VietTimes -- Trong một hội thảo mới đây, Hiệu trưởng một đại học ở TPHCM đã nói rằng sắp tới trường sẽ cấm giảng viên dạy học bằng Power Point ở các môn kỹ thuật, mà thay vào đó phải dạy theo giáo án cũ. Quả thực đây là một quyết định rất không phù hợp với thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0.
Một giờ học có sử dụng trình chiếu điện tử tại Đại học Cần Thơ. Ảnh: YouTube
Có thể nói, thay vì viết bảng cùng việc phải mang lên lớp học cách loại tranh ảnh để phục vụ bài giảng là cách làm đã quá cũ. Với bài giảng điện tử, đương nhiên là không chỉ chỉ hiện thị bằng chữ mà còn có thể đưa vào đó những hình ảnh sinh động và thậm chí là cả những đoạn phim minh họa cho bài giảng. Vấn đề ở đây là các giảng viên phải chủ động xây dựng bài giảng điện tử của họ sao cho sinh động và bản thân họ vẫn phải là linh hồn của các bài giảng đó. Còn công việc của sinh viên là vẫn phải ghi chép cẩn thận trong các giờ học đó chứ không được ỷ lại vào việc xin thầy cho copy các bài giảng điện tử đó.
Cho đến nay, việc dạy toán bằng Power Point hiện chưa có nhiều người sử dụng vì muốn dùng thì phải cài đặt phần mềm bổ sung cho Power Point. Cũng có một cách khác là viết các công thức toán trên Winword rồi dán sang Power Point. Như vậy, hoàn toàn có thể dùng Power Point để soạn thảo các giáo án điện tử ở bậc phổ thông và đại học.
Nhà giáo Bùi Thế Ngũ - một giáo viên ở Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho biết, ông rất thích sử dụng Power Point để giảng bài vì rất tiện lợi. Lớp học đông với gần 100 sinh viên mà cứ viết bảng thì không thể biết sinh viên có tập trung học hay không. Giảng bài bằng Power Point cùng với micro không dây gắn ở ve áo và chuột trình chiếu thì đứng chỗ nào trong lớp cũng được. Thậm chí, ông còn làm được cả câu hỏi trắc nghiệm trên Power Point và để máy tính chấm điểm tự động với sinh viên. Ông cũng không ngần ngại gì nếu sinh viên xin bài giảng điện tử của mình.
Chung quy, việc xây dựng bài giảng điện tử và giảng bài bằng công cụ Power Point hoàn toàn không có gì là xấu và rất cần được khuyến khích trong nhà trường. Vì thế, việc không cho phép sử dụng Power Point để giảng dạy môn kỹ thuậth là hoàn toàn đi ngược với xu thế của thời đại công nghệ thông tin, xu thế của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.
VietTimes – Google vừa tổ chức sự kiện I/O 2023, trong đó công ty đã dành một lượng lớn thời gian để thuyết trình về cách AI sẽ thúc đẩy các nền tảng của Google.
VietTimes – iPhone được cho là thiết bị đưa điện thoại thông minh trở thành xu hướng chủ đạo, nhưng Apple đã phải mất vài năm để trở thành nhà sản xuất điện thoại số một ở Bắc Mỹ.
VietTimes – Nếu bạn sử dụng YouTube thường xuyên, có thể bạn đã nhận được thông báo rất khó chịu rằng video bạn muốn xem không khả dụng ở quốc gia/khu vực của bạn
VietTimes – Tính năng sao lưu, giao diện người dùng, kết nối vệ tinh là những điều mà người dùng mong muốn được nhìn thấy trên các mẫu smartphone Android trong năm 2023.
VietTimes – Năm 2022, chúng ta đã được chứng kiến sự ra đời của rất nhiều phát kiến tuyệt vời, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thiết bị điện tử không hoàn toàn phát huy được hết tiềm năng.
VietTimes – Không chỉ Apple gặp vấn đề với các mẫu điện thoại màn hình lớn, dòng Galaxy S Plus của Samsung cũng phải đối mặt với trình trạng doanh số đáng thất vọng.
VietTimes – Trong số tất cả những chiếc iPhone xuất hiện trong năm nay, iPhone 14 Plus là sản phẩm hoàn toàn khác biệt: hoạt động kém nhất xét về mặt thương mại.
VietTimes – Mặc dù các phương tiện truyền thông luôn ca ngợi máy Mac sử dụng chip của Apple (Mac M1, Mac M2), nhưng vẫn có một số điểm khiến người dùng cảm thấy khó chịu.
VietTimes – Smartphone màn hình gập đang ngày một phổ biến kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2019. Tuy nhiên, chúng vẫn còn lâu mới đạt tới trạng thái hoàn hảo.