Tàu cá Trung Quốc xâm nhập sâu vào vùng nội thủy biển Đà Nẵng

VietTimes -- Hoạt động tranh lấn ngư trường, đánh bắt trộm hải sản của tàu cá Trung Quốc đối với vùng biển Đà Nẵng đang gia tăng về số lượng và mật độ.
trong 6 tháng đầu năm, lực lượng này đã phát hiện 225 lượt tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, tiến sâu vào khu vực Đông - Bắc Đà Nẵng chỉ từ 40-45 hải lý.
trong 6 tháng đầu năm, lực lượng này đã phát hiện 225 lượt tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, tiến sâu vào khu vực Đông - Bắc Đà Nẵng chỉ từ 40-45 hải lý.

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng này đã phát hiện 225 lượt tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, tiến sâu vào khu vực Đông - Bắc Đà Nẵng cách đất liền chỉ từ 40 đến 45 hải lý.

Đặc biệt, có trường hợp tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm sâu vùng nội thủy Việt Nam thu mua hải sản trái phép.

Chưa dừng lại, trong 6 tháng đầu năm 2016, có 6 trường hợp tàu Trung Quốc đâm va, lao tàu phá lưới tàu của ngư dân Việt Nam tại khu vực, 4 trường hợp tàu chấp pháp Trung Quốc xua đuổi tàu cá của ngư dân khi đang hoạt động trên ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam.

Đà Nẵng, biên phòng, xâm hại, lãnh hải, tàu Trung Quốc, ngư dân, VietTimes
Hoạt động tranh lấn ngư trường, đánh bắt trộm hải sản của tàu cá Trung Quốc đối với vùng biển Đà Nẵng đang gia tăng về số lượng và mật độ.

Cũng theo thống kê, 6 tháng đầu năm, trên khu vực đã xảy ra 62 vụ tai nạn trên biển (tăng hơn 30 vụ so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó có 3 vụ chìm tàu, 3 vụ cháy tàu, 12 vụ tông va, 14 vụ hỏng máy, mất tích trên biển 2 vụ, 1 vụ trôi dạt trên sông... Hậu quả, mất tích 2 người, 18 người tử vong, mà điển hình nhất vụ lật tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn vừa qua khiến 3 người tử vong.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cũng phát hiện, xử lý 2 vụ, 7 đối tượng người nước ngoài đến địa bàn vi phạm và xử phạt hành chính trên 19 triệu đồng.