Không thể chủ quan với tuyển Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thay thế hầu hết hàng hậu vệ gồm các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và gọi lại các cầu thủ nhập tịch, AFF Cup 2021 quyết tâm đòi lại món nợ với đội tuyển Việt Nam.
 Luqman Hakim mới 19 tuổi là một khuôn mặt mới được ông Tan trình làng 2 trận đấu với UAE và Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 châu Á,. Ảnh New ST
Luqman Hakim mới 19 tuổi là một khuôn mặt mới được ông Tan trình làng 2 trận đấu với UAE và Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 châu Á,. Ảnh New ST

HLV Tan Cheng-Hoe đã thua 4 trận, hòa 1 trận trong những lần đối đầu gần đây nhất với đội tuyển Việt Nam. Đây là những trận đấu đội tuyển Malaysia không hề bị lép về thế trận nhưng hậu vệ mắc sai lầm cá nhân, còn hàng công không có những cầu thủ tạo nên sự đột biến cần thiết để ghi bàn. Điều đó càng làm cho ông Tan Cheng-Hoe nôn nóng đi tìm những khuôn mặt mới để đọ sức với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2021.

Gọi lại các cầu thủ nhập tịch

Tại AFF Cup 2021, lịch thi đấu của Malaysia cũng được cho là khá thuận lợi khi lần lượt gặp Cambodia, Lào, Việt Nam, Indonesia. Theo tính toán thì Malaysia và Việt Nam sẽ tranh nhau vị trí đầu bảng đấu này, chính vì thế kết quả đội tuyển Malaysia đã thắng chủ nhà Thái Lan 1-0 lại càng khiến cho chúng ta không thể chủ quan khi đối đầu ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2021.

Do vướng 2 trận bán kết Cúp QG Malaysia nên đợt tập trung hôm 23/11 vừa qua để chuẩn bị cho AFF Cup 2021, ông Tan chỉ có vỏn vẹn 11/28 cầu thủ. Phải đến cuối ngày 28/11, tuyển Malaysia mới có đủ quân số. Riêng 4 gương mặt đang chơi bóng ở nước ngoài là: Luqman, Junior Eldstal, Dominic Tan và Cools phải cận ngày mới bay thẳng đến Singapore.

Tiền đạo Darren Lok 30 tuổi đang đá cho CLB Petaling Jaya City, đang đứng thứ 8 BXH trong 12 đội tham dự Malay Super League. Ảnh AP.
Tiền đạo Darren Lok 30 tuổi đang đá cho CLB Petaling Jaya City, đang đứng thứ 8 BXH trong 12 đội tham dự Malay Super League. Ảnh AP.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2021 hồi tháng 10, Malaysia tham dự Giải tam giác tại Jordan và thua chủ nhà 0-4, Uzbekistan 1-5. Trong 28 cái tên được triệu tập, ông Tan Cheng-Hoe chỉ còn 11 gương mặt từng lên ngôi Á quân AFF Cup 2018. Như vậy 5 trụ cột bị loại gồm: 2 hậu vệ nhập tịch Corbin-Ong và Davies; tiền vệ Nazmi, Arif và thủ môn Farizal. Ngoài ra, 3 cầu thủ quan trọng ở tuyến giữa: Brendan, Azam và Syamer cũng lỡ hẹn đến Singapore vì dính chấn thương.

Không như báo chí Việt Nam đã đưa tin rằng Malaysia loại vài cầu thủ nhập tịch do chấn thương hay phong độ không đạt, ông Tan Cheng-Hoe vẫn dựa nhiều vào các cầu thủ nhập tịch. Niềm hy vọng lớn nhất của HLV Tan tại AFF Cup 2021 lần này được đặt vào tân binh Darren Lok, chân sút 30 tuổi mang 2 dòng máu Anh - Malaysia. Tiền đạo này đang đá cho CLB Petaling Jaya City, đang đứng thứ 8 BXH trong 12 đội tham dự Malay Super League.

Ngoài ra đáng chú ý có cầu thủ nhập tịch gốc Brasil Guilherme Paula (tác giả bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận Malaysia thua 1-2 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022), nhưng đã 35 tuổi. Có mặt ở sân cỏ Malaysia 7 năm nhưng chỉ có mùa giải 2018 thi đấu khá ấn tượng, còn hiện nay phong độ của số 9 này không cao. Khả năng của cầu thủ nhập tịch này thua xa các ngoại binh đang thi đấu tại V.League.

Làm mới hàng hậu vệ

Việc thua đậm Jordan (0-4), Uzbekistan (5-1) đã khiến cho ông Tan càng không thể yên tâm với hàng hậu vệ 4 người trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 ưa thích. Ông đã xây dựng lại hàng hậu vệ của đội tuyển Malaysia bằng những cầu thủ nhập tịch, trong đó có 2 cầu thủ đang chơi khá nổi bật tại Thai.League 1.

Ông đã gọi lại trung vệ Junior Eldstal 30 tuổi đang đá cho CLB Chonburi (Thai.League 1) cầu thủ đã đá chính 14 trong 15 vòng đấu gần đầy cho Chonburi. Nhiều khả năng Eldstal sẽ đá cặp với trung vệ 24 tuổi Dominic Tan của CLB Police đang đá giải Thai.League 1. Đây cũng là cầu thủ đã từng được gọi lên tuyển, nên việc trở lại đội hình không quá mất nhiều thời gian.

Hậu vệ phải Dion Johan Cools 25 tuổi đang đá cho Midtjylland (Đan Mạch) là người sinh sống ở Bỉ từ nhỏ và từng đá cho U19 và U23 Bỉ. Ảnh AFC

Hậu vệ phải Dion Johan Cools 25 tuổi đang đá cho Midtjylland (Đan Mạch) là người sinh sống ở Bỉ từ nhỏ và từng đá cho U19 và U23 Bỉ. Ảnh AFC

Thi đấu bên cánh phải tại AFF Cup 2021 của đội tuyển Malaysia là 2 cầu thủ được cho là có kỹ thuật khá tốt. Dion Johan Cools 25 tuổi đang đá cho Midtjylland (Đan Mạch) là người sinh sống ở Bỉ từ nhỏ và từng đá cho U19 và U23 Bỉ. Hậu vệ cao 1,84 m này đã có 9 năm thi đấu tại giải đấu hàng đầu của Bỉ và Đan Mạch. Việc trụ lại Brugge 5 mùa bóng, có mùa ra sân 35 trận cho thấy Dion Johan Cools đang là thủ lĩnh đích thực của hàng phòng ngự Malaysia.

Trong đó, Luqman Hakim mới 19 tuổi là một khuôn mặt mới được ông Tan trình làng 2 trận đấu với UAE và Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 châu Á. Số 9 này vào sân thay cho Brendan Gan ở phút 84 trong trận họ đã để thua đội tuyển Việt Nam 1-2. Đây là cầu thủ thuộc biên chế của CLB Kortrijk thi đấu tại giải vô địch Bỉ. Luqman Hakim có thể đá cả vị trí tiền vệ cánh phải lẫn hậu vệ phải.