Nhà tù ở Trung Quốc – những ổ dịch bệnh COVID-19 được hé lộ

VietTimes -- Theo số liệu do Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hồ Bắc công bố vào sáng Chủ nhật (23/2), trong 24 giờ ngày 22/2 có ít nhất 630 trường hợp được xác nhận mới bị mắc COVID-19 được thêm vào tổng số của tỉnh, trong đó có 32 trường hợp từ các nhà tù. Nếu xét về tình hình tổng thể, đã có 255 trường hợp được xác nhận bị COVID-19 trong các nhà tù ở tỉnh Hồ Bắc, 3 trường hợp được chữa khỏi xuất viện và không có người nào chết vì bệnh.
Nhà tù nữ tỉnh Hồ Bắc, một trong những nơi đang có dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Toutiao)
Nhà tù nữ tỉnh Hồ Bắc, một trong những nơi đang có dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Toutiao)

Cục Quản lý trại giam của Bộ Tư pháp mới đây đã xác nhận rằng các vụ dịch đã xảy ra tại Nhà tù Phụ nữ Vũ Hán và Nhà tù Sa Dương ở Hồ Bắc; không rõ liệu các bệnh nhân mới này có đến từ hai nơi đó hay không.

Ngày 21/2, Trung Quốc lần đầu tiên công bố tình hình dịch bệnh COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) ở một số nhà tù, với hơn 500 trường hợp mắc bệnh chỉ trong một ngày. Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật trung ương Quách Thanh Côn ngày 22/2 đã đến nhà tù Yên Thành và một số địa điểm khác để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh. Có ý kiến cho rằng các nhà tù và trung tâm giam giữ ở Trung Quốc được biết đến là một trong những khu vực ít minh bạch thông tin nhất ở Trung Quốc. Việc thông báo về việc lây COVID-19 ở nhà tù Nhiệm Thành chỉ là phần nổi của tảng băng.

Ông Quách Thanh Côn: phải “tự giác đảm nhận trách nhiệm chính trị, bịt chặt những sơ hở trong quản lý và làm tốt công tác phòng ngừa và chống dịch bệnh tại các địa điểm giam giữ” (Ảnh: Đông Phương)
Ông Quách Thanh Côn: phải “tự giác đảm nhận trách nhiệm chính trị, bịt chặt những sơ hở trong quản lý và làm tốt công tác phòng ngừa và chống dịch bệnh tại các địa điểm giam giữ” (Ảnh: Đông Phương)

Theo báo chí, ông Quách Thanh Côn đã cùng với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phó Chính Hoa và Phó Tổng thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Bạch Thiếu Khang đột kích kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm giám sát bao gồm cả nhà tù Yên Thành. Ông nhấn mạnh rằng hiện nay đang ở trong “tình trạng thời chiến” và yêu cầu các bộ phận liên quan phải “tự giác đảm nhận trách nhiệm chính trị, bịt chặt những sơ hở trong quản lý và làm tốt công tác phòng ngừa và chống dịch bệnh tại các địa điểm giam giữ”.

Được biết, nhà tù Yên Thành, được thành lập vào ngày 28 tháng 10 năm 2002. Nó nằm ở thị trấn Yên Giao, thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc. Đây là nhà tù trung ương duy nhất trực thuộc Bộ Tư pháp và được gọi là nhà tù “cấp trung ương”. Nó có diện tích hơn 40 ha và có thể giam giữ hơn 1.000 tù nhân; chủ yếu thu nhận. giam giữ các tù nhân là tội phạm phạm tội chức vụ, tù nhân người nước ngoài và tội phạm thông thường có giá trị nghiên cứu.

Nhà tù Yên Thành, nơi giam giữ các tù nhân phạm tội chức vụ và người nước ngoài của Bộ Tư pháp Trung Quốc (Ảnh: Creader)
Nhà tù Yên Thành, nơi giam giữ các tù nhân phạm tội chức vụ và người nước ngoài của Bộ Tư pháp Trung Quốc (Ảnh: Creader)

Các thông tin công khai cho thấy, các tù nhân nổi tiếng hiện đang bị giam giữ và thụ án tại nhà tù Diêm Thành bao gồm Bạc Cốc Khai Lai (vợ cựu Ủy viên Bộ Chính trị  Bạc Hy Lai), cựu Giám đốc Cục Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải Đường sắt, Phó Tổng công trình sư Trương Thử Quang, cựu Phó quận trưởng quận Triều Dương, Bắc Kinh Lưu Hy Tuyền; các Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Dương Nhất Dân và Nam Dũng.

Trước đó đã có thông tin dịch COVID-19 bùng phát trong các nhà tù Trung Quốc, ít nhất 500 người đã bị nhiễm nCoV trong tù. Tình hình nghiêm trọng nhất là ở nhà tù nữ Vũ Hán, nhà tù Nhiệm Thành ở Sơn Đông, Nhà tù Sa Dương ở Hồ Bắc và Nhà tù Thập Lý Phong ở Chiết Giang.

Chính phủ Sơn Đông ngày 21 đã đột nhiên tuyên bố có tới 200 tù nhân và 7 lính canh tại nhà tù Nhiệm Thành đã bị nhiễm bệnh COVID-19.

Tại Hồ Bắc, nơi phát sinh ra bệnh Viêm phổi ở Vũ Hán (COVID-19), chính phủ cũng tuyên bố có 271 trường hợp nhiễm bệnh xảy ra tại các nhà tù trong tỉnh, chỉ riêng nhà tù nữ Hồ Bắc có 230 trường hợp.

Ngoài ra, Chiết Giang tiết lộ rằng có 27 trường hợp nhiễm COVID-19 ở nhà tù Thập Lý Phong ở Cù Châu trong số 28 trường hợp nhiễm mới ở tỉnh Chiết Giang ngày hôm đó.

Các quản giáo nhà tù Nhiệm Thành lý quyết tâm cam kết chống dịch nhưng dịch đã bùng phát khiến Giám đốc Sở Tư pháp Sơn Đông và một loạt cán bộ lãnh đạo nhà tù bị mất chức (Ảnh: Toutiao)
Các quản giáo nhà tù Nhiệm Thành lý quyết tâm cam kết chống dịch nhưng dịch đã bùng phát khiến Giám đốc Sở Tư pháp Sơn Đông và một loạt cán bộ lãnh đạo nhà tù bị mất chức (Ảnh: Toutiao)

Các quan chức bị cách chức do phòng chống dịch bệnh kém gồm có ông Giải Duy Tuấn, người đã bị cách chức Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn Đông, Bí thư Đảng ủy kiêm Chính ủy Cục quản lý trại giam tỉnh. 5 người lãnh đạo nhà tù Nhiệm Thành, Giám đốc và một số lính canh nhà tù nữ Vũ Hán cũng bị bãi chức. Các lãnh đạo của nhà tù Thập Lý Phong Chiết Giang và nhà tù nữ Hồ Bắc cũng bị cách chức.

Ông Đặng, một nhân vật gạo cội trong giới truyền thông, nói rằng hiện nay chính quyền mới chỉ thông tin chính thức về cá biệt các nhà tù ở ba tỉnh. Người nhạy bén có thể thất đây chỉ là một phần nhỏ. Bởi vì hệ thống báo cáo của các nhà tù và địa phương độc lập với nhau, lại thêm điều kiện sống của những người bị giam giữ trong các nhà tù rất kém, họ không có khả năng tìm hiểu và báo cáo liệu những người bị giam giữ có bị nhiễm bệnh ngay từ đầu không trừ khi có những ca bệnh nặng cần phải điều trị y tế.

Việc công khai một số dữ liệu của một bộ phận nhà tù lần này cho thấy tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, tình hình dịch bệnh trong quân đội và các nhà tù vẫn được giữ bí mật; việc thừa nhận chính thức về sự lây nhiễm tập thể trong các nhà tù cho thấy vấn đề đã rất nghiêm trọng.