Tổng Giám đốc FPT chỉ ra 3 giai đoạn để phát triển chip bán dẫn “Make in Vietnam”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Nguyễn Văn Khoa cho rằng nên phát triển ngành bán dẫn theo lộ trình 3 giai đoạn. Cụ thể, ngắn hạn gồm thiết kế, đóng gói, kiểm thử; trung hạn gồm sản xuất và dài hạn là làm chủ công nghệ lõi, hướng đến đưa AI vào mọi con chip.

Ông Nguyễn Văn Khoa cho rằng, chip bán dẫn có chức năng như mạch máu trong nền kinh tế và Việt Nam có lợi thế để vươn lên trong ngành vi mạch bán dẫn.
Ông Nguyễn Văn Khoa cho rằng, chip bán dẫn có chức năng như mạch máu trong nền kinh tế và Việt Nam có lợi thế để vươn lên trong ngành vi mạch bán dẫn.

Chip bán dẫn như mạch máu trong nền kinh tế

Chia sẻ tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ V (diễn ra ngày 11/12), Chủ tịch Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam (VINASA), Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cho biết, chip bán dẫn có chức năng như mạch máu trong nền kinh tế vì trong các thiết bị điện tử đều có chip và Việt Nam có lợi thế để vươn lên trong ngành vi mạch bán dẫn.

"Con chip sẽ nằm ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực. Ví dụ như mỗi chiếc ghế trong tương lai cũng có thể có một con chip ở bên trong để biết được vị khách nào đã đến sự kiện đến từ đâu, đang làm công việc gì. Hay thậm chí, ngay cả những chiếc áo cũng sẽ có những con chip để giám sát sức khoẻ để phục vụ tốt nhất cho cuộc sống của mỗi người”, ông Khoa nêu quan điểm.

Phân tích về những lợi thế ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam trong việc nắm bắt cơ hội vàng, ông Khoa chỉ ra lợi thế đầu tiên là chính sách ngoại giao cởi mở giúp nước ta có vị thế quan trọng. Bên cạnh đó, Việt Nam còn ký kết hợp tác toàn diện với nhiều quốc gia trên thế giới và nổi lên là điểm sáng thu hút đầu tư. Về Địa chính trị, Việt Nam là trung tâm của Đông Nam Á, vị trí “cửa ngõ” thế giới là tài nguyên hiếm có.

Dẫn ý kiến của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về việc doanh nghiệp công nghệ số thêm sứ mệnh công nghiệp hoá đất nước và nêu bật việc người Việt Nam thích học toán, khoa học, công nghệ, Tổng Giám đốc FPT khẳng định người Việt có tố chất phù hợp cho việc phát triển bán dẫn, trong khi người phương Tây có xu hướng nghiên cứu, ngại lao động chân tay và dân số già hoá.

Cùng với đó, ngành bán dẫn Việt Nam có cơ hội lớn khi Chính phủ dành sự quan tâm lớn với mảng bán dẫn và chủ trương đào tạo 50.000 nhân sự. Ngoài ra, quy mô thị trường chất bán dẫn Việt Nam tăng trưởng 6,69% - đến 1,94 tỉ USD ​​từ năm 2023 – 2028.

“Như vậy, doanh nghiệp công nghệ Việt có đầy đủ điều kiện thuận lợi. Về đầu ra: Thị trường rộng lớn; về nhân sự: Nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, có nền tảng tư duy toán tốt; về cơ hội hợp tác: Các nước đang coi Việt Nam là điểm đến mới về bán dẫn, doanh nghiệp có cơ hội liên kết với đơn vị nghiên cứu, đào tạo, kinh doanh uy tín trong lĩnh vực này” – ông Nguyễn Văn Khoa phân tích.

Tập trung vào lộ trình 3 giai đoạn

Tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các đại diện lãnh đạo địa phương, Tổng Giám đốc FPT đề xuất lộ trình phát triển ngành bán dẫn theo 3 giai đoạn. Cụ thể, Ngắn hạn: Thiết kế, đóng gói, kiểm thử; Trung hạn: Sản xuất; Dài hạn: làm chủ công nghệ lõi.

“Trong đó, chúng ta tập trung vào các lĩnh vực: Viễn thông, xe điện, điện toán, năng lượng và hướng đến đưa AI vào mọi con chip” – ông Khoa nêu quan điểm và dẫn dự báo của Gartner rằng doanh thu chip bán dẫn có AI năm 2024 tăng 23% so với 2022 - 54 tỉ USD; 2027 đạt gần 120 tỉ USD.

Nhắc đến việc FPT nghiên cứu và sản xuất chip từ 10 năm trước, Tổng Giám đốc FPT cho biết, quá trình nghiên cứu làm ra con chip có nhiều khó khăn. Đến khi làm ra con chip vẫn không hết khó khăn và càng thách thức hơn khi đưa chip Make in Vietnam ra nước ngoài.

Năm 2018, tại Nhật Bản, FPT xây dựng nhóm có 43 người, tại Việt Nam 64 người để làm chip nhưng gặp nhiều có khăn. Có giai đoạn chỉ còn hơn 30 nhân sự nhưng vẫn bám trụ để đưa con chip vào thị trường khó tính bậc nhất này. Thành công ở thị trường Nhật Bản cho chúng tôi bài học về xây dựng niềm tin với khách hàng.

“Tháng 9/2022, FPT ra được dòng chip đầu tiên và có hợp đồng 25 triệu chip bán cho khách hàng Úc” – ông Khoa nêu kết quả và khẳng định, thời gian tới, FPT đóng góp 10.000 nhân lực cho ngành công nghiệp chip bán dẫn.

“Hy vọng các doanh nghiệp CNTT Việt Nam sẽ đầu tư, hợp tác để đẩy mạnh chủ trương làm Chip, cùng nhau dấn thân tạo nên những kỳ tích mới” – Tổng Giám đốc FPT bày tỏ.

Việt Nam có lợi thế vươn lên trong ngành vi mạch bán dẫn

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam (VINASA), Tổng giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa nêu nhiều thông tin đáng chú ý về dư địa phát triển của ngành bán dẫn Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, doanh số chip bán dẫn toàn cầu vượt mốc 600 tỉ USD trong năm 2022. Năm 2024 dự báo nhu cầu chip trên toàn thế giới tăng đáng kể, một số mảng như mảng chip nhớ tăng 25%. Tổng doanh số ngành vi mạch bán dẫn ước đạt 1.000 tỉ vào năm 2023. Vì vậy, phát triển vi mạch bán dẫn phải gắn liền với công nghiệp điện tử

Hiện trên quy mô toàn cầu, ngành công nghiệp Điện tử thuộc 10 ngành công nghiệp lớn nhất. Theo Gartner, năm 2023 doanh thu Bán dẫn toàn cầu sẽ tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 2024 - 2025, trên 15%/năm, nhất là chip GPU hiệu năng cao cho AI.

Theo CDI, quy mô thị trường Công nghiệp Điện tử toàn cầu được định giá hơn 3.454 tỉ USD năm 2022, dự báo đạt hơn 4.986 tỉ USD vào năm 2030. Ngành Công nghiệp điện tử đang phát triển lớn mạnh - là đầu ra cho con chip.

Tại Việt Nam, năm 2022, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đứng thứ 2 trong 8 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 10 tỉ USD.

Theo Báo cáo của Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu công nghiệp điện tử năm 2022 đạt hơn 114 tỉ USD, đứng đầu trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, chiếm hơn 30% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Đầu 2023 đến nay, các hãng điện tử lớn như Samsung, LG, Foxconn... đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao ở Việt Nam./.