“Ngựa ô” Than Quảng Ninh trong “những ngày Asanzo”

VietTimes -- Tháng 2 năm 2019, ngay sau khi nhận được gói tài trợ của Asanzo, Than Quảng Ninh đã tuyên bố: “Mục tiêu của chúng tôi mùa giải này là nằm trong 3 đội đứng đầu V-League 2019 vào chung kết  Cup Quốc Gia”- Chủ tịch CLB Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng xác định.
Tập đoàn điện tử Asanzo đã ký kết hợp đồng tài trợ trị giá 20 tỷ đồng cho CLB bóng đá Quảng Ninh. (ảnh Báo QN)
Tập đoàn điện tử Asanzo đã ký kết hợp đồng tài trợ trị giá 20 tỷ đồng cho CLB bóng đá Quảng Ninh. (ảnh Báo QN)

Ngày 24/6, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan vào cuộc làm rõ các nghi vấn Công ty cổ phần Điện tử Asanzo bán hàng Trung Quốc nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam. Mà Asanzo đang là nhà đồng tài trợ cho đội bóng đất Mỏ tại -League 2019.

Niềm vui chợt tắt

Được biết, tập đoàn Asanzo sau một mùa giải đầu tư vào CLB bóng đá Hải Phòng tương đối thành công đã chuyển hướng sang Than Quảng Ninh. Đây chính là đội bóng quê nhà của nhà sáng lập kiêm chủ tịch Asanzo, ông Phạm Văn Tam. Ông Tam cho biết: “Sau hơn 20 năm vào miền Nam lập nghiệp và thành công với Asanzo, tôi vẫn đau đáu khi chưa đóng góp gì nhiều cho sự phát triển của quê hương. Cũng vì vậy mà khi có cơ hội đồng hành với CLB Quảng Ninh, tôi đã ngay lập tức đồng ý.”

Tthương hiệu Asanzo sẽ gắn lên ngực áo của các cầu thủ Than Quảng Ninh và được dùng hình ảnh đội bóng cho các hoạt động quảng cáo. (ảnh VPF)
Thương hiệu Asanzo đang được gắn lên ngực áo của các cầu thủ Than Quảng Ninh  (ảnh VPF)

Asanzo hy vọng sự hợp tác này sẽ nâng cao thành tích của CLB trong mùa giải V-League 2019 mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Sáng 16/02, tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn điện tử Asanzo đã ký kết hợp đồng tài trợ trị giá 20 tỷ đồng cho CLB bóng đá Quảng Ninh.

Ngoài ra, Bầu Tam còn hứa sẽ dành tặng cho quỹ từ thiện tỉnh Quảng Ninh 10 triệu đồng cho mỗi bàn thắng mà đội ghi được trong suốt V-League 2019. Theo đó, thương hiệu Asanzo sẽ gắn lên ngực áo của các cầu thủ Than Quảng Ninh và được dùng hình ảnh đội bóng cho các hoạt động quảng cáo.

Mùa 2018, CLB Quảng Ninh cán đích V-League ở vị trí thứ 5. Ban đầu mục tiêu của họ là tiếp tục duy trì sự ổn định trong đội ngũ nhân sự, tích cực tăng cường cơ hội cho các cầu thủ trẻ, giữ chân các trụ cột.

Nhưng khi có cú hích tài trợ, Chủ tịch CLB Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng cùng các cầu thủ và ban huấn luyện cũng bày tỏ sự vui mừng: “Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ về tài chính và tinh thần từ Asanzo, toàn đội tự tin bước vào mùa giải mới với mục tiêu nằm trong 3 đội đứng đầu V-League 2019 vào chung kết  Cup Quốc Gia” – đại điện đội bóng cho biết.

Thực tế đến này, Asanzo mới giải ngân 30% gói tài trợ và với tình hình này việc thực hiện hết hợp đồng này là rất khó. Chắc chắn, Than Quảng Ninh sẽ bị ảnh hưởng đến việc mua sắm cầu thủ trước khi lượt về được khởi tranh nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tham vọng thành tích của đội bóng.

HLV Phan Thanh Hùng của Quảng Ninh một trong những chiến lược gia giàu kinh nghiệm bậc nhất tại V-League (ảnh VPF)

HLV Phan Thanh Hùng của Quảng Ninh một trong những chiến lược gia giàu kinh nghiệm bậc nhất tại V-League (ảnh VPF)

Có điều Quảng Ninh phải tìm đối tác mới để xây dựng chiến lược phát triển lâu dài. Đội bóng đất Mỏ đang là một trong những đội bóng có thành tích ổn định, lối chơi cống hiến nhất từ khi giành quyền lên chơi ở V-League.

Được xây dựng, quy hoạch theo hướng “bóng đá sạch”, chuyên nghiệp và chất lượng cao, đội đã tạo dựng được một thương hiệu bóng đá có sức hút lớn trong vài năm trở lại đây.

CLB Quảng Ninh cũng được AFC lựa chọn là một trong 5 CLB tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp của châu Á.

Ngựa ô của giải

Sau trận thua tối tăm mặt mũi 0-5 trên sân Hàng Đẫy ngày khai mạc thì HLV Phan Thanh Hùng đã có những sự điều chỉnh nhất định. 6 trận sân khách sau đó, họ thắng 2, hòa 2, thua 2 được 8 điểm và là đội thứ nhì về thành tích sân khách (TP.HCM 13 điểm, đứng đầu).

Với 6 trận trên sân Cửa Ông, đội bóng đất Mỏ thắng 4, hòa 1, thua 1 được 13 điểm nâng tổng số điểm sau lượt đi lên con số 21 và trở thành “ngựa ô” thay thế danh hiệu của S.Khánh Hóa.

HLV Phan Thanh Hùng một trong những chiến lược gia giàu kinh nghiệm bậc nhất tại V-League. Ông từng 2 mùa vô địch cùng T&T Hà Nội vào các năm 2010 và 2013 và là trợ lý HLV của ông Calisto tại AFF Cup 2008. Dưới sự lèo lái của ông, đội chủ sân Cẩm Phả đã từng giành Cup Quốc Gia mùa giải 2016, giành Siêu Cup Quốc Gia cùng năm và dự AFC Cup. 

Nên Than Quảng Ninh được xây dựng theo triết lý bóng đá riêng của nhà cầm quân xứ Quảng, mỗi tuyến đều có trụ cột. Hàng hậu vệ đó là N. Laštro cùng với Dương Văn Khoa, Dương Thanh Hào, Nguyễn Tiến Duy đều là những người đã có 11 trận ra sân, ngoại binh N. Laštro còn có 1 bàn thắng.

R. Dyachenko là ngoại binh khiến khán giả đất Mỏ thấy hài lòng nhất (ảnh VPF)

R. Dyachenko là ngoại binh khiến khán giả đất Mỏ thấy hài lòng nhất (ảnh VPF)

Than Quảng Ninh là đội bóng có truyền thống đá cánh. Sau khi Vũ Minh Tuấn ra đi thì mùa giải này Hải Huy và Nghiêm Xuân Tú đảm nhận 2 hành lang.

Nếu như Tú được xem là “nhà kiến tạo” nơi cánh trái thì bên cánh phải Hải Huy đã có 5 bàn thắng, trở thành chân sút nội tốt nhất hiện nay.

Bản năng sát thủ của Mạc Hồng Quân đã được trở lại, ngoài 5 bàn thắng thi đấu vị trí tiền vệ trung tâm Hồng Quân đã tham gia phòng thủ khá hiệu quả.

Chắc chắn lượt về cả Hải Huy và Mạc Hồng Quân đều nỗ lực để có chân trong đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong  các đội tốp 3 V-League 2019, bộ đôi ngoại binh  Y. KouassiR. Dyachenko đang được đánh giá cao nhất về khâu phối hợp và ghi bàn. Có lẽ R.Dyachenko là ngoại binh khiến khán giả đất Mỏ thấy hài lòng nhất, mỗi khi đội bóng gặp khó khăn là anh xuất hiện. Không cần tập tành nhiều, Dyachenko xuống sân bay vào sân là vào đá ngay và luôn có những bàn thắng đặc biệt quan trọng.

Kiên trì với mục tiêu mùa giải

Mục tiêu tốp 3 của Quảng Ninh đang bị SLNA (cùng 21 điểm) và 4 đội bóng phía sau Thanh Hóa, B.Bình Dương, Sài Gòn, SHB.Đà Nẵng bám đuổi quyết liệt. Với việc phải chờ Hải Phòng hoặc TP.HCM thanh lý ngoại binh mới lựa chọn bổ sung hàng công, tiền vệ Văn Đức chấn thương, khả năng ghi bàn của SLNA bị nghi ngờ.

Nhiều khả năng thương hiệu Asanzo sẽ biến mất khỏi áo thi đấu của Quảng Ninh (ảnh vPF)

Nhiều khả năng thương hiệu Asanzo sẽ biến mất khỏi áo thi đấu của Quảng Ninh (ảnh vPF)

Với thế và lực như SLNA khó có hy vọng bám đuổi Than Quảng Ninh. Các đội B.Bình Dương, Sài Gòn, SHB.Đà Nẵng vẫn thiếu đi sự ổn định lực lượng cần thiết cho cuộc đua đường dài.

Cả B.Bình Dương, Sài Gòn đều không có nhà cầm quân nhiều kinh nghiệm như Than Quảng Ninh. Còn SHB.Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức lại đang gặp vấn đề ghi bàn khi Hà Đức Chinh chấn thương tịt ngòi, Đỗ Merlo lại không còn thời đỉnh cao.

Theo nhận định của chúng tôi, Thanh Hóa mới là đối thủ sẽ cạnh tranh trực tiếp với tham vọng của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Gặp một chút khó khăn về kinh phí sau vụ Asanzo nhưng Than Quảng Ninh vốn giỏi “liệu cơm, gắp mắm” và người dân vùng Mỏ có quyền hy vọng vào điều này.