Khi ông Park Hang-seo và Nishino “2 in 1”

VietTimes -- Vài giờ sau khi ông Park Hang-seo thông báo danh sách sơ bộ 5 cầu thủ tuyển quốc gia sẽ được chọn 2 đi dự SEA Games 30 thì đến lượt ông Nishin công bố sẽ bổ sung 4 tuyển thủ Thái Lan cho U22. Việc cầm cả U22 và đội tuyển quốc gia khiến cho ông thầy người Hàn và người Nhật đều có những khó khăn, thuận lợi nhất định.
Đối thủ cùng đẳng cấp. Ảnh AT
Đối thủ cùng đẳng cấp. Ảnh AT

Phải nói HLV Park Hang-seo làm việc rất cẩn trọng, bài bản và chi tiết. Thay vì nêu tên luôn 2 tuyển thủ quốc gia tăng cường cho U22 đi tham dự SEA Games 30 ông lại gọi tới 5 cái tên trên 22 tuổi có cơ hội tham dự SEA Games 30. Những người được chọn bao gồm Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Văn Toàn.

Ông Park cẩn trọng

Trước đó, ông cũng chỉ mới hé lộ tiêu chí lựa chọn cầu thủ tăng cường cho U22 Việt Nam. Việc ông quả quyết chỉ bổ sung các tuyển thủ quốc gia cho U22 VN đã chấm dứt việc đoán già, đoán non Văn Quyết sẽ có tên tăng cường. Nhìn cách ông Park “điều binh, khiển tướng” người ta thấy ông thầy Hàn quốc đã có những mốc thời gian chuẩn bị khá kỹ lưỡng, kín tiếng.

Sự tôn trọng cần thiết của nhà cầm quân Hàn Quốc. Ảnh FAT

Sự tôn trọng cần thiết của nhà cầm quân Hàn Quốc. Ảnh FAT

Hiện tại, cả 5 cầu thủ kể trên vẫn đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 gặp UAE (14/11) và Thái Lan (19/11).

Chỉ sau khi 2 trận đấu này kết thúc cũng như căn cứ vào tình hình thực tế tại U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo mới quyết định chọn ra 2 cái tên để cùng ông tới Phippines tham dự SEA Games 30.

Không phải trong đầu HLV Park Hang-seo chưa lựa chọn được cầu thủ mà ông ưng ý, có điều ông cẩn trọng tránh trường hợp sẽ bị chấn thương trong 2 trận đấu sắp tới được dự báo là căng thẳng, quyết liệt.

Ông Nishino tự tin

Nhưng ông Nishino thì lại khác. Nhà cầm quân người Nhật ban đầu Nishino từng phát biểu rằng sẽ bỏ qua SEA Games để tập trung đạt thành tích cao tại VCK U23 châu Á 2020. Nhưng khi thấm hiểu bóng đá khu vực, ông mới hiểu, tấm HCV SEA Games được các nước trong khu vực kỳ vọng như thế nào.

Tất nhiên, khi điều chỉnh mục tiêu thì nhà cầm quân 64 tuổi này cũng đã có sự bổ sung lực lượng. Trước đây, các đội tuyển U22 và Olympic Thái Lan thường không gọi các thành viên đội tuyển quốc gia đang trong lứa tuổi. Nhưng lần này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan và ông Nishino phá lệ, quyết đấu với U22 Việt Nam chiếc HCV SEA Games.

Nhưng ông Nishino lại thông báo luôn cả 4 cái tên Supachai Chaided, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta và Ekanit Panya, tất cả đều dưới 22 tuổi. Ngoại trừ Supachai Chaided phong độ không cao, 3 cầu thủ còn lại đều sẽ gây khó khăn rất nhiều cho U22 Việt Nam.

Về chuyên môn, nếu như Supachai Chaided được cho là sẽ đá trung phong cắm thì Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta và Ekanit Panya đều có thể đá 2 cánh và hộ công.

Hàng công U22 Thái Lan cực mạnh

Nếu Supachok Sarachat được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất trong trận gặp đội tuyển Việt Nam, Indonesia thì tiền vệ Ekanit 19 tuổi có được trận đấu xuất sắc trước ĐT UAE cách đây không lâu tại vòng loại World Cup 2022.

Bên cạnh đó, Suphanat cũng là cầu thủ triển vọng của Thái Lan khi đang thi đấu tại giải U19 châu Á 2020. Suphanat Mueanta là chủ nhân của 5 pha lập công, góp phần giúp Thái Lan đánh bại Northern Mariana Islands với tỷ số 21-0 ở lượt trận thứ 2 vòng loại U19 châu Á diễn ra chiều 6/11.

Suphanat đã có 9 bàn thắng sau 2 lượt trận vòng loại U19 châu Á. Ảnh: FAT.

Suphanat đã có 9 bàn thắng sau 2 lượt trận vòng loại U19 châu Á. Ảnh: FAT.

Ở trận ra quân, Suphanat ghi cú "poker". Như thế chỉ sau 2 lượt trận ra quân của U19 Thái lan, tiền đạo sinh năm 2002 đã có 9 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại vòng loại U19 châu Á. 

Trong mùa giải vừa qua, cầu thủ này ra sân tổng cộng 17 trận cho Buriram United trên mọi đấu trường và có 3 pha lập công.Tiền đạo trẻ thuộc biên chế Buriram United cũng có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Thái Lan, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Giới truyền thông Thái Lan nhận định, nhiều khả năng ông Nishino sẽ cho Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta đá chính trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Phong độ của họ trong màu áo đội tuyển Thái Lan khá tốt, dù có thời điểm phải đá trái sở trường. Nếu trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Thái Lan có kết quả tốt sẽ tạo đà tâm lý cho các cầu thủ trẻ tại SEA Games 30.