"Vua kiến tạo" Phan Tuấn Tài trở lại Viettel, chờ ngày ra sân ở V-League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 20/6, CLB Viettel xác nhận đã gọi trở lại hậu vệ Phan Tuấn Tài - vua kiến tạo của U23 Việt Nam trở về đại bản doanh sau thời gian khoác áo Đắk Lắk ở giải Hạng nhất theo dạng cho mượn. 
Phan Tuấn Tài thi đấu nổi bật ở U23 Việt Nam
Phan Tuấn Tài thi đấu nổi bật ở U23 Việt Nam

Hậu vệ Phan Tuấn Tài là một trong những cái tên nổi bật nhất ở U23 Việt Nam. Anh từng gây chú ý với đường kiến tạo cho Bảo Toàn ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan để đăng quang vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2022 ở Campuchia.

Đến giải đấu SEA Games 31, Phan Tuấn Tài tiếp tục trở thành "cơn ác mộng" đối với U23 Thái Lan khi một lần nữa khiến người Thái ôm hận. Tại đây, Tuấn Tài tiếp tục khẳng định thương hiệu "vua kiến tạo" với quả tạt bóng như đặt để Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu đem về chiến thắng tối thiểu, giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games.

Tuy vậy, trước khi tỏa sáng rực rỡ, Tuấn Tài thực chất chỉ là quân bài dự bị khi Văn Xuân dính chấn thương ở SEA Games 31. Việc cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội FC không may dính chấn thương đã mở ra cơ hội cho Phan Tuấn Tài. Đến VCK U23 châu Á 2022, Phan Tuấn Tài đã trở thành sự lựa chọn không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Gong Oh Kyun.

Tại giải này, Tuấn Tài trở thành hung thần của Thái Lan với mở màn là bàn thắng nhanh như chớp ở thứ 17. Tiếp đến là đường kiến tạo thần sầu để Văn Tùng tung cú volley cháy lưới, giúp U23 Việt Nam có kết quả hòa 2-2 trước kình địch Thái Lan và sau đó loại họ ở vòng bảng.

Không chỉ vậy, tại giải đấu này, Tuấn Tài cũng có đường chuyền tuyệt vời giúp Vũ Tiến Long sút tung lưới U23 Hàn Quốc trong trận hòa 1-1.

AFC mới đây đã xác nhận với 2 đường kiến tạo, Phan Tuấn Tài chia sẻ ngôi Vua kiến tạo với các ngôi sao châu Á khác như Takashi Uchino (Nhật Bản), Firas Al Brikan (Ả Rập Xê Út), Diyor Kholmatov (Uzbekistan), và Abdulridha Ogaili (Iraq).

Phan Tuấn Tài sinh ngày 7-1-2001, cao 1,76m và nặng 70kg. Tuấn Tài là cầu thủ trẻ thuộc biên chế CLB Viettel. Tuy nhiên thời gian qua anh được đội bóng chủ quản cho CLB hạng nhất Đắk Lắk mượn để thi đấu ở Giải hạng nhất quốc gia 2022.

Với những gì đã thể hiện, ngày 20/6, CLB Viettel cho biết CLB Đắk Lắk đã có văn bản nhất trí về việc Phan Tuấn Tài sẽ trở lại CLB chủ quản Viettel từ ngày 30/6/2022.

Trở lại "mái nhà xưa", anh sẽ được Viettel FC đôn lên đội một thi đấu các giải chuyên nghiệp như V-League hay Cup Quốc gia. Đây được xem là bước ngoặt sự nghiệp cũng là tín hiệu tốt để Tuấn Tài có nhiều cơ hội trải nghiệm được cọ xát và thử sức mình. Đáng tiếc một chút là hậu vệ sinh năm 2001 sẽ không có cơ hội thi đấu tại đấu trường AFC Cup 2022 sắp tới do Viettel FC đã sớm chốt danh sách.

Về phía Viettel, sự có mặt của cầu thủ tài năng này cũng hỗ trợ rất nhiều cho đội bóng trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch V-League.