Indonesia còn cơ hội nào tại vòng loại World Cup?

VietTimes — Vào thời điểm chủ nhà Việt Nam gặp Maylaysia thì Indonesia sẽ có chuyến làm khách trên sân của UAE vào ngày 10/10 và sau đó họ sẽ tiếp tuyển Việt Nam trên sân nhà Bung Karno vào ngày 15/10. Vòng đấu này ĐT Thái Lan được nghỉ thi đấu.
Lối đá dùng nhiều đường chuyền bổng, dài của Indonesia không phát huy được nhiều tác dụng. Ảnh AFC
Lối đá dùng nhiều đường chuyền bổng, dài của Indonesia không phát huy được nhiều tác dụng. Ảnh AFC

Sau 2 lượt trận đầu tiên, Indonesia đều trắng tay, và nhận đến 6 bàn thua khi gặp Malaysia và Thái Lan. Nếu tiếp tục để thua chủ nhà UAE thì dường như Indonesia sẽ là đội bóng đầu tiên của bảng G, mất hết hy vọng đi tiếp vào vòng trong.

Hai định hướng đều bất thành

Sau thảm họa ở AFF Cup 2018, trong nỗ lực tìm lại chính mình, bóng đá Indonesia quyết tâm trẻ hóa đội hình kết hợp với việc gọi các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển. HLV trưởng người Scotland, Simon McMenemy là người được trao sứ mệnh thực hiện điều đó.

HLV McMenemy lạc quan cho rằng: “Sự phát triển của cầu thủ ngày càng tốt hơn, và đây rõ ràng là một nét tích cực trước trận gặp UAE” Ảnh AFC

HLV McMenemy lạc quan cho rằng: “Sự phát triển của cầu thủ ngày càng tốt hơn, và đây rõ ràng là một nét tích cực trước trận gặp UAE” Ảnh AFC

Sau khi gọi là Beto, chân sút 38 tuổi gốc Brazil vào đội tuyển và thi đấu thành công tại Asiad 2018, AFF Cup 2018 (có 14 bàn thắng sau 14 lần ra sân), ông Simon McMenemy có ý định gọi thêm tiền đạo Osas Saha (32 tuổi, Nigeria), trung vệ Otavio Dutra (34 tuổi, Brazil). Trước đó, trong thành phần ĐT Indonesia đã có tiền đạo Greg Nwokolo (33 tuổi, gốc Nigeria), Irfan Bachdim (31 tuổi, gốc Hà Lan) trung vệ Victor Igbonefo (32 tuổi, Nigeria).

Đáng kể nhất là Osas Saha là cầu thủ chủ lực của TIRA-Persikabo, đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Indonesia với 5 bàn thắng. Trước khi sang thi đấu xứ vạn đảo, Osas Saha đã từng được khoác áo U17 và U20 Nigeria.

Khác với ĐT Malaysia, các cầu thủ nhập tịch của Indonesia đều cao tuổi. Với lối đá dùng nhiều đường chuyền bổng, dài của HLV Simon McMenemy họ đều không phát huy được nhiều tác dụng. Nhưng trong thời điểm này, ông Simon McMenemy không có nhiều cầu thủ tấn công giỏi nên Osas Saha (mới lần đầu được gọi), Irfan Bachdim, Beto vẫn phải gánh trọng trách ghi bàn.

Tại thời điểm này, bóng đá Indonesia không có nhiều cầu thủ trẻ có trình độ. Đáng kể nhất là tiền vệ Saddil Ramdani 20 tuổi đang khoác áo CLB Pahang, nhưng trong màu áo đội tuyển khả năng kiến tạo và ghi bàn đều chỉ ở mức trung bình.

Lần sang Dubai, chiến lược gia người Scotland đã triệu tập thêm 4 cầu thủ mới gồm thủ môn Wawan Hendrawan của Bali United, tiền vệ Wawan Febrianto từ Tira Persikabo, tiền đạo Dendi Santoso của Arema FC và tiền đạo Lerby Eliandry từ Borneo FC.

Sau 2 thất bại, ông McMenemy gần đây không còn nhận được sự ủng hộ trong nước, xuất phát từ hiệu suất thi đấu kém, bên cạnh vấn đề về triệu tập cầu thủ. Indo Sport phân tích, UAE và Việt Nam đều có lối đá hiện đại, không hề đơn giản với Indonesia.

"UAE có sự vượt trội về thể hình, chắc chắn khai thác nhiều tình huống bóng bổng trong khu cấm địa Indonesia.

Việt Nam, với tốc độ và kỷ luật, phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng kiểm soát cũng như lưu chuyển bóng khu vực. Lối đá này không dễ hóa giải".

Thắng lợi tinh thần

Trong thế chân tường đội bóng xứ sở vạn đảo đang rất cần một chiến thắng trước UAE – đội vượt qua Malaysia với tỷ số 2-1 ở trận ra quân của họ. HLV McMenemy lạc quan cho rằng: “Sự phát triển của cầu thủ ngày càng tốt hơn, và đây rõ ràng là một nét tích cực trước trận gặp UAE”. Dường như đây chỉ là thắng lợi tinh thần hơn là có sự chuyển biến về chuyên môn.

Cầu thủ gốc Brazil Goncalves da Costa đã 38 tuổi vẫn phải gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho ĐT Indonesia. Ảnh CNN

Cầu thủ gốc Brazil Goncalves da Costa đã 38 tuổi vẫn phải gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho ĐT Indonesia. Ảnh CNN

Thực ra, trận đầu gặp Malaysia, ngoài tỷ số 2-1 thì các cầu thủ UAE vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp của đội bóng đang đứng thứ 6 châu lục. Khi trở về sân nhà Al Maktoum, HLV Bert van Marwijk sẽ phải cải thiện nhiều lối đá của các học trò. Chắc chắn HLV McMenemy và các cầu thủ Indonesia sẽ gặp khó khăn trước đối thủ mạnh nhất bảng G này.

Các điểm yếu của cầu thủ Indonesia sau trận thua 0-3 trước Thái Lan đã được phơi bày. Với kỹ thuật, chiến thuật cùng thể hình, thể lực vượt trội, các cầu thủ UAE sẽ không quá khó khăn để khắc chế lối đá đơn giản của các học trò HLV McMenemy.

Nếu dành được kết quả tốt trên sân Mỹ Đình trước ĐT Malaysia nhiều khả năng ĐT Việt Nam sẽ có được trận đấu thuận lợi trên ngay trên sân nhà của Indonesia. Thậm chí báo chỉ xứ vạn đảo còn cho rằng, rất có thể HLV McMenemy còn bị sa thải ngay sau trận gặp UAE, nếu để thua đậm đội bóng tây Á này.