Nỗi lo của cổ động viên HAGL

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vòng 5 V.League 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 2/7/2022 sau 4 tháng tạm nghỉ cho SEA Games 31, vòng loại World Cup 2022 rồi VCK U23 châu Á 2022 .
Vô địch Cúp giao hữu Hoàng Đế nhưng sau đó HAGL lại thi đấu nhạt nhòa tại V.League 2022. Ảnh HAGL.
Vô địch Cúp giao hữu Hoàng Đế nhưng sau đó HAGL lại thi đấu nhạt nhòa tại V.League 2022. Ảnh HAGL.

Từ chỗ là ứng cử viên cho chức vô địch, đội bóng phố núi chỉ có 3 điểm sau 4 vòng đấu. Hơn 3 tháng chuẩn bị, dường như HLV Kiatisak chưa thể làm thay đổi bộ mặt đội bóng của bầu Đức.

Lo lắng hàng thủ

HAGL đã nói lời chia tay với hậu vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su khi cầu thủ này về nước đầu quân cho đội bóng quê nhà. Kim Dong-su lấy lý do về nước thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng rốt cuộc lại ra mắt CLB Busan I’Park đang chơi ở giải K-League 2. HLV Kiatisak thay thế Kim Dong Su bằng hậu vệ 31 tuổi Ahn Sae Hee người Hàn Quốc vừa thi đấu ở giải hạng 3. Như vậy, Ahn Sae Hee sẽ chơi cặp cùng Mauricio và Hữu Tuấn để bảo vệ cầu môn Tuấn Linh. Việc HAGL hòa 3, thua 1 tại V.League 2022 có phần lỗi của Kim Dong Su khi thi đấu khá chậm chạp nơi hàng thủ.

HAGL đã nói lời chia tay với hậu vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su

HAGL đã nói lời chia tay với hậu vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su

Mới đây, HAGL sau khi tham dự AFC Champions League 2022 trên sân Thống Nhất, gặp các đội mạnh đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đã di chuyển tiếp ra Hải Phòng tham dự giải Tứ Hùng. Sau 3 trận, HAGL thủng lưới đến 9 bàn, trong đó có 2 trận đều thủng lưới 4 bàn.

Duy nhất trận đấu cuối cùng trước một Viettel không quá quyết tâm, HAGL mới để thủng lưới 1 bàn trong chiến thắng 2-1 khiến cho người hâm mộ HAGL đầy lo lắng. Các trung vệ Văn Việt, Hữu Tuấn hay ngay cả Mauricio đã có những sai lầm mang tính cá nhân và cả hệ thống, dù đây chỉ là những cữ tập dượt.

Băn khoăn hàng công

Phong độ hàng công của HAGL cũng không khá hơn. Đội bóng Phố núi đã thanh lý hợp đồng với ngoại binh người Brazil Jefferson Baiano. Tiền đạo 27 tuổi “thử kêu, đốt tịt” khi có một khởi đầu không đến nỗi nào. Anh có màn thể hiện xem được ở giải giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung, góp phần vào chức vô địch của HAGL. Nhưng khi bước vào giải đấu chính thức, anh không phát huy được khả năng mà người hâm mộ kỳ vọng. Ở V.League 2022, Baiano chỉ vào sân 2 lần từ băng ghế dự bị với 82 phút trên sân.

Đến giờ, đội bóng phố Núi chỉ có 3 điểm sau 4 vòng đấu, xếp hạng 9, chưa thắng trận nào ở V-League 2022. Ảnh HA

Đến giờ, đội bóng phố Núi chỉ có 3 điểm sau 4 vòng đấu, xếp hạng 9, chưa thắng trận nào ở V-League 2022. Ảnh HA

Tại đấu trường AFC Champions League, HLV Kiatisak đã trao cơ hội đá chính cho tiền đạo này nhưng chỉ thu lại 2 từ “thất vọng” và đành nói lời chia tay. Các cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng, Hồng Duy… cũng không khá hơn ngoại binh này tại giải giao hữu trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). HAGL đang lâm vào cảnh “công cùn, thủ kém” nên HLV Kiatisak sẽ có rất nhiều việc phải làm khi thu quân về đại bản doanh Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng để rèn quân. Bây giờ, chỉ còn trông chờ vào ông thầy người Thái Lan để vá lỗ thủng hàng phòng ngự, làm mới hàng công bởi ít nhất cho đến tháng 8, khi kỳ chuyển nhượng mở cửa cho giai đoạn 2 mới có thể bổ sung ngoại binh.

Đến giờ, đội bóng phố Núi chỉ có 3 điểm sau 4 vòng đấu, xếp hạng 9, chưa thắng trận nào ở V-League 2022. HAGL đang kém đội đầu bảng Hải Phòng 5 điểm và đoàn quân của HLV Kiatisuk sẽ thi đấu ở sân Quy Nhơn gặp T.Bình Định tại vòng 5 diễn ra vào tối 2/7 tới.