close Đăng nhập

Ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Tài chính

Chiều 28/11, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Tài chính.

Kết quả biểu quyết cho thấy, với đại đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

Ông Nguyễn Văn Thắng giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính thay cho người tiền nhiệm là ông Hồ Đức Phớc - hiện là Phó Thủ tướng Chính phủ.

010820230346-thang-9132.jpg
Ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Ảnh: Quốc hội.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng sinh ngày 12/9/1973; quê quán phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, cử nhân kinh tế ngành Tài chính - Tín dụng, cử nhân tiếng Anh.

Từ tháng 7/2019 - 10/2020, ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa XIV.

Từ 10/2020 - 10/2022, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII (1.2021), Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XIV (từ 12/2020), XV (đến 8/2024); Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV.

Từ 10/2022 - đến nay, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Xã hội số

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Cơ quan thẩm tra đề nghị siết tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, chỉ thực hiện trong trường hợp “thật sự cần thiết”, đồng thời cho rằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất cần có cơ chế tăng hoặc giảm phù hợp thực tế.

Lê Văn Phú và vợ (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Phú Lê và vợ bị khởi tố

Phú Lê và vợ thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Kiều và Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.