Lamborghini giới thiệu nguyên mẫu thể thao siêu sang chạy điện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Những người hâm mộ có thể chiêm ngưỡng nguyên mẫu Lamborghini chạy điện 100% tại Tuần lễ xe hơi Monterey ngày 18/8. Trên mạng xã hội, Lamborghini đã đăng giới thiệu về chiếc EV thể thao siêu sang này.

Nguyên mẫu ý tưởng EV Lamborghini Estoque. Ảnh Lamborghini
Nguyên mẫu ý tưởng EV Lamborghini Estoque. Ảnh Lamborghini

Lamborghini đang chuyển sang xe điện. Mẫu lai hybrid Revuelto đánh dấu bước đột phá đầu tiên của nhà sản xuất siêu xe Italy vào lĩnh vực điện khí hóa và chỉ vài năm nữa, chiếc Lambo chạy điện (BEV) đầu tiên sẽ có mặt trên thị trường. Trước đó, công ty sẽ trưng bày mẫu xe điện ý tưởng trong Tuần lễ xe hơi Monterey năm 2023.

Lam02.jpg
Hình ảnh đầu tiên của mẫu xe thể thao siêu sang chạy điện của Lamborghini. Ảnh Lamborghini/X

Electrek cho biết, mặc dù Lamborghini không nêu cụ thể mẫu xe, nhưng nhà sản xuất xe thể thao hạng sang tại Sant'Agata Bolognese tuyên bố sẽ giới thiệu chiếc xe thể thao chạy 100% điện đầu tiên tại Tuần lễ xe hơi Monterey, khai mạc ngày 18/8.

Chiếc Lamborghini điện đầu tiên sẽ chạy trên một nền tảng mới, “SSP Sport,” được phát triển do Porsche dẫn đầu.

Thương hiệu này đặt mục tiêu ra mắt mẫu EV vào năm 2028, hoàn toàn phù hợp với lễ kỷ niệm 60 năm của Lamborghini Espada, chiếc grand tourer siêu sang 4 chỗ ngồi (GT) nổi tiếng của hãng.

Lamborghini đã đưa ra ý tưởng về một chiếc sedan 4 chỗ với mẫu EV ý tưởng Estoque, được giới thiệu năm 2008, kỳ vọng sẽ mang lại nguồn cảm hứng cho các mẫu xe siêu sang thể thao hoàn toàn chạy bằng điện đầu tiên.

Trang InsideEVs cho biết, Lamborghini đã xác nhận "ý tưởng mới về chiếc xe điện 100% đầu tiên của hãng" sẽ được triển lãm tại Tuần lễ xe hơi Monterey vào tuần tới và đây sẽ là "nguyên mẫu đầu tiên của chiếc xe sản xuất loạt thứ tư (fourth series) của chúng tôi". Thông báo này được công bố chỉ vài tuần sau khi công ty xác nhận, một chiếc xe sang tầm xa grand tourer chạy điện 4 chỗ ngồi mới, dự kiến sẽ được đưa ra thị trường năm 2028.

Lam02a.jpg
Lam03a.jpg
Lam04a.jpg
Lam05a.jpg
Ý tưởng mẫu EV Lamborghini Terzo Millennio. Ảnh Lamborghini Terzo Millennio

Mẫu EV ý tưởng là bản xem trước của một EV sản xuất sắp ra mắt, một chiếc GT bốn chỗ ngồi theo những tin tức gần đây nhất. Đây sẽ là mẫu EV ý tưởng sau Terzo Millenio và một mẫu xe ý tưởng 4 chỗ khác trong dòng Lamborghin, ngoài những mẫu EV khác như Estoque và Asterion.

Theo Giám đốc điều hành Stephan Winkelmann, chiếc EV Lamborghini điện mới này sẽ không chạy trên nền tảng hoàn toàn của Lamborghini. EV mới sẽ chia sẻ những thành phần của xe với Tập đoàn Volkswagen và có khả năng trở thành nền tảng EV cho những thương hiệu nội địa khác như Bentley và Porsche.

Các mẫu xe sắp ra mắt khác của Lamborghini, như Urus, dự kiến sẽ không được thiết kế để chạy hoàn toàn bằng điện mà sẽ sử dụng một số công nghệ lai (hybrid) sạc điện trong tương lai gần. Cả Urus và mẫu xe thay thế Huracan đều dự kiến sẽ có hệ truyền động plug-in-hybrid (lai sạc điện) trong năm 2024. Phải đến năm 2029, Urus thế hệ tiếp theo mới có thể là xe hoàn toàn chạy điện.

Đối với ý tưởng xe điện Lambo sắp tới, mô hình Lamborghini dự kiến sẽ được trưng bày trong Tuần lễ xe hơi Monterey, bắt đầu mở cửa cho khách ngày 18/8.

Theo Electrek