close Đăng nhập

Tạo ra "đặc khu công nghệ", "đặc khu đổi mới sáng tạo" để nhân tài toàn cầu hội tụ ở Việt Nam

Việt Nam sẽ tạo tiền đề để nhân tài toàn cầu hội tụ về đây, tạo ra những "đặc khu công nghệ", "đặc khu đổi mới sáng tạo", với nội hàm là nơi thử nghiệm những cơ chế vượt trội dành cho doanh nghiệp công nghệ đổi mới sáng tạo.

Sẽ có những "đặc khu công nghệ"

Tại Diễn đàn quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI, diễn ra sáng 15/1, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra định hướng thu hút nhân tài đóng góp cho lĩnh vực công nghệ.

vt_NMH2.jpg
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại diễn đàn.

Nhắc tới Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh yếu tố nhân tài. Ông khẳng định có rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đã thành danh về công nghệ và kêu gọi đã đến lúc họ về Việt Nam hoặc kết nối với Việt Nam để xây lên những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

“Nhân tài có đặc tính toàn cầu. Việt Nam chúng ta sẽ tạo ra tiền đề để nhân tài toàn cầu hội tụ về đây, cho phép thử nghiệm các công nghệ mới, các mô hình kinh doanh mới, với cách tiếp cận Sandbox, chấp nhận rủi ro: Cái gì chưa biết quản lý thế nào thì sẽ không cấm mà cho phép thử nghiệm có kiểm soát”.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ sẽ có những "đặc khu công nghệ", "đặc khu đổi mới sáng tạo" với nội hàm là nơi thử nghiệm những cơ chế vượt trội dành cho doanh nghiệp công nghệ đổi mới sáng tạo.

Công nghệ Việt Nam giải bài toán toàn cầu

Tại diễn đàn Công nghệ số, Bộ trưởng Hùng nhắc tới trăn trở của đất nước trong việc tăng năng suất lao động, phát triển nhanh và bền vững, khát vọng về một Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Bộ trưởng cho rằng câu trả lời chung cho những trăn trở đó là công nghệ.

“Công nghệ có thể giải những bài toán Việt Nam một cách hiệu quả. Việt Nam, với những vấn đề của mình, chính là thị trường để sinh ra và phát triển các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Việt Nam cũng là cái nôi để các doanh nghiệp công nghệ từ Việt Nam đi ra toàn cầu, giải những bài toán toàn cầu”, ông Hùng nói.

vt_doanh nghiep CNS.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tuyên dương 7 doanh nghiệp công nghệ số tiên phong nhận nhiệm vụ tiến vào kỷ nguyên mới. Ảnh: Tuấn Bùi.

Make in Viet Nam là sáng tạo, thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và bởi các doanh nghiệp Việt Nam. Không chỉ là khẩu hiệu, Make in Viet Nam nay đã là tinh thần tự cường, làm chủ ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Khái niệm “Make in Viet Nam” lần đầu được đưa ra tại Diễn đàn quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ nhất năm 2019 với chủ trương: “Nghiên cứu tại Việt Nam, sáng tạo tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam”.

Make in Viet Nam đã trở thành nguồn cảm hứng cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Sau 5 năm, khái niệm này đã trở thành khẩu hiệu quốc gia, định hướng phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số nước nhà.

Theo Bộ trưởng, Make in Viet Nam sẽ không chỉ giúp Việt Nam thịnh vượng mà còn giúp Việt Nam có hoà bình lâu dài, vì nó góp phần phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, an ninh hùng mạnh.

“Chiếc nỏ thần bảo vệ Việt Nam sẽ chỉ có thể do người Việt Nam làm ra”, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nói.

Nhắc tới phong trào Make in Viet Nam vừa tròn 5 năm triển khai, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết phần giá trị đóng góp của các sản phẩm Make in Viet Nam trong công nghiệp công nghệ số đã tăng từ 20% (năm 2019) lên 32% (năm 2025).

Năm 2024, giá trị Việt Nam trong 158 tỷ USD của ngành công nghiệp công nghệ số là 32%. Mục tiêu giá trị Việt Nam sẽ trên 50% vào năm 2030. Đây là mục tiêu rất cao nhằm đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy gia công, thoát bẫy thu nhập trung bình.

Trong những năm qua, Make in Viet Nam đã được cộng đồng doanh nghiệp không chỉ trong lĩnh vực công nghệ số hưởng ứng mà đã tạo hiệu ứng tích cực trong tất cả các ngành, lĩnh vực khác; cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã thay đổi tư duy, định hướng sáng tạo, sản xuất các sản phẩm chất lượng của người Việt cho thị trường trong nước và định hướng toàn cầu. Các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam đã được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận và đi ra thị trường nước ngoài.

Hiện nay, doanh nghiệp công nghệ số ngày càng đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế. Năm 2024, tổng doanh thu công nghiệp công nghệ số ước đạt 158 tỷ USD, Tổng số nhân lực đạt 1,67 triệu người. Toàn ngành có 73.788 doanh nghiệp đang hoạt động.

Chuyển đổi số

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.