Phát hiện vụ vận chuyển sừng tê giác nguyên khối trị giá 4 tỷ đồng

VietTimes --  Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) - Bộ Công an tiếp tục lập chiến công khi phát hiện 4kg sừng tê giác nguyên khối đang được vận chuyển trái phép từ Nghệ An và TP. HCM
Tang vật bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: TTXVN phát)
Tang vật bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: TTXVN phát)

Cụ thể, ngày 18/11, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) - Bộ Công an phối hợp với Công an quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) và Cảng vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Nguyên (quê Nghệ An) đang vận chuyển số lợn lớn sừng tê giác từ Nghệ An vào TP. HCM bằng đường hàng không.

Số lượng hơn 4kg sừng tê giác nguyên khối được đối tượng Nguyên cất giữ trong hành lý.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, lượng sừng tê giác nguyên khối số lượng lớn này hiện có giá khoảng 4 tỷ đồng trên thị trường. 

Cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Nguyên (quê Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra. 

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Trước đó, trong tháng 10/2016, C74 cũng đã phối hợp với các đơn vị hải quan phát hiện 2 vụ vận chuyển ngà voi và sừng tê giác với số lượng lên tới hằng trăm kg. Cả hai vụ việc này đều đã bị khởi tố hình sự và tang vật đều đã bị tiêu hủy vào chiều 12/11.