Lần đầu tiên Mỹ có tổng tư lệnh an ninh mạng

Chính phủ Mỹ vừa bổ nhiệm chức danh CISO, tương đương với tổng tư lệnh phụ trách an ninh mạng quốc gia trong bối cảnh an ninh mạng đang là mối ưu tiên hàng đầu của Nhà Trắng.
An ning mạng đang là mối ưu tiên hàng đầu của Nhà Trắng (ảnh minh họa)
An ning mạng đang là mối ưu tiên hàng đầu của Nhà Trắng (ảnh minh họa)

Nhiệm vụ của CISO là thúc đẩy "chính sách an ninh mạng, lập kế hoạch và thực thi cho toàn bộ Chính phủ Liên bang".

Lần đầu tiên Mỹ có tổng tư lệnh an ninh mạng ảnh 1

Gregory J. Touhill.

Việc bổ nhiệm diễn ra 7 tháng sau khi Tổng thống Barack Obama đưa ra Kế hoạch Hành động An ninh mạng Quốc gia (CNAP) với trọng tâm "nâng cao vị thế an ninh mạng trong Chính phủ Liên bang và toàn nước Mỹ".

Người được bổ nhiệm chức vụ CISO là Thiếu tướng (đã nghỉ hưu) Gregory J. Touhill, người từng làm tại Văn phòng Liên lạc và An ninh mạng thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Trong nhiều tháng qua, chính quyền Obama cho thấy quyết tâm nâng cao khả năng an ninh mạng bằng cách làm việc và hợp tác với rất nhiều tài năng trong lĩnh vực công nghệ. Chính phủ thậm chí gặp cả lãnh đạo cao cấp tại Silicon Valley để thảo luận về vai trò của khu vực này trong việc đấu tranh chống lại các đe dọa an ninh mạng trong và ngoài nước.

Theo Vietnamnet