Phát động cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em 2019:

“Rác” dưới góc nhìn của trẻ em

VietTimes -- Hôm nay, 23/8, lễ phát động cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em với chủ đề "Rác" được tổ chức tại Trường tiểu học Ngọc Lâm (Hà Nội) với sự tham dự của Đại biện Toàn quyền Đại Sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch (VIDAFA), Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Văn nghệ chào mừng lễ phát động cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em với chủ đề "Rác". Ảnh: Minh Thúy.
Văn nghệ chào mừng lễ phát động cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em với chủ đề "Rác". Ảnh: Minh Thúy.

Phát biểu khai mạc lễ phát động, bà Louise Holmsgaard - Đại biện Toàn quyền Đại Sứ quán Đan Mạch - cho biết: "Rác" là một đề tài hơi kỳ lạ để chọn làm chủ đề cho một cuộc thi vẽ dành cho trẻ em. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các cuộc thi Đan Mạch trong mắt em những năm trước cho thấy, các thí sinh trẻ tuổi có những cách nhìn riêng, độc đáo, sáng tạo và truyền cảm hứng khi tiếp cận chủ đề quan trọng và nghiêm túc này.

Bà Louise Holmsgaard - Đại diện Toàn Quyền Đại Sứ quán Đan Mạch
Bà Louise Holmsgaard - Đại diện Toàn Quyền Đại Sứ quán Đan Mạch 

"Tôi tin rằng với nguồn năng lượng và trí tưởng tượng không giới hạn, với trái tim thuần khiết tràn đầy lạc quan, trẻ em Việt Nam sẽ đem đến cho người lớn chúng ta những ý tưởng gây bất ngờ và nhiều điều suy ngẫm về việc làm thế nào để chúng ta có thể chung sức làm cho hành tinh này sạch hơn, xanh hơn và bền vững hơn." - Bà Bà Louise Holmsgaard cho hay.

Ông Phạm Phú Bình - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Phó Chủ tịch VIDAFA - cho biết: "Cuộc thi Đan Mạch trong mắt em hướng tới đối tượng là các cháu học sinh để thúc đẩy sự hiểu biết của các cháu về đất nước Đan Mạch tươi đẹp, về quan hệ hợp tác Đan Mạch - Việt Nam, truyền thống tốt đẹp và về mối quan tâm ưu tiên chung của cả hai nước và cộng đồng quốc tế trong vấn đề bảo vệ môi trường."

Các đại biểu tham dự lễ phát động
Các đại biểu tham dự lễ phát động

Trước đó, cuộc thi được tổ chức chỉ giới hạn trong phạm vi 3 trường phổ thông tại Hà Nội. Đến năm 2017, cuộc thi đã được mở rộng cho học sinh tiểu học trên toàn quốc và đã nhận được khoảng 800 bài dự thi gửi về từ 17 tỉnh, thành. Sang năm 2018, đã có hơn 4.000 bài dự thi của các em học sinh từ 28 tỉnh, thành gửi về để dự thi. 

Qua 3 năm tổ chức, cuộc thi đã góp phần tăng cường sự hiểu biết về con người, đất nước Đan Mạch, đồng thời khuyến khích tinh thần sáng tạo, tình yêu nghệ thuật và thúc đẩy nhận thức về ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp cho các cháu học sinh. Năm nay, cuộc thi mở rộng đối tượng cho học sinh tiểu học trên toàn quốc với chủ đề là "Rác". Chủ đề này rất ngắn gọn nhưng nó lại vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của tất cả chúng ta.  

Bà Bùi Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Ngọc Lâm cho biết: "Sau cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2016, chúng ta đã có rất nhiều tranh vẽ, những hình ảnh đẹp. Trong những năm sau đó, học sinh tại Trường tiểu học Ngọc Lâm liên tục gặt hái những kết quả cao. Năm nay, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Rác" được tổ chức sẽ góp phần truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường." 

Bà Bùi Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Ngọc Lâm
Bà Bùi Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Ngọc Lâm

Ngay sau khi lễ khai mạc kết thúc, hơn 100 em học sinh đã vẽ tranh về chủ đề "Rác" ngay tại sân trường. 

Học sinh hào hứng tham gia vẽ tranh ngay tại sân trường
Học sinh hào hứng tham gia vẽ tranh ngay tại sân trường

Tại sân trường, bé Minh Ngọc - học sinh lớp 2A2, Trường Tiểu học Ngọc Lâm đang miệt mài vẽ những nét vẽ đầu tiên cho bức tranh của mình. Sau khi bức tranh được hoàn thành, bé chia sẻ: "Con muốn vẽ bức tranh với tên gọi cá rô bốt bảo vệ môi trường biển với mong muốn môi trường biển sẽ trong lành hơn, không còn những chai, lọ,... làm từ nhựa, thủy tinh khó phân hủy đe dọa đến sự sống của những loài sinh vật biển". 

Bức tranh "cá rô bốt bảo vệ môi trường biển" của bé Minh Ngọc
Bức tranh "cá rô bốt bảo vệ môi trường biển" của bé Minh Ngọc
Các bé cùng nhau sáng tạo những bức tranh độc đáo
Các bé cùng nhau sáng tạo những bức tranh độc đáo