Hội An xây dựng hệ thống cấp điện pin mặt trời

VietTimes -- UBND TP Hội An và TP Wernigerode (Đức) chính thức khởi động Dự án “Xây dựng hệ thống cung cấp điện từ năng lượng mặt trời để vận hành hệ thống âm thanh và chiếu sáng tại khu phố cổ Hội An.”
UBND TP Hội An và TP Wernigerode (Đức) chính thức khởi động Dự án “Xây dựng hệ thống cung cấp điện từ năng lượng mặt trời để vận hành hệ thống âm thanh và chiếu sáng tại khu phố cổ Hội An.”
UBND TP Hội An và TP Wernigerode (Đức) chính thức khởi động Dự án “Xây dựng hệ thống cung cấp điện từ năng lượng mặt trời để vận hành hệ thống âm thanh và chiếu sáng tại khu phố cổ Hội An.”

Dự án bao gồm việc lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời công suất 55KW/h tại Quảng trường Sông Hoài nhằm phục vụ vận hành, thắp sáng, trang trí cho các hoạt động tại Hội An như: trình diễn nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, các lớp dạy hát dân ca, hợp xướng, hệ thống loa phát nhạc, đèn lồng trang trí, di tích Chùa Cầu,… 

Dự án có tổng mức đầu tư ước tính 145.000 Euro. Trong đó Chính phủ Đức tài trợ 90%, TP Hội An và TP Wernigerode tham gia kinh phí đối ứng 10%. 

Việc triển khai Dự án “Xây dựng hệ thống cung cấp điện từ năng lượng mặt trời để vận hành hệ thống âm thanh và chiếu sáng tại khu phố cổ Hội An” có ý nghĩa quan trọng và thiết thực trong nỗ lực về hạn chế biến đổi khí hậu và phát triển du lịch theo hướng bền vững mà Hội An đang theo đuổi. Đặc biệt là phù hợp với chủ trương xây dựng Hội An trở thành TP sinh thái-văn hóa-du lịch.