Nhà báo Trương Anh Ngọc: “Đội tuyển Iraq mạnh nhưng cũng có điểm yếu“

VietTimes -- Ở trận đầu tiên tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chạm trán ngay với đối thủ cực mạnh là Iraq. VietTimes đã có cuộc phỏng vấn nhà báo Trương Anh Ngọc và lắng nghe nhận định về trận đấu và cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo tại bảng D.
Nhà báo Trương Anh Ngọc (đứng giữa) tại SVĐ Olimpico trong trận đấu giữa Napoli và Roma, năm 2013. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Nhà báo Trương Anh Ngọc (đứng giữa) tại SVĐ Olimpico trong trận đấu giữa Napoli và Roma, năm 2013. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Từ trước tới nay, các đội tuyển Tây Á như Iraq luôn là khắc tinh của tuyển Việt Nam. Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng Iraq, mà gần đây nhất là thất bại tại vòng loại World Cup 2016. Vậy cá nhân anh dự đoán thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng đấu pháp gì trước Iraq?

- Lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo luôn là lối chơi phòng ngự phản công. Chiến thuật áp đặt lối chơi, cầm bóng nhiều không phải là lối chơi quen thuộc. Chúng ta không chủ động sử dụng lối đá đó kể cả khi thi đấu với đối thủ yếu hơn.

Khi đấu với một đội bóng mạnh như Iraq thì áp dụng lối đá phòng ngự phản công không phải là vấn đề. Trên thực tế chiến thuật này sẽ tạo nền tảng cho chúng ta có được điểm. Mục tiêu của chúng ta trong trận đấu tới là có điểm, bởi vậy chúng ta cần phòng ngự chặt đảm bảo không để thủng lưới trước, đồng thời tận dụng cơ hội để phản công nhanh.

Để hoàn thành mục tiêu này, ông Park sẽ áp dụng lối đá phòng ngự phản công, với thực lực của đội tuyển hiện tại.

Dựa trên sơ đồ quen thuộc (3-5-2/3-4-3) của đội tuyển, tôi cho rằng trận đấu tới Công Phượng sẽ có một vị trí xuất phát trên hàng công, bên cạnh Văn Đức và Quang Hải. Mặc dù bộ 3 tiền đạo này đều không phải mẫu cầu thủ cao to có lối chơi thiên về thể lực, nhưng lại là những cầu thủ rất khéo. Họ sở hữu phẩm chất đặc biệt phù hợp với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là tốc độ trong những pha phản công và khả năng phối hợp tầm thấp. Một lối đá như vậy chắc chắn có thể gây khó khăn cho Iraq.

Theo nhận định của anh, đội tuyển Iraq có những ưu nhược điểm gì?

- Nếu so với giải đấu năm 2007, khi đánh bại đội tuyển Việt Nam tại Tứ kết thì chắc chắn đội tuyển Iraq bây giờ yếu hơn. Bóng đá Iraq hiện nay không còn lứa cầu thủ xuất sắc như trước nữa, đội hình hiện tại gần như đã được trẻ hóa và làm mới hoàn toàn. Đội tuyển Iraq này thậm chí còn yếu hơn đội tuyển Iraq đã thắng chúng ta tại vòng loại World Cup năm 2016.

Vì Iraq đang sử dụng đội hình trẻ, từng để thua chúng ta tại VCK U23 Châu Á, nên thầy trò ông Park có thể hiểu rõ hơn về họ.

Vấn đề thứ 2 của đội tuyển Iraq nằm ở băng ghế huấn luyện. HLV Srecko Katanec vừa lên nắm quyền hồi tháng 9 và đến tháng 12 mới giúp đội tuyển Iraq có được trận thắng đầu tiên (Trung Quốc), 4 trận trước đó họ hòa 3 và thua 1. Cho đến lúc này đội tuyển Iraq của ông Katanec mới bắt đầu cho thấy dấu hiệu nhuần nhuyễn.

Tuy nhiên, Iraq luôn là một đội tuyển rất mạnh. Qua trận đấu với Trung Quốc, tôi nhận thấy Iraq cũng sử dụng lối chơi phòng ngự phản công, các cầu thủ của họ cũng rất nhanh và kỹ thuật. Đội hình của đội tuyển Iraq tại giải Asian Cup 2019 có hàng tiền đạo trẻ và tài năng, hàng tiền vệ mạnh và giỏi tranh chấp. Hàng phòng ngự cũng gồm nhiều cầu thủ trẻ đang thi đấu ở Châu Âu, đặc biệt được chỉ huy bởi thủ môn kỳ cựu Mohammed Gassid (32 tuổi) với kinh nghiệm thi đấu đáng nể.

So sánh một cách khách quan thì đội hình lần này của tuyển Iraq vẫn mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Mặc dù là các cầu thủ trẻ, nhưng tổng sô trận thi đấu cho đội tuyển quốc gia Iraq vẫn nhiều hơn chúng ta. Hơn nữa, họ được cọ xát trong một môi trường bóng đá có tính cạnh tranh cao hơn hơn rất nhiều.

Bởi vậy, tuyển Iraq được coi là đội bóng cửa trên trong trận đấu sắp tới. Điều duy nhất có thể coi là lợi thế cho tuyển Việt Nam là HLV Srecko Katanec vẫn chưa thể tìm ra công thức chiến thắng. Mặc dù Iraq sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng lối chơi vẫn chưa thực sự mạch lạc, đặc biệt ở khả năng kiến tạo cơ hội. Cặp trung vệ cao to nhưng xoay sở chậm, thiếu sự cảnh giác cần thiết trong các pha phản công và tình huống cố định.

Đội tuyển Iraq mạnh nhưng cũng có điểm yếu. Và theo tôi, điểm yếu đó chúng ta hoàn toàn có thể khai thác được.

Anh vừa đề cập đến trường hợp của thủ môn Mohammed Gassid của tuyển Iraq. Trong khi đội hình của tuyển Việt Nam tại AFF Asian Cup lần này, HLV Park Hang-seo triệu tập nhiều cầu thủ trẻ mà không gọi 2 cựu binh quan trọng là Anh Đức và Văn Quyết. Vậy theo anh tại sao HLV Park Hang-seo lại đưa ra quyết định như vậy?

- Hai đội tuyển bước vào giải đấu với mục tiêu hoàn toàn khác nhau. Đội tuyển Iraq dưới thời HLV Srecko Katanec đang rất muốn giành lại vinh quang trong quá khứ. Họ đặt mục tiêu rất cao là vào tới Bán kết. Trong khi, tuyển Việt Nam thì đơn thuần là giành được điểm và lọt vào sâu nhất có thể. Vì thế việc ông Park không triệu tập 2 cầu thủ trên 30 tuổi: Anh Đức và Văn Quyết là không đáng ngạc nhiên.

Cuối năm 2018, Anh Đức đã đạt đỉnh cao phong độ tại AFF Cup rồi. Tuy nhiên đó là giải đấu kéo dài 1 tháng. Vậy lấy gì đảm bảo rằng sau 2 tuần nghỉ, các cầu thủ lớn tuổi như vậy có thể bắt đầu hành trình mới với nguồn cảm hứng và phong độ tốt nhất.

Hơn nữa, mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 là huy chương vàng tại Sea Games, một thành tích chưa từng có. Ngoài ra, chúng ta còn phải thi đấu vòng loại U23 Châu Á, để giành vé tới VCK U23 Châu Á tổ chức ở Thái Lan vào tháng 1.2020.

Tại Asian Cup lần này, đội tuyển chỉ đặt mục tiêu là có điểm, cố gắng chơi tốt và tích lũy kinh nghiệm tối đa cho các cầu thủ trẻ.

Anh đánh giá thế nào về thực lực của hai đội tuyển còn lại ở bảng D: Iran và Yemen. Theo dự đoán của anh, kịch bản khả thi nhất để đội tuyển Việt Nam có thể tiến vào vòng trong là gì?

- Iran là một đội tuyển cực mạnh và đang đặt mục tiêu đoạt được chức vô địch Châu Á sau 42 năm. Với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ giàu tài năng. Iran đang là một trong những đội tuyển có chất lượng đội hình tốt nhất tại Châu Á hiện nay.

Bởi vậy một thất bại trước Iran là không đáng ngạc nhiên. Trong trận đấu gặp Iran, các cầu thủ phải hạn chế tối đa bàn thua.

Còn Yemen đến nay vẫn là một ẩn sổ. Vì tình hình nội chiến nên đội tuyển Yemen chỉ thi đấu 4 trận quốc tế trong cả năm 2018. Dẫn dắt tuyển Yemen là tân HLV Jan Kocian, cựu trung vệ của Tiệp Khắc trong thập niên 80-90. Mặc dù rất khó để nhận định chính xác thực lực của Yemen, nhưng báo chí châu lục đang đánh giá Yemen là đội yếu nhất bảng.

Để đi tiếp, tuyển Việt Nam phải thắng được Yemen và hòa Iraq để giành tối thiểu 4 điểm. Qua đó, lọt vào vòng trong với tư cách đội xếp thứ 3 bảng đấu có thành tích tốt nhất. Mục tiêu này hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta. Bởi vậy, để thực hiện được mục tiêu đó, các cầu thủ của chúng ta phải có sự khởi đầu tốt trước Iraq.

Xin chân thành cảm ơn anh!