Chelsea lên ngôi đầu Premier League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chelsea dễ dàng hạ gục Spurs với tỷ số 3-0 ngay trên sân đối thủ để chiếm ngôi đầu bảng Premier League 2021-2022. Thầy trò HLV Thomas Tuchel tiếp tục trình diễn phong độ thuyết phục.
Chelsea dễ dàng hạ gục Spurs với tỷ số 3-0 ngay trên sân đối thủ. Ảnh AS.
Chelsea dễ dàng hạ gục Spurs với tỷ số 3-0 ngay trên sân đối thủ. Ảnh AS.

Lịch thi đấu của Chelsea tại Premier League 2021-2022 khá nặng, họ liên tiếp phải đối đầu với các chủ nhà Arsenal, Liverpool, Tottenham. Nhưng nhà vô địch Champion League cho thấy đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, kể cả khi bất lợi phải 10 chọi 11 trước Liverpool.

Gà trống ngừng gáy

Phong độ của Tottenham đang có vấn đề, sau khi để chủ nhà Crystal Palace hạ 3-0, tại đấu trường UEFA Euro League "Gà trống" bị Rennes (đang đứng thứ 16/20 giải vô địch Pháp) cầm hòa 2-2. Sau 3 trận đầu toàn thắng, đoàn quân của HLV Nuno đang gặp nhiều vấn đề cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Mới có được 3 bàn thắng nhưng Gà trống đã để thủng lưới tới 6 bàn và chưa có dấu hiệu cải thiện.

Triết lý chơi bóng của HLV Thomas Tuchel ưu tiên xây dựng sự chắc chắn nơi hàng thủ làm nền tảng. Không phải ngẫu nhiên ông thầy người Đức lại đem về Marcos Alonso, Thiago Silva, Antonio Rudiger và Cesar Azpilicueta, những hậu vệ dày dặn kinh nghiệm với đẳng cấp hàng đầu. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, họ còn cực kỳ nguy hiểm mỗi khi dâng cao hỗ trợ tấn công. The Blues có thể chơi tốt cả sơ đồ 3 lẫn 4 hậu vệ nhờ chất lượng và sự đa năng của cầu thủ.

Khách The Blues lấn chủ. Ảnh AS

Khách The Blues lấn chủ. Ảnh AS

Đầu tiên là HLV Thomas Tuchel đã cho Kepa Arrizabalaga đứng trong khung thành thay E.Mendly, không đăng ký thi đấu. Kepa đã có ngày thi đấu ấn tượng khi đọc tình huống và chọn vị trí tốt. Kepa hoàn toàn làm chủ trong những pha bóng bổng, nhiều lần chủ động băng ra ngăn cản những pha thoát xuống tốc độ của Son Heung-min. Người hâm mộ The Blues vì vậy có thể thở phào nhẹ nhõm, và tự tin hơn khi thủ môn chính E.Mendly chấn thương đã có Kepa cũng tài năng không kém.

Thực ra đây là trận đấu mà Spurs chơi không tồi, thấm chí trong hiệp thi đấu đầu tiên, chủ nhà đã chơi pressing tầm cao khiến cho The Blues phải vất vả chống đỡ. Với sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 với sự cơ động của Ndombele, Pierre-Emile Hojbjerg hay D.Alli khiến Chelsea khá lép vế ở khu trung tuyến. Tấn công nhiều nhưng họ không ghi được bàn thắng , điều này đã khiến cho các cổ động viên chủ nhà đầy lo âu.

Đẳng cấp của Tuchel

Nhận ra điều đó, đầu hiệp 2 HLV Tuchel đã tung Kante vào sân thay M.Mount, chuyển từ hệ thống 3-4-2-1 sang 3-5-1-1 để phá lối đá của đội chủ nhà bằng một tiền vệ có lối đá giàu năng lượng. Sự xuất hiện của Kante ngay lập tức phát huy hiệu quả, giúp các nhà ĐKVĐ châu Âu kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân. The Blues khoan sâu vào cánh phải của Tottenham khiến cho Gà trống không thể gáy được.

HLV Tuchel đã đưa Chelsea lên dẫn đầu BXH Premier League, sau 5 trận đấu họ mới để thủng lưới 1 bàn. Báo TT

HLV Tuchel đã đưa Chelsea lên dẫn đầu BXH Premier League, sau 5 trận đấu họ mới để thủng lưới 1 bàn. Báo TT

Khi mà hàng công gồm Lukaku, K. Havert, M.Mount tịt ngòi và cầu thủ vào thay người T.Werner cũng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thì 2 hậu vệ và Kante đã quá xuất sắc. Ngoài việc bảo vệ tốt khung thành của đội nhà, họ còn có 3 bàn thắng sau khi tung ra khoảng 20 cú sút, trong đó có 10 cú trúng đích.

HLV Tuchel đã đưa Chelsea lên dẫn đầu BXH Premier League, sau 5 trận đấu họ mới để thủng lưới 1 bàn cùng Liverpool, Man City trở thành những đội bóng có hàng phòng thủ tốt nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này. Kể từ khi cựu thuyền trưởng PSG đến Premier League, The Blues là đội có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất (15), và nhận bàn thua ít nhất (14).