Pháp sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai Chính phủ điện tử

Trong ngày cuối cùng làm việc tại Pháp, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ý định thư hợp tác Việt - Pháp về chính phủ điện tử với Quốc vụ Khanh phụ trách cải cách Nhà nước và đơn giản hoá thủ tục hành chính Pháp.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn hội đàm và ký kết ý định thư về hợp tác chính phủ điện tử với ông Vincent Place, Quốc vụ Khanh phụ trách cải cách Nhà nước và đơn giản hoá thủ tục hành chính Pháp ký kết ý định thư hợp tác về Chính phủ điện tử. Ảnh - Vietnamnet.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn hội đàm và ký kết ý định thư về hợp tác chính phủ điện tử với ông Vincent Place, Quốc vụ Khanh phụ trách cải cách Nhà nước và đơn giản hoá thủ tục hành chính Pháp ký kết ý định thư hợp tác về Chính phủ điện tử. Ảnh - Vietnamnet.

Sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp hồi tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thấy rõ tầm quan trọng của chính phủ điện tử nên đã cử Bộ TT&TT sang Pháp tìm hiểu và hợp tác. 

Với việc ký ý định thư hợp tác Việt - Pháp, đây là cơ sở để hai bên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong việc triển khai Chính phủ điện tử, đặc biệt là đối với Việt Nam. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp hồi tháng 9, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thấy rõ tầm quan trọng của chính phủ điện tử nên đã cử Bộ TT&TT sang Pháp tìm hiểu và hợp tác.

Xác định CNTT đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước, không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn cả trong việc điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước, chủ trương xây dựng chính phủ điện tử đã được Đảng và Nhà nước đặt là một trong những mục tiêu lớn cần phải thực hiện. Việc hợp tác với Pháp sẽ giúp Việt Nam có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc tổ chức, điều hành, chỉ đạo triển khai Chính phủ điện tử, sớm hiện thực hóa chủ trương này tại các cấp, bộ, ngành trên cả nước.

Hiện nay, các doanh nghiệp ICT lớn trong nước cũng đã đưa ra các giải pháp góp phần hiện thực hóa mục tiêu này. Ví dụ, VNPT đã đưa ra một giải pháp Chính phủ điện tử khá toàn diện với 6 phần mềm giải pháp thành phần, làm thay đổi rất nhiều cách thức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, giúp tăng cao hiệu quả hoạt động nhờ rút ngắn thời gian, công sức trong việc xử lý, tổng hợp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính. Bộ giải pháp này đang được nhiều tỉnh thành trên cả nước lựa chọn triển khai. Ngoài VNPT, nhiều doanh nghiệp CNTT nhỏ khác cũng tham gia thị trường song chủ yếu là với những giải pháp đơn lẻ.