Nam sinh lớp 9 ở Bình Phước bị 4 thiếu niên đâm gục trước cổng trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 4 thiếu niên cùng 16 tuổi liên quan đến vụ đánh tử vong 1 học sinh lớp 9 trước cổng trường học đã bị Công an Bình Phước bắt giữ.
Người dân dùng điện thoại ghi hình nhóm người đâm học sinh lớp 9 (ảnh báo Tuổi trẻ)
Người dân dùng điện thoại ghi hình nhóm người đâm học sinh lớp 9 (ảnh báo Tuổi trẻ)

Sáng 20/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Công an huyện Phú Riềng bắt 4 nghi can liên quan đến vụ án là Lê Văn Chiến, Lý Văn Bi, Hồ Nhật Hào (cùng 16 tuổi, trú tại huyện Đồng Phú) và Phạm Khắc Hưng (16 tuổi, trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 19/2, em Phạm Gia Hiệp đi bộ trên đường ĐT.741, hướng từ TP. Đồng Xoài đi huyện Phú Riềng thì bất ngờ bị cả nhóm lao vào, dùng nón bảo hiểm đánh khiến em ngã xuống đường bất tỉnh và dùng hung khí đâm gục nạn nhân.

Cả nhóm đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau khi gây án. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cao su Phú Riềng nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra án mạng, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an huyện Phú Riềng tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan. Đến chiều ngày 19/2, 4 đối tượng liên quan đã bị bắt gồm: Phạm Khánh Hưng (16 tuổi, ngụ H.Phú Riềng), Lý Văn Bi, Lê Văn Chiến và Hồ Nhật Hào (cùng 16 tuổi, ngụ H.Đồng Phú, Bình Phước).

Theo lời khai ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Chiến đợi trước cổng Trường THCS Nguyễn Du chờ em Hiệp tan học về. Khi thấy Hiệp vừa ra khỏi cổng trường thì cả 4 xông vào hành hung.

Khi đó, Chiến dùng dao đâm vào phần lưng của Hiệp, Bi dùng nón bảo hiểm đập liên tục vào Hiệp. Khi thấy nạn nhân ngã xuống đất thì cả 4 bỏ chạy trốn. Đến chiều cùng ngày cả 4 bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.