Lý Nhã Kỳ đang có mặt tại Đà Lạt, tất bật chăm sóc cánh đồng hoa ở nghỉ dưỡng. Khu resort với không gian thanh bình và thoáng đãng giữa vùng đất mơ mộng được Lãnh sự danh dự Romania tại TP.HCM tự tay chăm chút.
Khác với vẻ ngoài sang trọng, quý phái khi xuất hiện tại các sự kiện, Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người bất ngờ bởi hình ảnh giản dị, trẻ trung. Cô chọn áo thun, quần dài kết hợp cùng kiểu tóc tết khoe nhan sắc rạng rỡ.
Lựa chọn lối trang điểm đơn giản, song chính làn da trắng không tì vết và vẻ ngoài trẻ trung giúp Lý Nhã Kỳ thu hút người đối diện. Cô cho biết khi xuất hiện tại các sự kiện, vì tính chất công việc mà cô phải lựa chọn trang phục sao cho phù hợp. Còn trong những khoảnh khắc đời thường, người đẹp ưu tiên những bộ trang phục thoải mái, giản dị.
Ngoài hoa, Lý Nhã Kỳ còn trồng các loại rau quả như súp lơ, atiso, cải thảo, rau xà lách, bí ngòi, bơ, dâu tây và nuôi gà. Lý Nhã Kỳ không giấu được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy được thành quả của mình sau thời gian chăm sóc.
Người đẹp tiết lộ dù bận rộn với công việc tại TP.HCM và di chuyển công tác nước ngoài rất nhiều, song vào cuối tuần, cô dành thời gian để lên Đà Lạt chăm sóc cây cối, thu hoạch rau củ và gửi cho gia đình, bạn bè.
Kiều nữ tâm sự chính việc được hòa vào với thiên nhiên, làm công việc chăm bón và thu hoạch rau củ, hái hoa giúp cô cân bằng lại cảm xúc sau khi dồn toàn tâm toàn lực vào công việc.
Đồng thời, diễn viên "Gió nghịch mùa" tiết lộ chính không gian thoáng đãng của Đà Lạt giúp tâm hồn cô trở nên yên bình hơn, và vui vẻ hơn sau nhiều áp lực công việc và thiếu thời gian nghỉ ngơi.
Người đẹp muốn truyền thông điệp sống xanh, yêu thương bản thân mình đến mọi người, đặc biệt là phái đẹp. Cô cho biết bên cạnh công việc, cô luôn dành những khoảng thời gian riêng cho sở thích cá nhân. Bởi Lý Nhã Kỳ quan niệm “chỉ khi bạn học cách yêu thương bản thân mình, giúp bản thân đủ mạnh mẽ thì bạn mới có thể yêu thương và bảo vệ những người xung quanh”.
Đà Nẵng và Đại học Đông Á thống nhất hợp tác toàn diện về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2030, tạo nền tảng cho phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái sáng tạo của thành phố.
Trong 2 ngày triển khai, từ dữ liệu hệ thống camera AI, Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và trật tự công cộng, với tổng số tiền phạt hơn 58 triệu đồng.
Chiếc Mercedes-Benz E 300 (W212, sản xuất 2009) mang biển số 80A-7879 – một chiếc xe công vụ từng thuộc tài sản công của TP Đà Nẵng – đang tiếp tục được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm chỉ còn 282 triệu đồng.
Qua xác minh dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua xã Hòa Tiến, Viện KSND khu vực 4 (TP Đà Nẵng) nhận thấy công trình không bảo đảm tiến độ và yêu cầu kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông lớn.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được thực hiện đúng quy định, bài bản, chặt chẽ, dân chủ và minh bạch.
Chiều 14/1, Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV và họp báo quốc tế trước thềm khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Phòng CSGT Công an Đà Nẵng thông báo tìm chủ sở hữu gần 190 mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính đã quá hạn tạm giữ. Sau 30 ngày kể từ thông báo cuối, phương tiện sẽ bị tịch thu theo quy định.
Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng đã thực hiện sơ duyệt toàn bộ công tác chuẩn bị, từ khánh tiết, hậu cần đến kỹ thuật, nhằm bảo đảm chu đáo, an toàn tuyệt đối và sẵn sàng cho buổi tổng duyệt vào sáng 14/1.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nếu như trước đây, sức mạnh quốc gia là tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, thì ngày nay, sức mạnh ấy phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu.
Ngày 12/1, Cục CSGT (Bộ Công an) có thông báo phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 25/1).