường của Bệnh viện Bạch Mai, Phenformin là một hoạt chất giúp hạ đường huyết nhưng gây nhiều tác dụng phụ và nguy hiểm chết người nên đã bị cấm sử dụng trên toàn thế giới từ năm 1978. Nhưng nhiều người bệnh do thiếu hiểu biết nên vẫn sử dụng loại thuốc “chết người” này.

“Đái tháo đường là bệnh mạn tính, có thể kiểm soát và hạn chế tối thiểu các biến chứng nếu bệnh nhân tuân thủ tốt liệu trình điều trị, theo dõi liên tục, đúng đắn, phối hợp với một chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện phù hợp theo chỉ định của bác sỹ. Vì thế, bệnh nhân hoàn toàn có thể có cuộc sống tốt, thay vì tự tìm tòi những loại thuốc không được ngành y tế cho phép sử dụng, như Tiểu đường hoàn vì hậu quả là khôn lường.”

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.