Newcastle: Khi tỷ phú Ả Rập “một đập ăn ba”

VietTimes -- Thái tử Ả Rập Mohamed bin Salman đang hoàn tất một lúc cả 3 việc: Mua Newcastle, đưa người cũ Keagan về CLB và thôn tính luôn thị trường bản quyền trực tiếp các trận đấu Ngoại hạng Anh.
Thái tử Ả Rập Mohamed bin Salman đang hoàn tất một lúc cả 3 việc. Ảnh CNN.
Thái tử Ả Rập Mohamed bin Salman đang hoàn tất một lúc cả 3 việc. Ảnh CNN.

Câu nói các tỷ phú Ả Rập không có gì ngoài tiền đối với Newcastle đang đúng, nhất là trong bối cảnh cả thế giới lao đao vì dịch Covid thì Thái tử Salman đang vung tiền qua cửa sổ. Mirror dẫn nguồn tin độc quyền cho hay, việc tỷ phú Ả Rập tiếp quản đội bóng Ngoại hạng Anh Newcastle sắp hoàn tất trong vài ngày tới với giá 300 triệu bảng.

Xóa đi một lời nguyền

Trên những nẻo đường dẫn đến St James' Park cổ động viên Newcastle háo hức với tin CLB sẽ bổ nhiệm huyền thoại Kevin Keegan vào vị trí HLV trưởng của đội bóng khi mà tỷ phú Ả Rập sắp sửa tiếp quản.

Khi còn là cầu thủ của thập niên 70, Keegan nhận được sự tôn trọng khi không thiếu bất kỳ một danh hiệu nào trong phòng truyền thống. Cựu trung phong người Anh vô địch cả Ngoại hạng Anh và Champions League, ngoài ra còn có hai năm liên tiếp giành Ballon d'Or. Huyền thoại nay 69 tuổi từng có gần 80 lần khoác áo đội chủ sân Saint Jame's Park và hai lần dẫn dắt CLB trong quá khứ.

CLB sẽ bổ nhiệm huyền thoại Kevin Keegan vào vị trí HLV trưởng của đội bóng khi mà tỷ phú Ả Rập sắp sửa tiếp quản. Ảnh CLB
CLB sẽ bổ nhiệm huyền thoại Kevin Keegan vào vị trí HLV trưởng của đội bóng khi mà tỷ phú Ả Rập sắp sửa tiếp quản. Ảnh CLB

Trong quá khứ Keegan được cổ động viên Newcastle ca ngợi là 'The Messiah' vì ông có công trong việc xây dựng Newcastle trở thành thế lực hùng mạnh một thời với những ngôi sao lớn Les Ferdinan, David Ginola, Andy Cole hay huyền thoại Alan Shearer. 

Mối bất hòa với ông chủ Mike Ashley khiến HLV Keegan dứt áo rời The Magpies cách đây hơn 10 năm. Ông từng thề độc không bao giờ trở lại sân St James' Park nếu chừng nào Mike Ashley còn tại vị. Nhưng khi giới chủ Ả Rập sắp tiếp quản, nguồn tin từ nước Anh cho hay khả năng cực cao Keegan sẽ trở lại ngồi vào ghế nóng. 

Người hâm mộ Newcastle ghét Mike Ashley là do ông ta không đầu tư tiền vào CLB và những quyết định bổ nhiệm trên băng ghế HLV đầy tranh cãi.  Mike Ashley chỉ thường mua cầu thủ vào tháng Giêng khi Newcastle chỉ có tham vọng làm sao Newcastle trụ được tại Premier League. Thời Mike Ashley, Newcastle đã bị loại ra khỏi danh sách các CLB có hệ thống đào tạo và phát triển những cầu thủ trẻ xuất sắc bao gồm Southampton, Ajax, Porto, Sporting Lisbon và Anderlecht.

Tỷ phú Bin Salman hiểu được điều đó trước khi ngắm nghía HLV Keegan.Với một huyền thoại sân cỏ Anh, vừa có khả năng lôi kéo cổ động viên đến sân, vừa nâng cao thành tích chuyên môn thì đây là sự lựa chọn khả dĩ nhất mà các ông chủ Trung Đông không thể bỏ qua. Thái tử Ả Rập đang xóa đi một lời nguyền và mang niềm vui đến cho triệu triệu con tim Newcastle.

Cuộc chiến bản quyền truyền hình

Không chỉ dừng ở đó, ông chủ Bin Salman còn muốn hất cẳng Qatar trong việc thống trị bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh. beIN Sports và Sky Sports đang lo lắng với việc tỷ phú Ả Rập lăm le bản quyền EPL bởi sức mạnh kim tiền của các ông chủ mới là điều không cần bàn cãi.

Thái tử Ả Rập đang xóa đi một lời nguyền và mang niềm vui đến cho triệu triệu con tim Newcastle. Ảnh CLB
Thái tử Ả Rập đang xóa đi một lời nguyền và mang niềm vui đến cho triệu triệu con tim Newcastle. Ảnh CLB

Trong khi phi vụ “thế kỷ” tiếp quản The Magpies chỉ còn là thời gian thì giờ đây beIN Sports và nhiều hãng truyền hình lớn như Sky Sports đang 'vã mồ hôi' với việc Ả Rập lăm le bản quyền EPL. Hiện nay BTC Premier League đang đau đầu với việc lỗ nặng vì không thể tiếp tục giải đấu do Covid-19. Năm nay đội vô địch theo dự kiến đội vô địch được nhận bản quyền phát sóng 171 triệu bảng, đội xếp thứ 20 được nhận 94 triệu bảng. Nhưng nếu phải bồi thường do hủy giải thì chỉ riêng khoản tiền phải bồi thường cho các nhà đài không dưới 1 tỷ bảng.

Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin nội bộ cho hay, Ngoại hạng Anh đang cần những đối tác truyền hình khác với chi phí thấp hơn để bù lỗ sau đại dịch Covid-19, và tỷ phú Ả Rập đã chớp lấy cơ hội này. Ngoại hạng Anh và Champions League là hai giải đấu cực kỳ được ưa chuộng ở các quốc gia Trung Đông.

beIN Sports với người đứng phía sau chính là ông chủ của PSG Nasser Al-Khelaifi (Qatar) đang ra sức chống lại điều này. Lâu này, 2 quốc gia Qatar và Ả Rập vốn cạnh tranh cả chính trị lẫn kinh tế vì thế cuộc cạnh tranh càng trở nên quyết liệt.