Rực rỡ 86 người đẹp tham gia Hoa hậu Trái đất 2015

Ngày 5-12-2015, tại thủ đô Vien của Áo đã diễn ra cuộc thi Hoa hậu trái đất. Thí sinh Angelia Ong của Philippine đã vượt qua 85 người đẹp, giành  ương miện Miss Earth 2015.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Angelia Ong là hoa hậu thứ 2 của đất nước Philippines giành chiến thắng ở đấu trường sắc đẹp này trong 2 năm liên tiếp.

Đêm chung kết Hoa hậu trái đất (Miss Earth 2015) diễn ra vào đêm 5/12, rạng sáng 6/12 (giờ địa phương) tại thành phố Vienna, Áo.
Người đẹp Angelia Ong đến từ Phillipines đã vượt qua 85 thí sinh khác để bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay.
Người đẹp Angelia Ong đến từ Phillipines đã vượt qua 85 thí sinh khác để bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay.
Angelia Ong sở hữu thân hình gợi cảm, khuôn mặt đẹp cùng nụ cười rạng rỡ hớp hồn người đối diện.
Angelia Ong sở hữu thân hình gợi cảm, khuôn mặt đẹp cùng nụ cười rạng rỡ hớp hồn người đối diện.
Cô nhận được vương miện từ hoa hậu trái đất 2014 - Jamie Herrell cũng của Phillipines. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 15 năm cuộc thi này có một đất nước giành chiến thắng ở hai năm liên tiếp.
Cô nhận được vương miện từ hoa hậu trái đất 2014 - Jamie Herrell cũng của Phillipines. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 15 năm cuộc thi này có một đất nước giành chiến thắng ở hai năm liên tiếp.
Angelia có câu trả lời khá ấn tượng ở phần thi ứng xử. Cô cho biết, khẩu hiệu của cuộc thi trong 15 năm tới chính là "Chúng ta sẽ làm được bởi chúng ta có thể" (We will, because we can).
Angelia có câu trả lời khá ấn tượng ở phần thi ứng xử. Cô cho biết, khẩu hiệu của cuộc thi trong 15 năm tới chính là "Chúng ta sẽ làm được bởi chúng ta có thể" (We will, because we can).
Các giải thưởng khác lần lượt được trao bao gồm Hoa hậu không khí (Miss Earth Air): Danyana Gradeda (Australia); Hoa hậu nước (Miss Earth Water): Britnanny Anna Payne (Mỹ) và Hoa hậu lửa (Miss Earth Fire): Thiessa Sickert (Brazil).
Các giải thưởng khác lần lượt được trao bao gồm Hoa hậu không khí (Miss Earth Air): Danyana Gradeda (Australia); Hoa hậu nước (Miss Earth Water): Britnanny Anna Payne (Mỹ) và Hoa hậu lửa (Miss Earth Fire): Thiessa Sickert (Brazil).
Cuộc thi Hoa hậu Trái đất được một tập đoàn của Philippines tổ chức. Đấu trường sắc đẹp này ra đời từ năm 2001, nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.
Cuộc thi Hoa hậu Trái đất được một tập đoàn của Philippines tổ chức. Đấu trường sắc đẹp này ra đời từ năm 2001, nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.
2015 là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại châu Âu. Việt Nam không cử đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu trái đất năm nay.
2015 là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại châu Âu. Việt Nam không cử đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu trái đất năm nay.

Theo DM