Nghịch lý Premier League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Arsenal là đội chi tiêu hoang phí nhất Premier League trong hè 2021 lại đang đứng chót bảng. Tottenham lại đang có màn khởi động như mơ toàn thắng cả 3 trận, ghi được 9 bàn thắng và chưa bị thủng lưới.
Ông chủ Stan Kroenke đang rất buồn khi Arsenal đang nắm giữ hàng loạt kỉ lục buồn trong lịch sử CLB tại Premier League. Ảnh CLB.
Ông chủ Stan Kroenke đang rất buồn khi Arsenal đang nắm giữ hàng loạt kỉ lục buồn trong lịch sử CLB tại Premier League. Ảnh CLB.

Màn khởi động Premier League đang rất hay, chi nhiều tiền như Arsenal vẫn trắng tay, Tottenham đang thể hiện sức mạnh của mình dù không bạo tay mua sắm cầu thủ.

Pháo thủ tịt ngòi

Thực ra với tổng chi phí lên đến 165,6 triệu euro thì Pháo thủ còn dẫn đầu sân cỏ châu Âu về khoản bạo chi, vượt đội đứng thứ nhì MU (140 triệu euro), đội thứ ba Man City (127,5 triệu euro). Có điều dường như HLV Mikel Arteta chỉ hướng tới các cầu thủ tầm trung, thương vụ đình đám nhất là trung vệ Ben White với 58,6 triệu euro, đứng thứ 6 trong danh sách những tân binh đắt giá nhất mùa hè 2021. Thủ thành Ramsdale, tiền vệ Odegaard, Lotonga hay hậu vệ Tomiyasu đều không được đánh giá quá cao. Hàng công chưa ghi bàn mà hàng thủ đã bị thủng lưới 9 bàn là điều Pháo thủ đang đau đầu.

Tomiyasu trở thành tân binh thứ 6 của Arsenal ở chợ hè 2021, và là hậu vệ thứ 3 cập bến Emirates sau Ben White và Nuno Tavares. Đây được xem là sự bổ sung cần thiết cho Pháo thủ trong bối cảnh họ đang phải nhận rất nhiều bàn thua ở Ngoại hạng Anh mùa này. Tomiyasu là một cầu thủ đa năng khi có thể đá tốt ở cánh phải lẫn trung vệ. Anh là trụ cột của Bologna với với 63 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 3 bàn thắng trong 2 năm gần nhất. Ở cấp độ ĐTQG, Tomiyasu đã ra sân 23 lần cho tuyển Nhật Bản.

HLV Mikel Arteta có có quãng thời gian quý giá để chấn chỉnh đội bóng trước khi gặp Norwich, Burnley là những đội thuộc nhóm cầm đèn đỏ. Ảnh CLB.

HLV Mikel Arteta có có quãng thời gian quý giá để chấn chỉnh đội bóng trước khi gặp Norwich, Burnley là những đội thuộc nhóm cầm đèn đỏ. Ảnh CLB.

Ông chủ Stan Kroenke đang rất buồn khi Arsenal đang nắm giữ hàng loạt kỷ lục buồn trong lịch sử CLB tại Premier League. Họ đang có một mùa bóng tồi tệ nhất trong lịch sử, lần đầu tiên họ đứng bét bảng Premier League sau 3 vòng, bằng kỷ lục 3 vòng đầu tệ nhất: 0 điểm và hiệu số -9, bằng với Wolves 2003/04 và Norwich 2021/22. Tệ hơn, 2 đội kia đã ghi 1 bàn thủng lưới 10 bàn, còn Arsenal ghi 0 bàn và thủng lưới 9 lần. Trong trận thua 0-5 trước Man City, chủ nhà Arsenal có một trận đấu với những con số thống kê rất nghèo nàn: có ít cú sút nhất: 1 quả, cú sút trúng đích: 0, tỉ lệ kiểm soát bóng ít nhất (từ khi số liệu này được thống kê): 19%.

Premier League đang tạm nghỉ cho đội tuyển Anh tập trung, HLV Mikel Arteta có có quãng thời gian quý giá để chấn chỉnh đội bóng trước khi gặp Norwich, Burnley là những đội thuộc nhóm cầm đèn đỏ. Nếu HLV Mikel Arteta không cải thiện được kết quả thi đấu thì ông chủ Stan Kroenke sẽ khó lòng giữ chân ông thầy người Tây Ban Nha. Dường như cái cách “đi chợ” của Mikel Arteta đã khiến cho Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm mới lối đá. Nhất là khi các trụ cột Willian, Lucas Torreira, Joe Willock, Harry Clarke ra đi. Hãy nhìn PSG chi 66 triệu để mang về những Donaruma, Ramos, Messi còn MU chi khoảng 140 triệu Bảng để mang về Sancho, Varane, Ronaldo.

Gà trống Tottenham đã gáy còn Pháo thủ lại đang tịt ngòi. Ảnh CNN

Gà trống Tottenham đã gáy còn Pháo thủ lại đang tịt ngòi. Ảnh CNN

Gà trống gáy to

Trong khi đó, Tottenham dưới sự chỉ đạo của tân HLV Nuno Santo đã có 3 trận thắng, giành được 9 điểm và chưa để thủng lưới. Điều đáng nói là Tottenham đã hạ cả Man City trong phối cảnh vắng chân sút H.Kane trong bối cảnh muốn đòi sang đá cho chính đối thủ Man City. Tottenham Hotspur có một mùa Hè khá sôi động khi họ đã có được 5 tân binh gồm: Bryan Gil, Emerson Royal, Pape Sarr, Pierluigi Gollini và Cristian Romero. Nhưng việc giữ chân được H.Kane, các chân sút Son Heung-min, D.Alli đang phát huy được những phẩm chất kỹ thuật dưới thời HLV HLV Nuno Santo.

Vì thế, Gà trống cũng rất mạnh tay trong việc cho các cầu thủ không nằm trong kế hoạch nhân sự của BHL ra đi theo dạng mua bán cũng như cho mượn. Họ đã chia tay 11 cái tên, trong đáng chú ý có: Toby Alderweireld, Moussa Sissoko, Joe Hart, Danny Rose, Erik Lamela, Paulo Gazzaniga, Serge Aurier hay Juan Foyth.

Mới 3 vòng đấu nhưng Premier League đã hứa hẹn rất nhiều bất ngờ, kịch tính. Chắc chắn 3 đội bóng đang trắng tay Wolves, Norwich, Arsenal cần phải nỗ lực rất nhiều, đặc biệt là “đại gia” Arsenal phải nhanh chóng lấy lại hình ảnh của mình.