Những phát ngôn “tưng tửng” về tình duyên của 6 mỹ nhân Việt U40 còn độc thân

Dù đã bước sang tuổi "băm", Mỹ Tâm, Thanh Hằng, Lý Nhã Kỳ... vẫn chưa vội tính chuyện chồng con.
Hình ảnh Mỹ Tâm "cưng nựng" Kubi (con trai Khánh Thi) khiến nhiều người tin rằng nữ ca sĩ cũng khát khao được làm mẹ.
Hình ảnh Mỹ Tâm "cưng nựng" Kubi (con trai Khánh Thi) khiến nhiều người tin rằng nữ ca sĩ cũng khát khao được làm mẹ.

Ca sĩ Mỹ Tâm

Được mệnh danh là "nữ hoàng VPop", Mỹ Tâm là một trong những nữ ca sĩ quyền lực nhất trên thị trường. Song, đến nay, dù đã bước sang tuổi 35 nhưng giọng ca "Ước gì" vẫn "đơn chiếc" dù không ít lần vướng vào nghi án hẹn hò đại gia. Là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, thế nhưng Mỹ Tâm từng chia sẻ rằng, tình đầu của cô là một người bạn từ thời học cấp hai ở Đà Nẵng. Song phải đến khi vào Đại học, hai người mới chuyển từ tình bạn sang… tình đầu. "Bạn ấy là người dễ thương, kín đáo, có bản lĩnh và ham học hỏi. Mối tình kéo dài khoảng hai năm, rất trong sáng. Khi nói lời chia tay với mối tình đầu, tôi không khóc nhưng đã buồn bã suốt nhiều tháng ngày sau và sáng tác ca khúc Tình mơ:“Giọt mưa rơi trên mắt em buồn... Khi trái tim chúng ta đã quay ngược hai phương xa...”, Mỹ Tâm nhớ lại.

Quan niệm về người bạn đời của nữ ca sĩ Đà Nẵng cũng khá đơn giản: "Bạn trai của tôi chỉ cần có vẻ ngoài dễ nhìn, hiền lành, thẳng tính. Ví dụ phật lòng gì là phải nói ra cho tôi biết để xem lại và sửa đổi. Tôi tối kỵ những chàng trai keo kiệt, hay giấu giếm". Nhưng đến nay, so với nhiều bạn bè đồng trang lứa, Mỹ Tâm vẫn chưa quyết định gắn kết đời mình cho người đàn ông nào.

Nhiều người đồn đoán rằng Mỹ Tâm không mặn mà chuyện lấy chồng, thế nhưng thực chất nữ ca sĩ chỉ đang rất thận trọng trong hôn nhân và không muốn "hụt chân" vì nóng vội. Mỹ Tâm khẳng định mình tin vào duyên số nhưng không phải là người phó mặc cho duyên số. "Ví dụ khi có cảm tình thật sự với ai, tôi sẽ cố gắng chiếm được trái tim họ chứ không lạc quan tếu “nếu có duyên thì sẽ tới thôi” và thản nhiên ngồi đó mà chờ đợi. Một giả dụ khác, khi kết hôn thì tôi sẽ nỗ lực làm cho cả hai cảm thấy việc đến với nhau là sự lựa chọn nghiêm túc và đúng đắn chứ không chỉ “ngẫu nhiên ý trời”, Mỹ Tâm chia sẻ.

Ngoài ra, Họa mi tóc nâu không giấu chuyện muốn sinh nhiều con khi từng chia sẻ trong một buổi giao lưu với người hâm mộ tại TP.HCM: "Tâm muốn 10. Nhiều con thì tốt, Tâm thích vậy thôi, còn thực tế thì chưa biết, mình muốn 10 mà 3 đứa mình cũng vui".

Hình ảnh Mỹ Tâm "cưng nựng" Kubi (con trai Khánh Thi) khiến nhiều người tin rằng nữ ca sĩ cũng khát khao được làm mẹ.

Diễn viên Lý Nhã Kỳ

Gia nhập làng giải trí từ cách đây đến chục năm, trải qua nhiều sóng gió, Lý Nhã Kỳ ngày càng nhận được sự ủng hộ từ dư luận và khẳng định được tên tuổi của mình. Đến nay, mỹ nhân 33 tuổi đã có được thương hiệu riêng trên thị trường và "nổi như cồn" nhờ biệt danh "nữ đại gia kim cương". Cô cũng là một trong những người đẹp góp phần giúp Việt Nam được vinh danh tại các sự kiện đình đám thế giới.

Thành công là thế song về đường tình duyên, dường như Lý Nhã Kỳ có phần... lận đận. Trong khi người ngoài cuộc đã "sốt sình sịch" khi bước sang tuổi băm thì Lý Nhã Kỳ nửa thẳng thắn, nửa úp mở khiến không ít người tò mò: "Tôi giờ cũng chẳng nôn nóng gì, cái gì cũng đừng nên vội vã, càng vội, càng nôn nóng thì mình vô tình tự tạo áp lực, cho dù áp lực đó tự mang đến cũng chẳng giải tỏa được". 

Tuy nhiên, có lúc Lý Nhã Kỳ lại dí dỏm cho hay cô đã "chịu" lấy chồng nhưng chưa được quý ông nào để mắt đến. Lý Nhã Kỳ bộc bạch: "Đành phó mặc cho ông trời và chờ chừng nào ông trời xếp ai tới đón thì mình sẽ đi theo... Thực sự Kỳ thấy tình yêu nó ngộ lắm, cái cảm giác đó nếu như không yêu thì sẽ không bao giờ có được. Khi đã yêu rồi thì Kỳ có thể sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để được ở bên cạnh người đó".

Lý Nhã Kỳ không nôn nóng kết hôn.

Không khó hiểu khi với một người đang ở đỉnh cao như Lý Nhã Kỳ, cô thừa tỉnh táo và mạnh mẽ đủ để "độc bước". Từ lâu, cô đã không còn đặt nặng chuyện kết hôn nhưng cũng không quên đặt ra cột mốc "lên xe hoa" cho mình là 36 tuổi. Thế nhưng nữ diễn viên cũng tuyên bố nếu có kết hôn thì sẽ làm trong bí mật và tự tin nói: "Sẽ khó có một ai biết tôi đã kết hôn hay chưa đâu!". Lý Nhã Kỳ cho biết: "Tôi lại cần có con. Và chắc chắn đứa trẻ đó phải có đủ cả cha lẫn mẹ vì tôi không được quyền tước đi của nó điều đó". Đồng thời, cô cũng chia sẻ rằng cô không quá coi trọng hình thức khi hẹn hò, quan trọng là đối phương đủ bản lĩnh và tôn trọng mình.

Ca sĩ Phương Linh

Sở hữu vẻ ngoài tươi trẻ như gái đôi mươi, Phương Linh khiến không ít người ngỡ ngàng khi biết nữ ca sĩ đang sắp bước sang tuổi 32. Từng có thời gian cô bị đồn thổi là đang yêu Hà Anh Tuấn hay tạm ngưng hoạt động để lấy chồng bí mật, song Phương Linh đều bình thản mỉm cười và bước qua những nghi án này.

Phương Linh từng nhận mình khó tính và sợ thiệt thòi khổ đau nên mới không vội mở lòng với ai, dù cũng có không ít người theo đuổi và hi vọng chinh phục được trái tim cô. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 còn cho hay cô không quan trọng tình yêu nam nữ, bởi toàn bộ tình cảm của cô đều dành hết cho gia đình và bản thân. Đến nay, Phương Linh đến nay vẫn tập trung cho sự nghiệp và chưa tìm được "một nửa" cho mình. Cũng vì thế, sẽ hoàn toàn không ngoa khi nói cô là một trong những biểu tượng của phụ nữ hiện đại: Tự tin, độc lập, biết mình muốn gì và không nghĩ nhiều đến chuyện chồng con.

Diễn viên Ngô Thanh Vân

Ở độ tuổi U40, Ngô Thanh Vân thành công viên mãn trong sự nghiệp nhưng vẫn chưa "rục rịch" chuyện chồng con. Vì thế, người hâm mộ đang bắt đầu "nóng ruột" thay cho nữ ca sĩ, trong khi cô vẫn đang rất bình tĩnh và để mọi chuyện tự nhiên.

Không ít lần Ngô Thanh Vân bật cười khi được hỏi "Khi nào lấy chồng?" bởi cô cho rằng mọi người dường như còn nôn nóng hơn mình. Thậm chí có lần, "đả nữ" màn ảnh rộng còn đùa cợt rằng nếu lấy chồng thì hẳn quý ông của cô sẽ nổi tiếng ngay tắp lự. Khi được hỏi liệu cô có sợ điều tiếng vì kết hôn trễ hay không, Ngô Thanh Vân cho rằng cô là mẫu người phụ nữ hiện đại và không bận tâm quá nhiều về những vấn đề ấy. Cô cũng luôn sẵn sàng cho nhiều vai trò trong cuộc sống, song mọi thứ cần được hoạch định rõ ràng và cẩn trọng bởi cô và một nửa. Đồng thời, Ngô Thanh Vân thừa nhận mình đang có "người thương", song đây chưa phải là thời điểm thích hợp để công khai tình cảm.

Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân đã tiết lộ lí do khiến cô không ngại làm "gái ế" trong Vbiz. Nữ diễn viên thẳng thắn: "Quan trọng là họ cảm thấy bình yên, làm tốt công việc của mình, tự chăm sóc tốt cho bản thân, bình thản trước sự ồn ào của cuộc sống và biết thế nào là đủ để vui vẻ hạnh phúc và xinh đẹp. Người đàn ông luôn thích người phụ nữ tươi cười trong hạnh phúc vì nụ cười của cô ấy thắp sáng cuộc sống của anh ta, thế nên trước nhất phụ nữ phải hạnh phúc vì mình trước, rồi tình yêu sẽ đến. Không khó đâu!".

Siêu mẫu Thanh Hằng

Sau thời gian úp mở về bạn trai doanh nhân và bị "tố" là "người thứ ba", Thanh Hằng ngày càng khép kín trong chuyện tình cảm. Đặc biệt, sau khi đóng Mỹ nhân kế cùng nhiều người đẹp Vbiz, chân dài 1 mét 12 ngày càng tự tin với hình tượng "soái ca trong mắt fan" và tự hào vì là đại gia của chính mình. 

Siêu mẫu sinh năm 1983 tiết lộ lí do khiến mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện chồng con: "Đây là lúc tôi nhìn nhận mọi thứ vừa đủ để chọn cho mình một người phù hợp cùng bước đi dài lâu. Tôi không quá trẻ để bồng bột và cũng chưa già để nhìn đời, nhìn cuộc sống một cách chán chường". Chân dài cũng cho rằng "hôn nhân như đại dương sâu thẳm mà tôi tạm thời chưa có la bàn" thế nên cô muốn kéo dài giai đoạn "tiền hôn nhân".

Ngoài ra, Thanh Hằng còn khẳng định mình là người tin vào duyên số và biết bản thân muốn gì. Trong khi ở độ tuổi của cô, những người phụ nữ thường muốn tìm cho mình bờ vai vững chắc để tựa vào, thì Thanh Hằng vẫn chỉ mải mê và chăm chút cho công việc. Cô không bận tâm quá nhiều về chuyện chồng con và khẳng định khi muốn sẽ tìm người phù hợp để cưới. Cô cho biết: "Tôi muốn mình có các quy trình như một người phụ nữ bình thường, có chồng con theo cách tự nhiên. Mỗi người một chọn lựa, làm mẹ đơn thân không phải là chuyện xấu". 

Thanh Hằng: Làm mẹ đơn thân không xấu!

Bên cạnh đó, Thanh Hằng cho hay cô không còn thuộc danh sách "độc thân quyến rũ" vì đã tìm được một quý ông ưng ý. Năm 2015 vừa qua, cô không vội công khai người đàn ông của đời mình vì cảm thấy chưa phải thời điểm thích hợp. Theo lời cô, cả hai đang trong giai đoạn xây dựng tình cảm và thường xuyên tranh cãi nhưng siêu mẫu vẫn cảm thấy vui vì điều đó. Thanh Hằng chia sẻ tiếp: "Cũng sẽ đến lúc tôi giới thiệu với mọi người về anh ấy. Đôi lúc tôi ưu tiên công việc nhưng tôi biết cân bằng cuộc sống. Có tình yêu, cuộc sống của tôi mới thăng hoa, và mang lại cảm xúc cho tôi. Nếu thiếu tình yêu, cuộc sống sẽ trở nên vô vị. Tôi sợ điều đó".

Ca sĩ Yến Trang

Sau khi rời nhóm Mây Trắng (2006), Yến Trang theo đuổi sự nghiệp solo và thử sức trong vai trò MC cho các chương trình truyền hình. Hiện tại, cô đang làm MC cho The Remix 2016 cùng MC Thành Trung và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ đông đảo khán giả.

Bước sang tuổi 31, Yến Trang vẫn chưa tìm được người đàn ông của đời mình và chỉ quanh quẩn với công việc. Nữ ca sĩ cũng đã lập kế hoạch làm mẹ đơn thân nếu tiếp tục "ế" trong vòng 2 năm tới, và bố mẹ cô hoàn toàn ủng hộ quyết định quan trọng của cô. Khi được hỏi liệu như vậy có quá "ích kỉ" và sẽ gây thiệt thòi cho con cái hay không, Yến Trang tự tin trả lời rằng chỉ cần cho con cuộc sống bình yên, đủ đầy và yêu thương gấp nhiều lần là được. Yến Trang đã chia sẻ: "Ở tuổi 30, tôi bắt đầu lên kế hoạch sinh con để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé. Còn chuyện kết hôn sớm hay muộn cứ để cho duyên số lo liệu".

Ngoài ra, Yến Trang cũng tiết lộ rằng cô vốn là người phụ nữ có suy nghĩ truyền thống, vì thế trước đó, ở độ tuổi 23, 24 tuổi nữ ca sĩ luôn cảm thấy áp lực trong chuyện kết hôn và sinh con. Thế nhưng dần dần, cô vượt qua được những suy nghĩ này và tự tin mình có thể làm chủ cuộc sống mà không cần một người đàn ông ở cạnh. Về việc trở thành mẹ đơn thân, Yến Trang nhận định tình hình tài chính của cô đang ổn định, đồng thời cô cũng có tâm lí vững vàng và tích cóp đủ những kiến thức cần thiết. Vì thế, những chuyện còn lại Yến Trang chỉ tóm gọn trong hai chữ: "Tùy duyên". 

Theo Trí thức trẻ