Khó xử lý “thành tích” của Trịnh Xuân Thanh

VietTimes -- Đến thời điểm hiện tại, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương vẫn chưa hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi Bằng khen và Huân chương của "Anh hùng lao động" Trịnh Xuân Thanh.

Trịnh Xuân Thanh nhận bằng khen "Anh hùng lao động"
Trịnh Xuân Thanh nhận bằng khen "Anh hùng lao động"

Tờ Dân trí dẫn nguồn tin riêng cho biết, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) và các cơ quan liên quan đang xem xét quy trình để hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi Bằng khen và Huân chương của ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch PVC.

Cơ quan chức năng sẽ xem xét, áp dụng quy định tại Điều 96 Luật Thi đua - Khen thưởng và Điều 80 Nghị định 42/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật này để thu hồi Bằng khen và Huân chương đã trao cho ông Trịnh Xuân Thanh trước đây.

Tuy nhiên, việc hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi Bằng khen và Huân chương của ông Trịnh Xuân Thanh còn khá nhiều phiền phức, vì phải tuân thủ theo quy trình y như lúc đề xuất khen thưởng, tức là bắt đầu từ Hội đồng thi đua khen thưởng cơ sở thuộc Bộ Công thương đề xuất và trải qua quá trình thẩm định, phê duyệt của tất cả các cấp, ngành.

Được biết, ông Trịnh Xuân Thanh từng được phong danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2011 khi đang làm Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty CP xây lắp dầu khí VN (PVC)

Trước đó, ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự đối với ông Trịnh Xuân Thanh, để điều tra về khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ tại PVC. Sau đó ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, C46 đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Thanh.