Một tuần trước khi “chợ cầu thủ” đóng cửa

VietTimes -- Thị trường chuyển nhượng giữa mùa V.League sẽ còn kéo dài đến hết ngày 8/7. Đến giờ những gì người hâm mộ sân cỏ được chứng kiến vẫn chỉ là những cuộc “luân chuyển” nội bộ các CLB nhiều hơn là xuất hiện “bom tấn”. Hãy cùng VietTimes điểm qua một lượt!
 Quảng Nam đã ký hợp đồng với trung vệ Lucas Rocha đến từ Brazil (ảnh CLB QN)
Quảng Nam đã ký hợp đồng với trung vệ Lucas Rocha đến từ Brazil (ảnh CLB QN)

Viettel có “hàng hiệu”

Mặc dù Joao Paulo Sales de Souza, chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới sau lượt đi V.League 2019 với 7 bàn thắng, anh vẫn bị CLB Viettel loại. Souza được cho là đã đến thi đấu tại Thai League 2 tại CLB Army United. HLV Hải Biên cho rằng cầu thủ sinh năm 1988 “ăn may” hơn là có năng lực thực sự để khoác áo Viettel.

Một tuần trước khi “chợ cầu thủ” đóng cửa ảnh 1

Tiền đạo người Brazil Bruno Cunha Cantanhede, 26 tuổi trưởng thành từ lò Sao Paulo (ảnh CLB Sao Paul)

CLB Viettel đã tiến hành chiêu mộ  từng chơi ở Bồ Đào Nha và Hàn Quốc. Ngay lần đầu tiên ra mắt, Bruno đã lập tức tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt mang về chiến thắng 1-0 cho Viettel trước Sanna Khánh Hòa BVN. Trong trận hòa 3-3 với TP.HCM thì Bruno cũng có 1 bàn thắng, đang được BHL Viettel đánh giá cao.

Hải Phòng mạo hiểm

Không tuyển được trung vệ ngoại ưng ý, HLV Trương Việt Hoàng quyết định dành “3 tây” cho hàng công và gọi về trung vệ nhập tịch Hoàng Vissai. Trước khi về đầu quân cho đội chủ sân Lạch Tray, cầu thủ 33 tuổi gốc Nigeria từng kinh qua Cần Thơ, Quảng Nam, Thanh Hóa và Ninh Bình.

Có vẻ như chính sách sử dụng cầu thủ của Hải Phòng có điều gì đó mâu thuẫn khi đầu mùa bóng họ đã đẩy trung vệ nhập tịch Lê Văn Phú ra đi vì lý do tuổi tác. Hoàng Vissai 33 tuổi thì cũng khó có thể gọi là trẻ. 

HLV Trương Việt Hoàng còn nhắm đến “lão tướng” Đình Luật 36 tuổi -  trung vệ đang chơi cho đội hạng Nhất Tây Ninh để gia cố hàng phòng thủ đã để thua 23 bàn, kém nhất V.League 2019. Đình Luật cũng từng có giai đoạn ngắn khoác áo Hải Phòng ở V.League 2011.

Đó thời điểm đội bóng đất Cảng thi đấu rất bết bát, đối mặt nguy cơ xuống hạng và phải bỏ ra đến 3,5 tỷ đồng để mượn Đình Luật từ Sài Gòn Xuân Thành! “Đẩy” Đình Bảo đi, trong chiến dịch trụ hạng Hải Phòng lại muốn mượn TP.HCM tiền đạo gốc Huế Võ Lý chưa được ra sân phút nào lượt đi.

HLV Trương Việt Hoàng còn nhắm đến “lão tướng” Đình Luật 36 tuổi trung vệ đang chơi cho đội hạng Nhất Tây Ninh để gia cố hàng phòng thủ  (ảnh Dũng Nguyễn)

HLV Trương Việt Hoàng còn nhắm đến “lão tướng” Đình Luật 36 tuổi trung vệ đang chơi cho đội hạng Nhất Tây Ninh để gia cố hàng phòng thủ (ảnh Dũng Nguyễn)

Khán giả Đà Nẵng lo âu

Hà Đức Chinh bị chấn thương dài hạn, tiền đạo Patrick Boni ra sân 10 trận chỉ có 1 bàn thắng, tiền vệ D. Schmitt 11 trận cũng mới có được 2 bàn thắng được cho là không đạt yêu cầu.

Có vẻ như đội chủ sân Hòa Xuân sẽ chốt lại hai cái tên sáng giá là tiền vệ cánh người Brazil Bernardo Frizoni và tiền đạo người Cameroon Aimé Djicka Gassissou - người đầu tiên trải qua phần lớn sự nghiệp tại các giải VĐQG Đông Âu như Slovakia, CH Séc, Hungary và thêm thời gian ngắn ở Israel.

Mục tiêu tốp 3 của Thanh Hóa sẽ khó khăn

Thanh Hóa không thỏa thuận được việc tái ký hợp đồng với trung vệ Đinh Tiến Thành đã chọn giải pháp “ngay và luôn”, chia tay cầu thủ người Hải Phòng. Ngay lập tức Thanh Hóa đã tiến hành chiêu mộ trung vệ người Brazil Victor Jatoba. Cầu thủ này sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1m89 và có thể thi đấu ở cả vị trí tiền vệ phòng ngự khi cần.

Vương Quốc Trung rời Hải Phòng không kịp về quê đã được Thanh Hóa tiếp nhận và cầu thủ này đã ra mắt ngay trận đấu với Hải Phòng tại Cúp quốc gia. Cả Quốc Trung lẫn Victor đều không thể hiện được nhiều, có vẻ như với lực lượng này mục tiêu tốp 3 của Thanh Hóa sẽ khó khăn.

Thanh Hóa bất ngờ chia tay trung vệ Đinh Tiến Thành (ảnh CLB TH)
Thanh Hóa bất ngờ chia tay trung vệ Đinh Tiến Thành (ảnh CLB TH)

Khó nhất là HLV Đức Thắng đột ngột từ chức. Nếu HLV Vũ Quang Bảo hay bất cứ ai về thay thì quỹ thời gian đều không còn nhiều và mục tiêu tốp 3 có nguy cơ vụt khỏi tầm tay.

Chờ xem HLV trẻ Thành Công ra tay

Sa thải Dominique da Sylva, thông qua môi giới Sài Gòn FC đã nhanh chóng tìm kiếm tiền vệ cao 1m78 khoác áo Maringa ở Serie D (Brazil) tên Geovane Magno. Cầu thủ này sinh năm 1994, thuận chân trái, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, thi đấu 12 trận, ghi 1 bàn và có 2 pha kiến tạo. 

HLV Thành Công vừa tậu được “hàng xịn” Đình Bảo từ Hải Phòng. Chỉ cần xỏ giày tập 1-2 buổi vào đá Cúp quốc gia là đã có ngay 2 bàn thắng. Số 9 này không mấy nhiều thời gian để hòa nhập bởi đội bóng Sài Gòn có khá nhiều cầu thủ xứ Nghệ cùng lò.

Xuất sắc cũng đi

CLB TP.HCM đã ra mắt tân binh mới Ismahil Akinade đến từ Nigeria để đá cặp với Matias Jadue. Như vậy Joel Vinicius sẽ là người phải ra đi bởi trung vệ Louis Ewonde vừa gia hạn hợp đồng.

Đây sẽ bất ngờ lớn nhất ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa V.League 2019 bởi Vinicius là một trong những tiền đạo ngoại hay nhất sau lượt đi. Việc chia tay chắc chắn là lý do ngoài chuyên môn và việc bầu Thanh xuất hiện trên khán đài sân Thống Nhất dấy lên nguồn tin Joel Vinicius sẽ về sân Vinh .

Bầu Hữu Thắng cũng cho gọi có 3 cầu thủ trẻ được cho các đội khác mượn bấy lâu là Thanh Phú, Minh Trung và Thanh Bình để chuẩn bị cho mùa sau. Trong đó thủ môn Thanh Phú năm ngoái cho CLB Bà Rịa Vũng Tàu mượn chơi ở giải hạng Nhì 2018.

Thủ môn trẻ này dính vào vụ đánh trọng tài ở trận play-off gặp Phố Hiến và bị cấm thi đấu gần một năm. Trước đó, TP.HCM đã nói lời chia tay thủ môn Nguyễn Sơn Hải.

Việc bầu Thanh xuất hiện trên khán đài sân Thống Nhất dấy lên nguồn tin Joel Vinicius sẽ về sân Vinh (ảnh CLB TPHCM)
Việc bầu Thanh xuất hiện trên khán đài sân Thống Nhất dấy lên nguồn tin Joel Vinicius sẽ về sân Vinh (ảnh CLB TPHCM)

Quảng Nam gia cố hàng thủ

HLV Vũ Hồng Việt vừa bổ sung thêm Như Tuấn (Hà Nội FC) và Hồng Sơn (Sài Gòn FC). Chân sút Hà Minh Tuấn đã được hồi sinh trong tay HLV Hồng Việt, 3 trận liên tiếp V.League 2019 vừa qua, anh đã ghi được 4 bàn thắng. Tại vòng 1/8 cúp quốc gia, Hà Minh Tuấn đã có cú đúp gỡ hòa 2-2 để rồi loại đội chủ sân Vinh ra khỏi cuộc chơi.

Nhưng việc để thủng lưới 19 bàn, 3 trong 6 trận sân nhà trắng tay khiến tân HLV của đội bóng này lo lắng. Quảng Nam sẽ tạm cất Thiago Papel ở giai đoạn 2, cho đến khi anh này xin được quốc tịch Việt Nam. Trung vệ Lucas Rocha người Brazil sinh năm 1991, với bản lý lịch từng chơi cho một số CLB khá nổi ở châu Âu như Leverkusen, Kaiserlautern hay Boavista được mời thay thế.

Nam Định lo xa

Tiền vệ Hoàng Minh Tuấn đến khoác áo Phù Đổng FC ở lượt về giải hạng Nhất 2019 theo dạng cho mượn (ảnh Hội CĐV NĐ)

Tiền vệ Hoàng Minh Tuấn đến khoác áo Phù Đổng FC ở lượt về giải hạng Nhất 2019 theo dạng cho mượn (ảnh Hội CĐV NĐ)

Nam Định cũng đã cho phép tiền vệ Hoàng Minh Tuấn đến khoác áo Phù Đổng FC ở lượt về giải hạng Nhất 2019 theo dạng cho mượn. Cầu thủ này từng được gọi vào đội Olympic Việt Nam chuẩn bị ASIAD 19.

Nhưng sân chơi V.League vẫn là cái gì đó khá lạ lẫm với cầu thủ 24 tuổi này. Anh em nhà Văn Sỹ quyết định cho Minh Tuấn đi tích lũy kinh nghiệm khi đã ký hợp đồng lại với Lê Sỹ Minh.

Nửa đầu mùa giải 2019, tiền đạo Duy Long khoác áo Hà Tĩnh song không ra sân phút nào. Ban đầu HLV Đức Thắng rất thích cậu học trò cũ từng khoác áo Sài Gòn nhưng rốt cuộc thương vụ với chân sút 27 tuổi đổ bể. CLB Phố Hiến đã hoàn tất chữ ký với chân sút Trịnh Duy Long theo dạng chuyển nhượng tự do để tranh 1,5 suất lên hạng V.League năm sau.