Nếu tôi là HLV trưởng đội tuyển Thái Lan…

VietTimes -- “Thầy trò HLV A. Nishino đang gặp vào tình thế khó khăn, không còn cách nào khác Thái Lan phải giành 3 điểm trong trận đấu trên sân Mỹ Đình” sinh viên Thái Lan Anurak Saruethai đã nói với chúng tôi như thế.
Đau đầu trước trận đấu. Ảnh Changsuek.
Đau đầu trước trận đấu. Ảnh Changsuek.

Anurak Saruethai là sinh viên Thái Lan theo học khoa Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội. Chúng tôi đã có dịp gặp nhau tại nhà hàng ThaiExpress (Vincom Center, 191 Bà Triệu, Hà Nội) - địa chỉ quen thuộc của các sinh viên Thái vào dịp cuối tuần. Tất nhiên, trận đối đầu giữa đội tuyển Thái Lan với chủ nhà Việt Nam được cộng đồng người Thái đang sinh sống tại Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Người Thái cũng thấy khó

Anurak Saruethai cho biết: “Không phải Thái Lan, Malaysia mà đội tuyển Việt Nam và UAE chính là những cái tên sáng cửa vào tiếp vòng 3 của vòng loại World Cup 2020 châu Á”. Theo tính toán của Anurak Saruethai với thực lực hiện nay, thầy trò ông Park Hang-Seo không khó để có 8 điểm trong 4 trận đấu sắp tới.

Bắt tay giao đấu. Ảnh Chungsuek
Bắt tay giao đấu. Ảnh Chungsuek

Nếu đội tuyển Việt Nam giành trọn 6 điểm khi đối đầu với Malaysia, Indonesia thì việc kiếm 2 điểm khi gặp Thái Lan (sân nhà) và UAE (sân khách) không phải là việc quá tầm tay của Quang Hải và đồng đội. Trong trận đấu trên sân Mỹ Đình sắp tới, nếu kiếm được 3 điểm thì công việc còn lại của thầy trò HLV Park Hang-Seo sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. UAE còn 3 trận sân nhà gặp Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Indonesia (sân khách) thì việc kiếm 12 điểm cũng không phải là điều quá khó đối với HLV B. van Marwijk.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi: “Bạn sẽ làm gì, nếu trở thành HLV trưởng đội tuyển Thái Lan?” Anurak Saruethai đã hồ hởi: “Trước hết, thầy trò HLV A. Nishino phải quên đi những trận thua, cũng đừng quá lo lắng bởi chặng đường trước mắt mà tập trung gỡ từng nút thắt”.

Đúng như tính toán của Anurak Saruethai, đội tuyển Thái Lan đang có trong tay 7 điểm, nghĩa là họ cần giành ít nhất 10 điểm (3 trận thắng, 1 trận hòa) trong 4 trận tiếp theo. Họ có 2 trận sân khách gặp Việt Nam, UAE và 2 trận sân nhà gặp Malaysia, Indonesia, cơ hội có được 10 điểm chỉ khoảng 30%.

“Đội tuyển Việt Nam đang tiến bộ là điều đã được cả khu vực Đông Nam Á thừa nhận, nhưng muốn chiến thắng trên sân Mỹ Đình, thầy và trò HLV A. Nishino phải có được tâm lý chiến thắng trước khi bóng lăn. Trong quá khứ, Thái Lan đã nhiều lần thắng trên sân tuyển Việt Nam, và tất cả các cầu thủ cần có niềm tin như vậy khi đến Hà Nội thi đấu. Còn khi vào trận, các cầu thủ Thái Lan liên tục chơi pressing suốt 90 phút khiến các cầu thủ chủ nhà Việt Nam lúng túng, bộc lộ sai lầm cá nhân và thua cuộc”, Anurak Saruethai có vẻ am hiểu bóng đá.

Các bạn Thái Lan đều thống nhất với chúng tôi, suốt vài thập kỷ qua, thời điểm nào bóng đá Thái Lan cũng có cầu thủ có trình độ chuyên môn hàng đầu khu vực. Đó là Niwat Srisawat, Niweat Siriwong, Thonglao, Kiatisuk Senamuang…nên khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam, khi thế trận giằng co thì trận đấu sẽ được quyết định bởi sự tỏa sáng của một vài ngôi sao. Hiện nay, Thái Lan không có những ngôi sao xuất chúng như trước đây. Nếu Thái Lan có S. Sarachart (7), C. Songkrasin (18), E. Punya (8) thì đội tuyển Việt Nam cũng có Quang Hải, Văn Hậu, Quế Ngọc Hải cũng xuất sắc không kém. Vì vậy, nếu không tấn công áp đảo thì đội tuyển Thái Lan sẽ gặp khó khăn trong khâu ghi bàn.

Lo thay cho ông A. Nishino

Narong Kittikachorn, một sinh viên Thái Lan khác có mặt bên ngồi lẩu Thái bổ sung: “Lối đá của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-Seo rất mạnh về khả năng giữ cự ly đội hình, họ thi đấu áp sát quyết liệt và tràn đầy năng lượng. Thể lực của các cầu thủ Việt Nam đã được cải thiện đáng kể nên các cầu thủ Thái Lan phải duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút thi đấu”.

HLV Akira Nishino cho biết: "Khi chúng tôi được thi đấu sân nhà thì tôi có cảm giác an tâm hơn vì có CĐV và sân nhà hỗ trợ rất nhiều. Tôi phải thừa nhận rằng trận đấu với ĐT Việt Nam tới đây có đôi chút áp lực không nhỏ khi thi đấu trên sân khách. Tôi không phủ nhận áp lực khi thi đấu với ĐT Việt Nam là có". Ảnh Changsuek
HLV Akira Nishino cho biết: "Khi chúng tôi được thi đấu sân nhà thì tôi có cảm giác an tâm hơn vì có CĐV và sân nhà hỗ trợ rất nhiều. Tôi phải thừa nhận rằng trận đấu với ĐT Việt Nam tới đây có đôi chút áp lực không nhỏ khi thi đấu trên sân khách. Tôi không phủ nhận áp lực khi thi đấu với ĐT Việt Nam là có". Ảnh Changsuek

Cả Anurak Saruethai lẫn Narong Kittikachorn đều cho biết: “Ngoại trừ trận gặp Thái Lan, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2020 châu Á đội tuyển Việt Nam thường ghi bàn vào nửa cuối hiệp 1. Trong trận gặp Indonesia họ có bàn thắng ở phút 26, còn 2 trận gặp Malaysia, UAE họ có bàn thắng vào cuối hiệp 1, điều đó có nghĩa là chủ nhà Việt Nam không thụ động chờ đối phương tấn công, chắc chắn Thái Lan không thể dâng cao tấn công ngay từ đầu nếu như hàng thủ chưa được thiết lập chặt chẽ”.

Sức ép không nhỏ

Việc 3 đội tuyển Maylaysia, Indonesia và UAE đều không thể lật ngược được thế cờ khi để các cầu thủ Việt Nam ghi bàn trước khiến cho Anurak Saruethai, Narong Kittikachorn lo ngại về việc thầy trò HLV A. Nishino vừa phải tấn công để ghi bàn, vừa phải đảm bảo không để thủng lưới.

Đúng là ngoại trừ các tình huống cố định, thầy trò HLV A. Nishino rất khó có phương án ghi bàn vào lưới thủ môn Văn Lâm. Trong thời điểm Thái Lan đá với Việt Nam thì nhiều khả năng chủ nhà Malaysia sẽ có 3 điểm trước đội tuyển Indonesia, không có HLV trưởng. Thi đấu trong bối cảnh như vậy, thực sự là khó khăn cho các cầu thủ Thái Lan.

Cả Anurak Saruethai lẫn Narong Kittikachorn sinh ra không phải để làm HLV trưởng, nên bài tính chắc chắn sẽ không thể nào bằng một phần của ông A. Nishino. Những phân tích chỉ để tạo nên sự thú vị cho trận cầu được chờ đợi nhất trong năm 2019 này mà thôi.