Thanh Hóa: 9 tháng qua thu ngân sách đạt gần 40 ngàn tỉ đồng, vượt 33% dự toán/năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  9 tháng năm 2022, Thanh Hóa thu ngân sách đạt gần 40 ngàn tỉ đồng, vượt 33% dự toán/năm, góp phần làm nên "kỳ tích" 5 năm liên tục tăng  thu ngân sách ấn tượng của tỉnh.
 Nguồn thu 9 tháng từ Hóa lọc dầu Nghi Sơn gần 12.000 tỷ đồng
Nguồn thu 9 tháng từ Hóa lọc dầu Nghi Sơn gần 12.000 tỷ đồng

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chính trị của Thanh Hóa vẫn ổn định và tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm.

Kết quả trên được đưa ra tại hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 và định hướng mục tiêu năm 2023.

Du lịch Thanh Hóa 9 tháng đón 10,38 triệu lượt khách

Du lịch Thanh Hóa 9 tháng đón 10,38 triệu lượt khách

Điểm nổi bật là kinh tế Thanh Hóa phục hồi nhanh và tiếp tục phát triển. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 103.340 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh, trong 9 tháng đón 10,38 triệu lượt khách, gấp 3,3 lần cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế 109,6 nghìn lượt người, gấp 8,7 lần cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt 19.075 tỷ đồng, gấp 4,1 lần cùng kỳ.

Cảng tổng hợp Nghi Sơn một trong những doanh nghiệp đóng góp khá trong nguồn thu ngân sách

Cảng tổng hợp Nghi Sơn một trong những doanh nghiệp đóng góp khá trong nguồn thu ngân sách

Điểm nhấn trong 9 tháng qua là ngoài việc huy động gần 103.340 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, là việc thu ngân sách ước đạt gần 40 ngàn tỉ đồng, bằng 133% dự toán năm, tăng 56% so với cùng kỳ và đạt cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý là là tổng thu nội địa đạt khoảng 24.373 tỷ/29.000 tỉ đồng kế hoạch năm, đạt 156% dự toán và bằng 161% so với cùng kỳ.

Một số khoản thu có tỉ trọng lớn là thu tiền sử dụng đất đạt 10.603 tỉ đồng. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5.199,5 tỉ đồng, bằng 157% dự toán. Nguồn thu từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn gần 12.000 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ tính riêng nguồn thu từ dầu thô và đất đạt xấp xỉ 22.500 tỷ đồng, chiếm trên một nửa tổng thu ngân sách 9 tháng...

Điều đáng mừng là thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa 5 năm trở lại đây tăng trưởng khá ấn tượng. Năm 2017 thu được 13.114 tỉ; năm 2018 thu 23.276 tỉ; năm 2019 thu 27.359 tỉ; năm 2020 thu 29.000 tỉ; năm 2021 mặc dù đại dịch Covid -19 "tàn phá" nặng nề Thanh Hóa vẫn thu ngân sách đạt 36.500 tỉ. 9 tháng năm 2022 tổng thu ngân sách đã xấp xỉ 40 ngàn tỉ đồng.

Đây có thể gọi là "kỳ tích" ở một địa phương còn nhiều khó khăn mà từ trước tới nay Trung ương đều phải hỗ trợ...

Trong tương lai gần, Thanh Hóa có thể sẽ lọt vào nhóm 8 tỉnh thành có nguồn thu ngân sách nhiều nhất cả nước (hiện dẫn là TP Hồ Chí Minh 381.000 tỉ đồng; Hà Nội 265.755 tỉ; Hải Phòng 95.500 tỉ; Bà Rịa - Vũng Tàu 75.000 tỉ; Đồng Nai 63.000 tỉ; Bình Dương 62.000 tỉ. Quảng Ninh vàThanh Hóa đang tiến sát vị trí thứ 7 và 8)

Giải ngân vốn đầu tư công đứng trong nhóm cao cả nước

Giải ngân vốn đầu tư công đứng trong nhóm cao cả nước

Bên cạnh việc tập trung thúc đẩy kinh tế phát triển, 9 tháng qua, văn hóa - xã hội của Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả nổi bật; tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội; các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân được nâng lên.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhiều khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết; nhiều khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực được chấn chỉnh, xử lý dứt điểm...

Gần 10 năm đi vào hoạt động, Cảng hàng không Thọ Xuân là một trong số ít cảng hàng không liên tục tăng trưởng ấn tượng.

Gần 10 năm đi vào hoạt động, Cảng hàng không Thọ Xuân là một trong số ít cảng hàng không liên tục tăng trưởng ấn tượng.

3 tháng còn lại của năm 2022, Thanh Hóa tập trung chỉ đạo, điều hành khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và các dự án của doanh nghiệp, phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 12,2% trở lên.

Về định hướng kế hoạch năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 3.180 USD...