Messi tỏa sáng giúp Argentina đè bẹp Ý để giành chức vô địch Siêu cúp liên lục địa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Rạng sáng 2/6, Argentina dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước tuyển Italia nhờ màn trình diễn chói sáng của Lionel Messi, qua đó giành chức vô địch Siêu cúp liên lục địa 2022. 
Messi giành chiếc cúp thứ 2 cùng ĐTQG
Messi giành chiếc cúp thứ 2 cùng ĐTQG

Đây là trận tranh Siêu cúp liên lục địa (Finalissima) chính thức đầu tiên được tổ chức tại SVĐ Wembley giữa nhà vô địch EURO 2020 Italia và nhà vô địch Copa America 2021 Argentina. Bước vào trận Finalissma 2022, đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Messi và các đồng đội là những người nhập cuộc chủ động hơn.

Ngay ở phút thứ 5, Messi có pha đột phá trong vòng vây của 4 cầu thủ đối phương. Tiền vệ Jorginho sau đó đã buộc phải phạm lỗi để ngăn cản một pha xâm nhập vòng cấm của siêu sao 34 tuổi.

Sau đó, Messi có cơ hội thực hiện một quả đá phạt ở góc sút sở trường nhưng cú đá của anh không qua được hàng rào. Tuyển Ý sau đó cũng có vài phút lấn lướt hơn đối thủ tuy nhiên Argentina mới là đội bóng mở tỷ số.

Phút thứ 28, sau khi Messi vượt qua Di Lorenzo, số 10 của đội tuyển Argentina đã có pha căng ngang hoàn hảo để Lautaro Martinez đệm bóng dễ dàng ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

Lautaro Martinez mở tỷ số cho nhà ĐKVĐ Copa America.
Lautaro Martinez mở tỷ số cho nhà ĐKVĐ Copa America.

Có thể nói hiệp 1 của trận Finalissima là sân chơi riêng của Messi. Mỗi khi cựu cầu thủ của Barca có bóng, hàng phòng ngự của Italia đều phải vất vả tìm cách truy cản.

Những tưởng hiệp 1 sẽ khép lại với 1 bàn thắng duy nhất thì ở những phút bù giờ, từ một pha phất bóng của Emiliano Martinez, lại là Lautaro có đường chọc khe cho Di Maria băng xuống đối mặt Donnarumma. “Thiên thần” của đội bóng Nam Mỹ đã có pha lốp bóng vừa đủ qua thủ môn đội tuyển Ý, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Di Maria với pha xỉa bóng rất đẹp nâng tỉ số lên 2-0 phút 45+1 - Ảnh: Reuters
Di Maria với pha xỉa bóng rất đẹp nâng tỉ số lên 2-0 phút 45+1 - Ảnh: Reuters

Sang hiệp 2, với cách biệt 2 bàn, đại diện đến từ Nam Mỹ chủ động chơi chậm lại và chờ sơ hở của đối phương.

Ở bên kia chiến tuyến, mặc dù đã rất nỗ lực, thậm chí có 3 sự thay đổi người khi Belotti, Chiellini và Bernardeschi rời sân để nhường chỗ cho Scamacca, Lazzari và Locatelli. Tuy nhiên các chân sút đến từ châu Âu cũng không thể vượt qua hàng phòng ngự chắc chắn của Argentina.

Từ khoảng phút 60 trở đi, sân Wembley chứng kiến màn độc diễn của Messi. Messi đã có hai pha sút xa đầy kỹ thuật nhưng đáng tiếc may mắn vẫn chưa tới với đội trưởng của Argentina.

20 phút cuối trận, Italia dường như muốn buông xuôi khi họ rút hàng loạt trụ cột ra nghỉ và cũng không buồn tấn công để tìm bàn danh dự. Một trận đấu lép vế của Azzurri so với đối thủ về mọi mặt. Màn trình diễn kém cỏi này đánh dấu cái kết buồn cho đội trưởng Chiellini trong lần cuối cùng anh khoác lên mình màu áo thiên thanh.

Đội trưởng Chiellini sẽ rời ĐT Italia sau trận tranh Siêu Cúp Liên lục địa hôm nay
Đội trưởng Chiellini sẽ rời ĐT Italia sau trận tranh Siêu Cúp Liên lục địa hôm nay

Ở phút 90+4, Messi lại khiến người ta phải nhắc tới anh. Đó là tình huống mà Messi có pha đi bóng từ giữa sân đến sát vòng 16,50m của đối thủ, để tạo cơ hội cho Paulo Dybala tung cú sút chéo góc trong vòng cấm ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Messi dù không có được cho mình bàn thắng nào, nhưng những đóng góp của đội trưởng cho lối chơi của Argentina là quá rõ rệt và anh đã đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Finalissima.

Messi dù không ghi bàn nhưng đã góp công lớn giúp Argentina giành chiến thắng - Ảnh: Reuters
Messi dù không ghi bàn nhưng đã góp công lớn giúp Argentina giành chiến thắng - Ảnh: Reuters

Hội đồng kỹ thuật của UEFA nhận định: “Messi đã kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối. Anh ấy đã thể hiện kỹ năng tuyệt vời để kiến tạo cho Lautaro Martinez mở tỷ số và tạo ra nhiều cơ hội khác cho các đồng đội. Messi khá đen đủi khi không thể tự mình ghi bàn, nhưng anh ấy đã tạo ra màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ tại Wembley”.

Messi cùng các đồng đội ăn mừng cúp vô địch
Messi cùng các đồng đội ăn mừng cúp vô địch

Với danh hiệu Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) này, Messi đã có chiếc cúp thứ hai trong màu áo ĐTQG, sau chức vô địch Copa America năm ngoái. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của siêu sao 34 tuổi suốt nhiều năm qua đã cống hiến hết mình cho ĐTQG.

Đội tuyển xứ Tango cũng kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 32, trở thành mối đe dọa lớn nhất cho các đối thủ trên đường đua vô địch World Cup 2022 vào cuối năm nay ở Qatar.