Thầy Park sẽ đau đầu chọn quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 5 trong 11 vị trí đá chính của tuyển Việt Nam trước tuyển Trung Quốc đến từ 2 CLB HAGL và Hà Nội đang có vấn đề tại V.League 2022. Điều này khiến HLV Park Hang-seo khá đau đầu.
Thầy Park sẽ chọn quân theo tiêu chí nào? Ảnh VPF.
Thầy Park sẽ chọn quân theo tiêu chí nào? Ảnh VPF.

Nếu như Quang Hải, Hùng Dũng và các cầu thủ Hà Nội FC chưa thi đấu tại V.League 2022 thì vấn đề của nhóm cầu thủ HAGL còn lớn hơn. Đội Hà Nội đã trải qua khoảng 50 ngày tập chay, không thi đấu. Qua 3 vòng đấu các tuyển thủ Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương, Hồng Duy, Văn Thanh đều chơi mờ nhạt, trong khi Tuấn Anh chưa trận nào đá đủ 60 phút do vấn đề thể lực. Văn Toàn cũng không có tốc độ tốt bên cánh phải HAGL.

Nếu như V.League 2021 bộ đôi Công Phượng, Văn Toàn có tới 13 lần lập công sau 12 vòng đấu thì hiện nay họ vẫn chưa có cơ hội nào rõ rệt. Điều này sẽ khiến thầy Park gặp khó khăn trong lần lên danh sách đội tuyển Việt Nam vào đầu tuần tới sau vòng 4 V.League. Đội tuyển quốc gia còn 2 cuộc đối đầu với Oman và Nhật Bản cũng là những trận cuối của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhóm tuyển thủ quốc gia của HAGL có phong độ thấp. Ảnh HAGL

Nhóm tuyển thủ quốc gia của HAGL có phong độ thấp. Ảnh HAGL

May mắn Hoàng Đức, Tiến Dũng và các cầu thủ Viettel đang thi đấu ấn tượng, góp phần kiếm được 6 điểm sau 2 trận đấu. Ngoài ra Tiến Linh, Văn Vũ (B.Bình Dương), Quế Ngọc Hải, Văn Đức, Xuân Mạnh (SLNA) cũng thi đấu rất tốt. Vài khuôn mặt Văn Công (H.Hà Tĩnh), Đình Hoàng (SLNA), Hải Huy (Hải Phòng), Đặng Anh Tuấn, Huy Toàn (SHB.Đà Nẵng), Sỹ Giáp (B.Bình Dương)…cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng được trao cơ hội.

Ông Park sẽ lựa chọn đội tuyển theo tiêu chí nào, phong độ hiện thời hay kinh nghiệm thi đấu?