NHNN cặm cụi hút tiền Đồng, riêng tuần qua là 13.100 tỷ đồng

VietTimes -- Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã dẫn dữ liệu thống kê từ Bloomberg cho biết nhiều động thái của nhà điều hành trong Bản tin trái phiếu tuần số 11 (từ 12 – 16/03/2018).
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, tuần vừa qua, thị trường OMO kém sôi động khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã không có hoạt đông bơm mới nào, trong khi đó cũng không có lượng vốn đáo hạn qua kênh này.

Trong khi, qua kênh tín phiếu, NHNN đã phát hành 58.100 tỷ đồng tín phiếu mới loại 28 ngày. Trừ đi lượng vốn đáo hạn qua kênh cùng kỳ là 45.000 tỷ đồng, tương ứng trong tuần vừa qua, NHNN đã hút ròng 13.100 tỷ đồng.

Như vậy tổng hợp hai kênh OMO và tín phiếu, NHNN đã hút ròng 13.100 tỷ đồng từ thị trường.

“BVSC cho rằng động thái mau chóng hút tiền về ngay sau Tết cho thấy sự thận trọng của nhà điều hành trong việc điều tiết cung tiền nhằm hạn chế rủi ro đối với lạm phát, nhất là trong bối cảnh thời gian qua một lượng lớn tiền Đồng đã được bơm ra thị trường để mua vào ngoại tệ”, lời nhận xét của công ty chứng khoán này gần như trong đổi trong tất cả các bản tin từ Tết ra đến giờ.

Theo thống kê, đây đã là tuần thứ 4 liên tiếp cơ quan điều hành chính sách tiền tệ quốc gia thực hiện hút ròng nội tệ. Song lượng hút ròng đã giảm dần qua mỗi tuần.

Cụ thể, trong tuần số 8 (từ 19 – 23/2/2018), quy mô hút ròng là 33.600 tỷ đồng; Tuần số 9 (26/02 – 02/03/2018), quy hô hút ròng là 11.400 tỷ đồng; Tuần số 10 (từ 05 – 09/03/2018), quy mô hút ròng là 9.400 tỷ đồng.

Tổng cộng, quy mô hút ròng tính chung cho cả 4 tuần là 67.500 đồng – tương đương với hơn 3 tỷ USD.

Như vậy, cơ quan điều hành chính sách tiền tệ quốc gia vẫn liên tiếp thực hiện hút ròng suốt từ khi bắt đầu giao dịch trở lại sau Tết nguyên đán Mậu Tuất.

Cũng theo bản tin, lãi suất liên ngân hàng đang có xu hướng giảm mạnh.

Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng trung bình tuần qua tiếp tục có xu hướng giảm đối với các loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với biên độ giảm ở mức 0,06% - 0,11%.

Trong đó, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm giảm 0,06% về mức 0,85%/năm, lãi suất trung bình kỳ hạn 1 tuần giảm 0,11% về mức 1,06%/năm, lãi suất trung bình kỳ hạn 2 tuần giảm 0,09% về mức 1,35%/năm.

“Đây được coi là diễn biến bình thường và nằm trong dự báo khi lượng tiền nhàn rỗi sau Tết đang có xu hướng quay trở lại hệ thống ngân hàng”, BVSC vẫn nhận xét như trong 3 bản tin trước đó./.