Tổng tài sản Vietcombank chạm mốc kỷ lục gần 2,5 triệu tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB) cán mốc kỷ lục gần 2,5 triệu tỷ đồng tài sản, đứng thứ 3 toàn ngành ngân hàng cho đến hiện tại.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB) cán mốc kỷ lục gần 2,5 triệu tỷ đồng tài sản, đứng thứ 3 toàn ngành ngân hàng cho đến hiện tại.
Hàng loạt ngân hàng đang ồ ạt bơm vốn vào bất động sản, đẩy tăng trưởng tín dụng lĩnh vực này lên mức hai chữ số. Dòng vốn mạnh phản ánh kỳ vọng phục hồi nhưng cũng làm dấy lên lo ngại rủi ro bong bóng giá và nợ xấu gia tăng.
MB đang hướng mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 là 30%, cao nhất trong nhóm ngân hàng thương mại, nhờ chiến lược dịch chuyển mạnh sang khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa – nhỏ.
Dù mới chỉ một vài ngân hàng hé lộ kết quả kinh doanh, song bức tranh lợi nhuận của ngành quý II/2025 được dự báo sẽ tăng đáng kể nhờ tăng trưởng tín dụng và nợ xấu được xử lý, dự phòng giảm.
Sự gia tăng mạnh mẽ của tín dụng bất động sản trong thời gian qua đã phản ánh đà phục hồi của thị trường địa ốc. Giới chuyên gia dự báo trong nửa cuối năm 2025, tín dụng bất động sản sẽ vẫn duy trì đà tăng ấn tượng.
Theo Chủ tịch BIDV Phan Đức Tú, dư nợ tín dụng của 5 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm: Agribank, Vietcombank, Vietinbank, MB và BIDV đạt gần 7,73 triệu tỷ đồng, chiếm 49,5% tổng dư nợ của nền kinh tế.
Sáng 11/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại để tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.
VietTimes – Từ 28/8, ngân hàng được cấp thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng nếu đã cho vay trên 80% chỉ tiêu được cấp từ đầu năm.
Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chưa mạnh mẽ, sức mua của người dân còn yếu, thị trường bất động sản chưa phục hồi là những nguyên nhân cơ bản khiến tăng trưởng tín dụng nửa cuối năm khó có đột phá, theo vị chuyên gia.
VietTimes – NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu ngay từ đầu năm 2024.
VietTimes – Từ đầu năm 2024, NHNN đã giao toàn bộ hạn mức tín dụng 15% cho các ngân hàng, ước tính năm nay sẽ có thêm khoảng 2 triệu tỉ đồng được 'bơm' vào nền kinh tế, theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú.
VietTimes – Tăng trưởng tín dụng tăng nhanh trong tháng cuối năm 2023 khi các ngân hàng được chủ động tăng tín dụng. Chỉ trong 10 ngày cuối năm, có gần 290.000 tỉ đồng tín dụng được 'bơm' vào nền kinh tế.
VietTimes – Ngay đầu năm 2024, NHNN đã giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% cho các ngân hàng, có thể linh hoạt điều chỉnh nhằm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.
VietTimes – Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu tiến hành thanh tra việc điều hành tăng trưởng tín dụng của NHNN trong các năm 2022 và 2023.
VietTimes – Các ngân hàng đã sử dụng đến 80% 'room' tín dụng được cấp sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm mà không cần thiết phải đề nghị hoặc xin bổ sung, theo NHNN.
VietTimes – Thủ tướng yêu cầu NHNN có biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2023 kịp thời, hiệu quả, khả thi, tuyệt đối không để tắc nghẽn, ách tắc, chậm trễ.
VietTimes – Theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà, tăng trưởng tín dụng đang có sự chuyển biến tích cực, tháng sau cao hơn tháng trước. Tính đến 29/9, tăng trưởng tín dụng đạt 6,92%.
VietTimes – Nhấn mạnh chưa bao giờ công tác điều hành chính sách tiền tệ khó khăn như hiện nay, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nói toàn hệ thống ngân hàng đang phải "chữa bệnh thừa tiền".
VietTimes – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định điều chỉnh tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các tổ chức tín dụng (TCTD) với mức giao toàn hệ thống khoảng 14%.
VietTimes – Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết lãi suất đang giảm tích cực, kể cả lãi suất điều hành và lãi suất cho vay. Tuy nhiên, dư nợ tín dụng từ đầu năm tới nay chỉ tăng 4,2%, trong khi hạn mức là khoảng 11%.