Lệnh cấm của Mỹ đối với ASML sẽ ảnh hưởng thế nào đến quá trình phát triển chip ở Trung Quốc?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ 3 công ty ASML, Nikon và Tokyo Electron sẽ không cung cấp các thiết bị quang khắc cao cấp cho các công ty Trung Quốc.
Lệnh cấm của Mỹ đối với ASML sẽ ảnh hưởng thế nào đến quá trình phát triển chip ở Trung Quốc? (Ảnh: EPS News)
Lệnh cấm của Mỹ đối với ASML sẽ ảnh hưởng thế nào đến quá trình phát triển chip ở Trung Quốc? (Ảnh: EPS News)

Là một phần của thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ, Hà Lan và Nhật Bản, bộ 3 công ty ASML, Nikon và Tokyo Electron sẽ không cung cấp các thiết bị quang khắc cao cấp cho những công ty Trung Quốc nữa.

Theo tờ Wall Street Journal, “Hà Lan sẽ cấm ASML Holding NV, một nhà sản xuất máy quang khắc, bán cho Trung Quốc máy khắc chìm, loại thiết bị tiên tiến nhất trong dây chuyền khắc chip EUV của công ty.”

ASML sản xuất tất cả các máy in thạch bản cực tím trên thế giới, vốn rất quan trọng để sản xuất các mẫu chip tiên tiến.

Trung Quốc có thể dễ dàng lách qua lệnh cấm xuất khẩu bán dẫn tiên tiến như đã làm trong nhiều năm. Có được những chiếc máy khắc EUV khổng lồ khó hơn nhiều, việc tự chế tạo là gần như là không thể. Hơn nữa, chỉ có vài trăm chiếc máy như vậy được bán ra mỗi năm nên việc kiểm soát điểm đến của chúng dễ dàng hơn nhiều.

Mặc dù Trung Quốc khó có thể có công nghệ sản xuất chip dưới 10nm, nhưng họ đã đầu tư vào các nhà máy mới. Hiện tại, chỉ có TSMC của Đài Loan mới có thể sản xuất bán dẫn với công nghệ 5nm. Để làm được điều đó, các công ty cần phải có những máy in thạch bản tiên tiến mà ASML chế tạo.

ASML không thể đáp ứng nhu cầu

Dẫu các nhà sản xuất in thạch bản khác có thể in các mẫu 10nm, công nghệ EUV (tia cực tím) của ASML cho phép giảm quy mô của nét nhỏ nhất xuống dưới giới hạn đó. Đó là lý do tại sao họ nắm giữ 100% thị trường máy in thạch bản tiên tiến nhất.

Gần đây, ASML đã báo cáo doanh thu 23 tỉ USD và 6,05 tỉ USD thu nhập ròng cho năm tài chính 2022. Công ty Hà Lan đã bán 317 hệ thống in thạch bản mới và 28 hệ thống đã qua sử dụng cho khách hàng của họ. Họ kỳ vọng doanh thu thuần sẽ tăng 25% trong năm tài chính 2023.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành ASML Peter Wennink cho biết: “Trong năm 2023, ASML dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng doanh thu thuần hơn 25% và tỉ suất lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ so với năm 2022. Chúng tôi dự kiến doanh thu thuần trong quý đầu tiên sẽ nằm trong khoảng 6,1 – 6,5 tỉ euro với tỉ suất lợi nhuận gộp từ 49% - 50%.”

Những hạn chế mới đối với việc xuất khẩu thiết bị sang Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty vì nhu cầu từ Đài Loan, Châu Âu và Mỹ sẽ tiếp tục tăng.

Theo EPS News